Kông Chro: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tránh hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến nay, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2018-2019 của huyện Kông Chro đã đạt 98,4% kế hoạch. Hiện chính quyền và ngành chức năng địa phương đang hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc cây trồng, chủ động ứng phó với khô hạn.
Cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo trồng
Ngay từ đầu vụ Đông Xuân 2018-2019, UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo các xã, thị trấn đôn đốc nông dân chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để gieo trồng kịp thời vụ. Đến nay, toàn huyện đã xuống giống gần 3.730/3.790 ha cây trồng các loại, đạt 98,4% kế hoạch. Trong đó, bắp lai 289 ha, bắp địa phương 11,9 ha, lúa 83 ha, mì 1.713 ha, đậu các loại 521,4 ha, rau các loại 661,9 ha, thuốc lá 2,2 ha, dưa hấu 71,6 ha, cây hàng năm khác 67,1 ha...
“Nhằm đảm bảo tiến độ, diện tích gieo trồng, từ đầu vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng lịch gieo trồng cụ thể, phù hợp với từng vùng, từng khu vực; chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn nông dân làm đất, chuẩn bị giống, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để xuống giống. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; ưu tiên các loại cây ngắn ngày, có khả năng chịu hạn nhưng đảm bảo sản lượng và chất lượng”-ông Võ Văn Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro-cho biết.
 Bà Trần Thị Tròn (thôn 9, xã Yang Trung) tưới nước cho vườn ớt chuẩn bị thu hoạch đợt 2. Ảnh: N.M
Bà Trần Thị Tròn (thôn 9, xã Yang Trung) tưới nước cho vườn ớt chuẩn bị thu hoạch đợt 2. Ảnh: N.M
Theo ông Hưng, đến thời điểm này, các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ Đông Xuân. Trong đó, 10/14 xã, thị trấn đạt từ 94% đến 153% kế hoạch. Hiện nay, các địa phương tiếp tục hướng dẫn nông dân vừa chăm sóc những diện tích đã gieo trồng, vừa theo dõi diễn biến thời tiết để tiếp tục xuống giống ở những diện tích trống. “Đông Xuân không phải vụ chính, chỉ chiếm 10% diện tích gieo trồng của toàn huyện trong năm. Dù vậy, Huyện ủy, UBND huyện rất quan tâm chỉ đạo bởi vụ Đông Xuân tạo ra một lượng lương thực không nhỏ, góp phần ổn định đời sống nhân dân; hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang, đảm bảo diện tích gieo trồng”-ông Hưng nói.
Chủ động ứng phó khô hạn 
Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2018-2019, toàn huyện Kông Chro xuống giống 3.790 ha cây trồng các loại. Trong khi đó, 16 công trình thủy lợi trên địa bàn huyện chỉ cung cấp nước tưới cho 200 ha lúa. Diện tích còn lại phụ thuộc vào nước trời, sông suối, ao hồ. Thời điểm cuối vụ Đông Xuân, giao thời giữa mùa khô và mùa mưa, lượng nước sông suối, ao hồ xuống thấp sẽ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ.
“Nhận thấy rõ nguy cơ này, ngay từ đầu vụ, song song với việc xây dựng lịch gieo trồng, UBND huyện đã có kế hoạch phòng-chống hạn, trong đó yêu cầu tuyệt đối không gieo sạ ở những diện tích không đảm bảo nguồn nước, nhất là diện tích vụ trước bị mất mùa do thiếu nước. Những diện tích không đảm bảo nước tưới sẽ chuyển sang trồng các loại cây như: bắp, đậu các loại, mì; ưu tiên các giống có thời gian sinh trưởng trung và ngắn ngày. Huyện cũng yêu cầu các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra công trình thủy lợi, nạo vét, tu bổ, sửa chữa để hạn chế thất thoát nước; chuẩn bị vật tư, trang-thiết bị, máy bơm sẵn sàng ứng phó với thời tiết khô hạn; tăng cường áp dụng công nghệ, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước; tích cực tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro cho biết. 
Bà Trần Thị Tròn (thôn 9, xã Yang Trung) bộc bạch: “Gia đình tôi có gần 2 ha đất, phần lớn ở khu vực đồi, gò cao nên khó khăn về nước tưới. Những nơi như thế, tôi trồng mì, mía, đậu… Hơn 700 m2 đất gần nhà, tôi mua 1.200 cây ớt giống đồng tiền vàng quả to về trồng. Trước khi trồng, tôi phủ bạt, đắp rãnh hạn chế thất thoát nước khi tưới; mua máy bơm, bố trí hệ thống ống dẫn nước ra vườn. Đầu vụ, thời tiết khá thuận lợi, cây ớt sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh. Đợt 1, tôi thu được 7,2 tạ ớt, bán với giá 15-37 ngàn đồng/kg, trừ chi phí còn lãi 14 triệu đồng. Hiện tôi chuẩn bị thu đợt 2”.
Theo ông Đặng Thế Quyền-Chủ tịch UBND xã Yang Trung, vụ Đông Xuân này, toàn xã xuống giống 309 ha cây trồng các loại, đạt 101% kế hoạch. Trong đó, đậu các loại 109 ha, bắp lai 13 ha, mì 68 ha, rau các loại 47 ha, mía 69 ha, cây hàng năm và dược liệu 3 ha. Những diện tích đã gieo trồng, xã thường xuyên đôn đốc bà con chăm sóc để cây phát triển tốt, có sức đề kháng để chống chọi với điều kiện khắc nghiệt thời điểm cuối vụ. “Để ứng phó với khô hạn, trước vụ Đông Xuân, xã đôn đốc bà con tu bổ bờ bao, nạo vét ao hồ trữ nước; chuẩn bị máy bơm, ống dẫn nước phục vụ tưới; sửa chữa trạm bơm thủy lợi An Trung đảm bảo lấy nước từ sông Ba tưới cho cây trồng… Đến thời điểm này, chưa có thôn, làng nào báo cáo cây trồng bị ảnh hưởng do nắng hạn”-Chủ tịch UBND xã Yang Trung cho biết.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

(GLO)- Ngày 27-6, Chi cục Lâm nghiệp- Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk sau sáp nhập tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Chi cục cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm và 3 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null