Krông Pa phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tập trung phát triển mô hình nông hội, tổ hội và chi hội nghề nghiệp để liên kết nông dân có chung ngành nghề sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Cuối năm 2021, Nông hội trồng lúa nước chất lượng cao buôn Thành Công (xã Chư Drăng) được thành lập với 11 thành viên. Ông Rcom Soan-Chủ nhiệm Nông hội-cho hay: Từ khi thành lập đến nay, Nông hội đã kết nối những hộ dân canh tác lúa nước để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích. “Với phương châm “người biết nhiều chỉ người biết ít, người biết ít chỉ người không biết”, hàng tháng, Nông hội tổ chức sinh hoạt để các thành viên có cơ hội gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, nhất là cách phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa”-ông Soan nói.

Còn ông Rcom Kich (buôn Chư Krih, xã Chư Drăng) thì chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 3 sào lúa nước. Trước đây, tôi gieo sạ dày lại không đúng lịch thời vụ nên năng suất chỉ đạt 3-4 bao/sào. Từ ngày vào Nông hội, tôi được mọi người hướng dẫn sử dụng giống mới, gieo sạ đúng lịch thời vụ, bón phân đúng thời điểm và cách phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, năng suất mỗi sào đạt 6-7 bao”.

 Các thành viên Nông hội trồng lúa nước chất lượng cao buôn Thành Công (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc lúa. Ảnh: Gia Hu7ng
Các thành viên Nông hội trồng lúa nước chất lượng cao buôn Thành Công (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc lúa. Ảnh: Gia Hưng



Theo bà Nguyễn Thị Thu Phương-Phó Bí thư Đảng ủy xã Chư Drăng: Thời gian qua, Nông hội trồng lúa nước chất lượng cao buôn Thành Công đã phối hợp với chính quyền địa phương và kết nối với cơ quan chuyên môn của huyện để hướng dẫn nông dân về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, Nông hội liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất...

Tại xã Krông Năng, Tổ nghề nghiệp chăn nuôi dê buôn Ia HLy cũng đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho các thành viên. Ông Ksor Y Về-Tổ trưởng Tổ nghề nghiệp chăn nuôi dê buôn Ia HLy-cho hay: Trước đây, người dân chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình nên chưa tạo được tính bền vững, thu nhập không ổn định. Khi tham gia Tổ nghề nghiệp chăn nuôi dê, các thành viên được định hướng, tìm hiểu nhu cầu thị trường để tập trung phát triển chăn nuôi. “Các thành viên đều là những người cùng sở thích nên trong quá trình chăn nuôi đã phát huy được tính cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm, cùng tìm cách tháo gỡ khó khăn. Từ 10 con dê giống ban đầu, Tổ đã bán được 30 con dê thu về hơn 100 triệu đồng. Số tiền này sẽ tiếp tục đưa vào quỹ và cho các thành viên vay xoay vòng để phát triển kinh tế”-ông Về chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Nhung-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-cho biết: Đến nay, huyện đã thành lập được 6 nông hội gồm: Nông hội mía-mì thị trấn Phú Túc; Nông hội mì xã Ia Mlah; Nông hội điều-mì thôn Quỳnh Phú, xã Ia Rsươm; Nông hội điều thôn An Bình, xã Uar; Nông hội trồng lúa nước chất lượng cao buôn Thành Công, xã Chư Drăng; Nông hội thuốc lá nâu xã Phú Cần với 194 thành viên. Bên cạnh đó, toàn huyện có 23 tổ hội và 3 chi hội nghề nghiệp với 351 thành viên. Các chi hội, tổ hội nghề nghiệp không chỉ giúp hội viên thay đổi phương thức sản xuất mà còn tập hợp và hướng thành viên cùng làm một ngành nghề vào chung một nhóm để có cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, góp phần phát triển kinh tế hộ. Mặt khác, mô hình tổ nghề nghiệp còn mở ra hướng xây dựng các mô hình tập thể, hình thức tổ chức sản xuất tập trung, hiệu quả, góp phần tăng cường mối liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm.

Trao đổi với P.V, ông Kpă Ngun-Phó Bí thư Huyện ủy-cho hay: “Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tập huấn nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã, nông hội, tổ hội, chi hội nghề nghiệp sau khi thành lập để hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và thành lập các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với tình hình thực tế địa phương, trình độ canh tác của nông dân và gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện”.

 

 GIA HƯNG

 

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null