Khống chế bắt giữ 2 đối tượng đòi nợ thuê, gây rối an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Cảnh sát 113 vừa khống chế, bắt giữ 2 đối tượng đòi nợ thuê và gây rối an ninh trật tự.

Lực lượng Cảnh sát 113 khống chế 2 đối tượng Nguyễn Lân Trường và Nguyễn Đức Duy. Ảnh: X.M
Lực lượng Cảnh sát 113 khống chế 2 đối tượng Nguyễn Lân Trường và Nguyễn Đức Duy. Ảnh: X.M



Lúc 20 giờ tối qua 19.12, Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh nhận tin báo từ đại lý lốp ô tô Hoàng Bỷ (456 đường Nguyễn Hoàng, TP.Tam Kỳ) về việc có 2 đối tượng đang gây rối làm mất an ninh trật tự.

Lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng đến hiện trường khống chế, bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Lân Trường (SN 2005, xã Bình Nam, Thăng Bình) và Nguyễn Đức Duy (SN 1995, xã Tam Quang, Núi Thành), tịch thu 1 mã tấu dài 60cm, 1 kéo cắt chỉ và 1 xe mô tô.


 

Hung khí 2 đối tượng dùng để gây rối. Ảnh: X.M
Hung khí 2 đối tượng dùng để gây rối. Ảnh: X.M


Qua xác minh ban đầu, 2 đối tượng này đến đại lý lốp ô tô Hoàng Bỷ để đòi nợ, hăm dọa nhân viên. Cảnh sát 113 tiến hành lập biên bản, bàn giao vụ việc và đối tượng cho Công an TP.Tam Kỳ xử lý theo thẩm quyền.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đồng thời phân công cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ, kịp thời giải quyết các yêu cầu chính đáng của người dân khi gọi đến tổng đài 113.

Theo XUÂN MAI (baoquangnam)
 

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.