Krông Pa khoanh vùng, khống chế bệnh ung khí thán trên đàn bò

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vừa qua, ngành chức năng huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phát hiện 60 con bò của người dân bị chết nghi mắc bệnh ung khí thán. Trước tình hình đó, các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và người dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp để ngăn chặn bệnh bùng phát.

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa: Từ ngày 20-5 đến 14-6, trên địa bàn huyện có 60 con bò của 43 hộ dân ở 16 thôn thuộc 7 xã gồm: Đất Bằng, Chư Rcăm, Ia Rsai, Chư Gu, Phú Cần, Ia Hdreh và xã Uar bị chết nghi do bệnh ung khí thán và một số bệnh khác.

Ông Âu Thành Trung-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-cho biết: Sau khi nắm tình hình, Trung tâm đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng VI để xét nghiệm và ban hành các văn bản gửi các địa phương để hướng dẫn, khuyến cáo người dân cách phòng bệnh cho đàn bò. Trung tâm cũng xuất 560 lít hóa chất Benkovet cấp cho các xã, thị trấn để phun tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi. Ngoài ra, Trung tâm đã sử dụng 60 lít hóa chất để phun khử trùng các khu vực lò mổ tập trung, chợ thị trấn Phú Túc; phân công viên chức chuyên môn trực 24/24 giờ để tiếp nhận các phản ánh của người dân về tình hình dịch bệnh.

Lực lượng chức năng huyện Krông Pa phun khử khuẩn khu vực chăn nuôi gia súc. Ảnh: L.N

Lực lượng chức năng huyện Krông Pa phun khử khuẩn khu vực chăn nuôi gia súc. Ảnh: L.N

Xã Đất Bằng có 22 con bò bị chết nghi do bệnh ung khí thán. Để khống chế, ngăn chặn bệnh bùng phát, lây lan ra diện rộng, chính quyền địa phương và người dân đã nhanh chóng triển khai một số giải pháp. Ông Rcăm Nghi (buôn Ia Rnho) cho hay: Trước đây, đàn bò của gia đình cũng thường xuất hiện các loại bệnh như: lở mồm long móng, viêm da nổi cục nhưng được điều trị kịp thời nên không bị chết con nào. Tuy nhiên, ngày 16-6 vừa qua, 1 con bò bị chết với các triệu chứng: không đứng được, sưng bắp thịt có khí, bụng chướng, sưng cổ. Khi bò chết, gia đình không biết bệnh gì nên giết mổ. Tuy nhiên, thấy thịt bò bị bầm, thối nên đưa đi chôn và báo với nhân viên thú y xã.

Theo ông Kpă Gin-Phó Chủ tịch UBND xã Đất Bằng: “Sau khi nhận hóa chất từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, xã đã triển khai phun tiêu độc khử trùng môi trường, nhất là khu vực có gia súc mắc bệnh. Đồng thời, xã tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh trên đàn gia súc để kịp thời hướng dẫn người dân xử lý. Xã cũng đề xuất các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét hỗ trợ hóa chất cho người dân để phun tiêu độc khử trùng, tiêm vắc xin phòng bệnh cho bò và thường xuyên mở các lớp tập huấn cho người dân về cách phòng tránh dịch bệnh trên đàn vật nuôi”.

Trao đổi với P.V, ông Võ Ngọc Châu-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa-cho biết: Sau khi Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện gửi mẫu xét nghiệm, đến ngày 27-6, Chi cục Thú y vùng VI gửi thông báo kết quả xét nghiệm được thực hiện tại Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật (trực thuộc Chi cục Thú y vùng VI) không phát hiện vi khuẩn Pasteurella multocida trong mẫu bệnh phẩm. Để có kết quả chính xác, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiếp tục gửi mẫu bệnh phẩm ra Hà Nội xét nghiệm. Đến thời điểm này, tình hình bò chết nghi do bệnh ung khí thán đã cơ bản được khống chế.

“Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản đề nghị các cơ quan, ban ngành huyện và UBND xã, thị trấn hướng dẫn các hộ chăn nuôi trâu, bò cách nhận biết nhanh về bệnh ung khí thán; tổ chức tổng vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi; vận động hộ chăn nuôi thực hiện cách ly nuôi dưỡng riêng đối với trâu, bò nghi nhiễm bệnh; chủ động tiêm phòng vắc xin, vệ sinh chuồng trại phòng bệnh ung khí thán. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện trâu, bò có dấu hiệu nghi mắc bệnh ung khí thán hoặc chết bất thường mà không rõ nguyên nhân phải khai báo cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y nơi gần nhất để xử lý triệt để mầm bệnh, tuyệt đối không được tự ý mổ thịt, vận chuyển, buôn bán làm lây lan bệnh sang khu vực khác. Bên cạnh đó, ngành chức năng và các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động mua bán, giết mổ trâu, bò trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, giết mổ, vận chuyển trâu, bò không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định; bố trí kinh phí trong công tác phòng-chống dịch; hỗ trợ, hướng dẫn hộ dân có trâu, bò chết khi chôn lấp phải đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh thú y theo quy định, không vứt xác động vật bừa bãi ra môi trường bên ngoài làm lây lan dịch bệnh”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông tin thêm.

Ung khí thán là bệnh truyền nhiễm cấp tính trên trâu, bò. Bệnh do trực khuẩn yếm khí Clostridium chauvoei và một số trực khuẩn yếm khí khác (Cl.septium, Cl.perfringens) gây ra với triệu chứng sưng bắp thịt có khí, gọi là ung khí thán. Bệnh này có thể xảy ra quanh năm ở những vùng có ô nhiễm nha bào ung khí thán, nhưng thường xảy ra vào các tháng nóng ẩm, mưa nhiều. Nước mưa làm cho nha bào từ trong đất trôi ra ngoài dính vào rơm, cỏ, khi súc vật ăn ăn, uống phải nha bào sẽ phát sinh bệnh. Nha bào có trong đất xâm nhập vào cơ thể trâu, bò qua đường tiêu hóa hoặc qua vết thương ở da rồi nảy mầm thành vi khuẩn, sinh sôi trong máu rồi đi khắp cơ thể. Bệnh không lây truyền trực tiếp từ con vật mắc bệnh sang con vật khỏe. Người dân có thể dùng kháng huyết thanh chống bệnh nhiệt thán để tiêm cho gia súc hoặc điều trị bằng kháng sinh và dùng thuốc Penicillin, Oxycen 200 LA (Oxytetracyclin).

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu chuối

Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu chuối

(GLO)- Gia Lai đang tập trung chuẩn hóa vùng nguyên liệu, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao và hoàn thiện chuỗi giá trị ngành chuối. Hướng đi này góp phần nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu và khẳng định vị thế sản phẩm chuối của tỉnh trên thị trường quốc tế.

Hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên nền tảng số

Hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên nền tảng số

(GLO)- Không chỉ hỗ trợ quảng bá sản phẩm, các hội, đoàn thể đang tích cực hỗ trợ nông dân vùng sâu từng bước tiếp cận kinh tế số. Với cách làm sáng tạo, qua các phiên livestream, nhiều sản phẩm đã tìm được đầu ra mới, đến gần hơn với người tiêu dùng.

Gia Lai chủ động ngăn chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1.

Gia Lai chủ động ngăn chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1

(GLO)- Trước nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1 xâm nhập vào địa bàn, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển gia súc và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, tạo “lá chắn” bảo vệ đàn vật nuôi.

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tập trung khai thác tiềm năng nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, từng bước đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển của địa phương.

Bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ

Bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ

(GLO)- Sáng 11-7, UBND xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Viện Ứng dụng công nghệ và Phát triển nông nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư Tâm Gia Phát bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Cà phê rụng quả non, nông dân lo giảm năng suất

Cà phê rụng quả non, nông dân lo giảm năng suất

(GLO)- Tình trạng cà phê rụng quả non xuất hiện tại nhiều vùng trồng ở phía Tây tỉnh Gia Lai khiến nông dân lo lắng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần xác định đúng nguyên nhân, cân đối dinh dưỡng và kiểm soát sâu bệnh để hạn chế thiệt hại.

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

(GLO)- Thời điểm này, phần lớn diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào thời kỳ nuôi quả. Trước những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện ngày càng dày, nhiều nhà vườn đang khẩn trương chống đỡ cành, neo buộc quả nhằm giảm nguy cơ gãy cành, rụng quả trước vụ thu hoạch.

null