Kông Chro hướng đến mục tiêu trồng 1.000 ha rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để thực hiện chỉ tiêu trồng mới hơn 1.000 ha rừng trong năm 2022, UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã tập trung xử lý thực bì, chuẩn bị đất, cây giống, đảm bảo trồng rừng đúng khung thời vụ.
Năm nay, ông Đinh Văn Bóp (làng Blà, xã Đak Song) đăng ký trồng 1 ha keo. Song song với việc chăm sóc diện tích rừng hiện có, ông Bóp chủ động phát dọn thực bì, chuẩn bị đất để trồng mới. “Ngay từ đầu năm, ngành chức năng, chính quyền địa phương đã thông tin về kế hoạch trồng rừng và vận động người dân đăng ký tham gia. Gia đình tôi chuẩn bị cây giống, phân bón sẵn sàng cho vụ trồng rừng mới”-ông Bóp cho biết.
Năm nay, xã Đak Song được giao trồng 155 ha rừng tập trung. Trên cơ sở đó, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, phân bổ xuống từng thôn, làng. Đến nay, 55 hộ trong xã đã kê khai và đăng ký trồng mới hơn 80 ha rừng, đạt gần 52% kế hoạch. Chủ tịch UBND xã Huỳnh Văn Cư cho hay: “Xã đang tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các thôn, làng tuyên truyền, vận động người dân đăng ký trồng rừng. Đồng thời, hướng dẫn bà con chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi vào mùa mưa sẽ đồng loạt xuống giống, đảm bảo kịp tiến độ đề ra”.
Năm 2021, người dân xã Sró đăng ký trồng 74,48 ha rừng, đạt 155% so với kế hoạch huyện giao. Năm nay, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cũng như các thôn, làng vận động người dân tự nguyện kê khai diện tích đất đang canh tác nương rẫy trên đất lâm nghiệp để trồng rừng có hưởng lợi. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức 8 đợt vận động, tuyên truyền, họp dân với hơn 250 lượt người tham dự. Hiện có 59 hộ đăng ký trồng rừng với diện tích 81,5 ha, đạt 67,92% kế hoạch giao.
Gia đình ông Đinh Văn Bóp (làng Blà, xã Đak Song, huyện Kông Chro) đã phát dọn thực bì để chuẩn bị trồng rừng năm 2022. Ảnh Ngọc Minh
Gia đình ông Đinh Văn Bóp (làng Blà, xã Đak Song, huyện Kông Chro) đã phát dọn thực bì để chuẩn bị trồng rừng năm 2022. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Đinh Thế Song-Chủ tịch UBND xã Sró-chia sẻ: “Những năm qua, công tác trồng rừng luôn đạt kết quả cao. Đến thời điểm này, những hộ đăng ký trồng rừng đã chủ động phát dọn thực bì để cán bộ chuyên môn triển khai đo đếm cũng như xác định lại diện tích đăng ký nằm trong quy hoạch hay ngoài quy hoạch trồng rừng để đưa vào dự án, phân loại đối tượng hỗ trợ theo quy định”.
Theo kế hoạch, năm 2022, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro trồng mới 96,8 ha rừng và trồng lại hơn 200 ha sau khai thác. “Đối với việc trồng mới, Công ty đã xác định khu vực, phát dọn thực bì được 40 ha và đang chuẩn bị những diện tích còn lại. Ngoài ra, Công ty đang đẩy nhanh tiến độ khai thác những diện tích rừng đến kỳ thu hoạch, nhằm đảm bảo trồng mới đúng khung thời vụ, đạt kế hoạch cấp trên giao”-Giám đốc Công ty Từ Tấn Lộc cho hay.
Nhằm kịp thời cung ứng giống cây lâm nghiệp chất lượng cho người dân, từ cuối năm 2021, cơ sở ươm cây giống của ông Lê Kim Sơn (làng Krắc, xã Đak Song) đã chuẩn bị 2 triệu cây giống để cung ứng cho người dân các xã: Đak Song, Sró và Đak Kơ Ning. “Tôi bán cây cấy mô với giá hơn 2.000 đồng/cây, cây hom là 600 đồng/cây, giao đến tận nơi. Với những hộ khó khăn, cơ sở sẽ cho tạm ứng cây giống để bà con trồng kịp thời vụ”-ông Sơn thông tin.
Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro kiểm tra cơ sở ươm giống cây lâm nghiệp. Ảnh: Ngọc Minh
Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro kiểm tra cơ sở ươm giống cây lâm nghiệp. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro: “Thời gian phù hợp để trồng rừng kéo dài khoảng 3 tháng. Vì thế, tất cả các khâu chuẩn bị đất, vật tư, cây giống, chậm nhất đến cuối tháng 6 phải xong. Ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân đang tích cực chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2022 đạt kết quả cao”.
Năm 2022, huyện Kông Chro dự kiến trồng hơn 1.000 ha rừng tập trung và 80 ha cây phân tán. Ngay khi có kế hoạch trồng rừng, cùng với công tác vận động, tuyên truyền, Hạt Kiểm lâm huyện chủ động phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra các cơ sở ươm cây giống, đồng thời liên hệ với đơn vị cung cấp giống cây uy tín để giới thiệu cho người dân. Ông Trần Hùng Anh-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện-thông tin: “Chúng tôi phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát diện tích đất đủ điều kiện trồng rừng, từ đó tham mưu cho UBND các xã xây dựng phương án, kế hoạch phù hợp với thực tế. Cùng với đó, chúng tôi cũng hướng dẫn người dân phát dọn, xử lý thực bì, cuốc hố và triển khai chính sách hỗ trợ đối với các hộ tham gia trồng rừng theo dự án”.
Trên cơ sở kế hoạch tỉnh giao, UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm phối hợp với 13 xã thông báo rộng rãi tới toàn thể người dân để đăng ký trồng rừng. Cùng với đó, UBND huyện yêu cầu các xã phải rà soát, nắm rõ vùng quy hoạch trồng rừng để vận động người dân chuyển đổi, trồng cây đúng mục đích; giúp người dân kiểm tra đối chiếu những diện tích đăng ký trồng rừng đúng quy hoạch, đồng thời bám sát địa bàn để kịp thời hỗ trợ những hộ khó khăn đảm bảo về giống, hướng dẫn xử lý thực bì, đào hố trồng cây đúng quy cách, kỹ thuật.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null