Krông Pa sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày qua, đoàn nghệ nhân huyện Krông Pa đang tích cực tập luyện để sẵn sàng tham gia trình diễn tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ IV, năm 2025 với nhiều sắc màu văn hóa độc đáo.

Dưới cái nắng đặc trưng nơi vùng chảo lửa Krông Pa, chúng tôi có mặt tại buôn Gum Gốp, xã Ia Rmok để xem Nghệ nhân ưu tú Rơ Ô Bhung và ông Ksor Kruik, Rơ Chăm Kuh tập luyện đàn Đinh Goong để tham gia trình diễn tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ IV, năm 2025.

Dù thời tiết nắng nóng nhưng không làm giảm được sự hăng say của đội trình diễn đàn Đinh Goong tập luyện. Tất cả đều toát lên sự nhiệt huyết và tự hào khi mang văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến sân chơi cấp tỉnh.

doi-trinh-dien-nhac-cu-dan-toc-dan-dinh-goong-gom-3-nghe-nhan-ro-o-bhung-ksor-kruik-va-ro-cham-kuh-dang-tap-luyen-chuan-bi-cho-ngay-hoi.jpg
Đội trình diễn nhạc cụ dân tộc đàn Đinh Goong gồm 3 nghệ nhân Rơ Ô Bhung, Ksor Kruik và Rơ Chăm Kuh đang tập luyện chuẩn bị cho ngày hội. Ảnh: Quang Ngọc

Nghệ nhân ưu tú Rơ Ô Bhung chia sẻ: Tôi rất vui khi được chọn tham gia trình diễn tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ IV. Dịp này, chúng tôi tham gia tiết mục đàn Đinh goong với nội dung “Thực dân Pháp xâm lược lần 2, Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, quyết không mất nước, không làm nô lệ cho thực dân Pháp”. Để có màn trình diễn tốt, chúng tôi đã tạm gác lại công việc nương rẫy để tập luyện gần 1 tháng nay.

Còn ông Ksor Kruik, người đã cùng Nghệ nhân ưu tú Rơ Ô Bhung nhiều lần tham gia các ngày hội văn hoá của tỉnh, huyện thì cho hay: “Mỗi lần tham gia trình diễn đàn Đinh goong, tôi đều thấy phấn khởi vì đã quảng bá được nét văn hoá đặc trưng của đồng bào Jrai ở huyện Krông Pa ra với bạn bè trong và ngoài tỉnh”.

hang-ngay-ba-nay-hvanh-buon-bha-nga-xa-ia-rmok-thuong-tranh-thu-nhung-luc-nhan-doi-de-det-vai.jpg
Hàng ngày bà Nay H’Vanh (buôn Bhă Nga, xã Ia Rmok) thường tranh thủ những lúc nhàn rỗi để dệt vải. Ảnh: Lê Nam

Cũng được chọn tham gia ngày hội ở loại hình dệt vải, thời gian qua, sau khi hoàn tất các công việc nương rẫy, bà Nay H’Vanh (buôn Bhă Nga, xã Ia Rmok) lại dành thời gian để ngồi bên khung cửi để luyện lại các thao tác dệt thổ cẩm sao cho nhuần nhuyễn nhất.

Bà H’Vanh-bộc bạch: Tôi biết dệt vải từ năm 16 tuổi. Ngày nào tôi cũng tập luyện để tay mình dẻo hơn, đưa con thoi sợi nhanh hơn để khi đi thi các thao tác được thuần thục. Tham gia ngày hội năm nay, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt tác phẩm của mình để có thể mang về thành tích cho đoàn của huyện”.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 đến 13-4) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku. Ngày hội gồm các hoạt động đặc sắc như: Đêm hội giao lưu và gặp gỡ các dân tộc tỉnh Gia Lai; tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc; trình diễn trang phục các dân tộc; trình diễn đi cà kheo nghệ thuật; trình diễn kỹ thuật chỉnh chiêng; trưng bày, giới thiệu đặc sản, ẩm thực địa phương; tổ chức trò chơi dân gian (nhảy bao bố tiếp sức, giã gạo chày đôi...).

Nghệ nhân Krông Pa tích cực tập luyện cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2025. Clip: Lê Nam

Trao đổi với P.V, bà Trịnh Thị Thu-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa-cho biết: “Tham dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ IV, năm 2025, huyện Krông Pa thành lập đoàn với 54 nghệ nhân, tham gia ở 5 nội dung gồm: Tái hiện không gian văn hóa cộng đồng của các dân tộc; gian hàng trưng bày, giới thiệu đặc sản, ẩm thực địa phương; trình diễn kỹ thuật chỉnh chiêng; trình diễn trang phục các dân tộc; tham gia các trò chơi dân gian. Đến nay, các nghệ nhân đều đã sẵn sàng để tham gia trình diễn và tranh tài tại ngày hội.

“Ngày hội không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi giữa các địa phương, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa đặc trưng của mỗi huyện, mỗi dân tộc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đoàn nghệ nhân huyện Krông Pa hứa hẹn sẽ mang đến Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2025 một bức tranh văn hóa sống động, độc đáo, góp phần làm nên thành công chung cho sự kiện văn hoá đặc trưng của tỉnh”- Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai điều chỉnh quy mô Festival cồng chiêng năm 2026

Gia Lai điều chỉnh quy mô Festival cồng chiêng năm 2026

(GLO)- Ngày 6-10, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026; trong đó điều chỉnh kế hoạch, không tổ chức Festival cồng chiêng với quy mô quốc tế.

Tìm ra bức tranh Việt gần 100 tỷ đồng

Tìm ra bức tranh Việt gần 100 tỷ đồng

Bức Conversation d'élégantes au jardin (tạm dịch: Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn) của danh họa Vũ Cao Đàm đạt 28,96 triệu HKD (hơn 95 tỷ đồng), trở thành bức tranh Việt đắt nhất trên thị trường. 

Đoàn rước giác linh Đức Thánh Trần về nhập điện tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gia Lai: Trang nghiêm lễ rước giác linh Đức Thánh Trần

(GLO)- Sáng 29-9 (nhằm ngày 19-8 âm lịch), UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ rước giác linh Đức Thánh Trần từ Tượng đài Trần Hưng Đạo ở làng biển Hải Minh (tổ 1, phường Quy Nhơn) về an vị tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (số 596/17 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn).

Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông cao 7,5 m trên núi Nghĩa Lĩnh

Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông cao 7,5 m trên núi Nghĩa Lĩnh

Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” vừa được khánh thành tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng. Công trình nằm giữa không gian cội nguồn của dân tộc, tạo thêm một điểm nhấn đặc biệt trên núi Nghĩa Lĩnh.

Đám cưới, đám tang không được mở nhạc sau 22h

Đám cưới, đám tang không được mở nhạc sau 22h

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy ký ban hành văn bản hợp nhất quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, yêu cầu tổ chức, cá nhân phải bảo đảm việc cưới, việc tang và lễ hội không trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

null