Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 13-12, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2025.

Ông Trần Đình Vũ-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện cơ quan Trưởng khối và bà Đoàn Thị Bích Nguyệt-Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và đại diện các cơ quan trong Khối thi đua.

611.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh gồm 9 cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và Báo Gia Lai với 267 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trong năm 2024, cùng với phong trào thi đua đối với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các đơn vị trong Khối thi đua đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Cụ thể, Khối thi đua đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: Thăm, tặng quà cho cán bộ, nhân dân, học sinh ở xã Kon Pne (huyện Kbang) gồm 1 bộ cồng chiêng, 1 căn nhà tình nghĩa, 171 bồn nước loại 500 lít, 800 cây mắc ca, 20 triệu đồng tiền mặt; vận động các đơn vị tài trợ vở, bút, màn, quạt treo tường, bình nước nóng năng lượng mặt trời tặng các em học sinh tại 2 trường học trên địa bàn xã. Tổng giá trị quà tặng khoảng 450 triệu đồng.

Cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan thành viên Khối thi đua còn tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang); tổ chức thi đấu 2 môn thể thao gồm Bóng chuyền và pickleball… qua đó tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan trong khối, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Đối với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Trung ương, tỉnh phát động, các cơ quan trong Khối thi đua đã thực hiện tốt các phong trào: “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Gia Lai chung tay vì người nghèo”; “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Cùng với đó tích cực đóng góp các hoạt động từ thiện, nhân đạo như: “Quỹ Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam”; “Quỹ vì người nghèo”; “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; “Mái ấm biên cương”…

Năm 2025, Khối thi đua đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khối được quán triệt, học tập các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Trung ương, tỉnh phát động.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đối với công tác thi đua, khen thưởng.

8703ff7389c4339a6ad5.jpg
Các cơ quan thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2025. Ảnh: Lam Nguyên

Tại hội nghị, các đơn vị đã bình xét, đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và tặng bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh, Báo Gia Lai. Các đơn vị cũng đề cử Văn phòng Tỉnh ủy là Trưởng khối, Ban Nội chính Tỉnh ủy là Phó khối thi đua năm 2025.

Sau khi phát động phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan thành viên trong Khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

null