Khởi sắc Ia Krai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ một cứ điểm quân sự của Mỹ ngụy, Chư Nghé đang từng ngày khởi sắc, trở thành trung tâm xã Ia Krai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Hiện nay, xã Ia Krai đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng thị tứ Ia Krai lên đô thị loại V.

Truyền thống cách mạng vẻ vang

Trước năm 1975, vùng Ia Krai có đỉnh núi Chư Nghé cao nhất trong vùng. Đứng trên đỉnh núi này có thể ngắm nhìn toàn cảnh nương rẫy, các dòng suối Ia Blan, Ia Khai, Ia Klê và làng xóm, đường đi lối lại ở địa bàn các xã Ia Krai, Ia Khai, Ia O, Ia Chía. Chính vì vậy, Chư Nghé là điểm cao chiến lược quân sự đặc biệt quan trọng.

Sau Hiệp định Paris, Tiểu đoàn 80 biệt động quân Biên phòng Quân đoàn 2 ngụy trấn giữ cứ điểm Chư Nghé, đồng thời luôn sẵn sàng cơ động chi viện cho các điểm chốt ở lân cận và vùng Thanh An (huyện Chư Prông), Lệ Thanh, Lệ Trung (huyện Đức Cơ)… Hoạt động này của địch nhằm khống chế hành lang vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh. Địch cũng tăng cường nguồn lực xây dựng trên đỉnh núi Chư Nghé một hệ thống công sự lô cốt kiên cố, những hầm hào liên thông với nhà ở, chòi canh gác, sân máy bay dã chiến… Xung quanh cứ điểm Chư Nghé được bao bọc từ 9 đến 14 lớp hàng rào dây thép gai và nhiều lớp chông, bom mìn.

Ảnh: Hoàng Minh
Khu di tích lịch sử chiến thắng Chư Nghé. Ảnh: Hoàng Minh



Với quyết tâm san bằng cứ điểm này, lúc 13 giờ ngày 22-9-1973, Trung đoàn Bộ binh 48 (Sư đoàn 320) phối hợp tác chiến với Đại đội 32 của huyện 4 đồng loạt tấn công cứ điểm Chư Nghé. Sau 3 giờ 30 phút giao tranh ác liệt, với sự mưu trí, dũng cảm, Trung đoàn 48 đã làm chủ hoàn toàn trận địa, xóa sổ toàn bộ Tiểu đoàn 80 biệt động quân Biên phòng Sài Gòn, diệt 87 tên, bắt sống 204 tên, thu 205 súng, 13 máy vô tuyến và 50 tấn đạn. Chiến thắng Chư Nghé là đòn trừng trị, lời cảnh báo đanh thép đối với hành động lấn chiếm vùng giải phóng, cố tình vi phạm Hiệp định Paris, góp phần bảo vệ, giữ vững vùng giải phóng, đảm bảo an toàn con đường vận tải chiến lược Hồ Chí Minh, đặc biệt là giữ được bí mật đường ống dẫn dầu của ta đang mở qua phía Tây Gia Lai vào Đông Nam Bộ.

Tham gia vào trận đánh quan trọng này, ngoài lực lượng chủ lực còn có công sức to lớn của quân dân huyện Ia Grai. Trong đó có ông Rơ Lan Hlinh (làng Bi Ia Yom), ông Rơ Lan Kai (làng Jrăng Krái), bà Rơ Châm Phyah (làng Tung Breng), bà Puih Phyim (làng Doch Tung), bà Siu Lil (vợ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân A Sanh, làng Doch Ia Krot).

Xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau ngày thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân địa phương cùng các đơn vị quân đội, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đã biến vùng đất từng là chiến địa khốc liệt thành địa bàn sản xuất kinh doanh, làm giàu và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Năm 2021, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn xã hiện có gần 2.800 hộ/12.000 khẩu, trong đó, hơn 40% là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại 15 thôn, làng. Thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng (năm 2021 đạt 42,4 triệu đồng, năm 2022 đạt hơn 45 triệu đồng, năm 2023 dự kiến đạt 48 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4,5%; lao động có việc làm đạt hơn 90% tổng dân số trong độ tuổi lao động. Trên địa bàn xã ngày càng có nhiều triệu phú như gia đình các ông: Nguyễn Ngọc Tuyến, Nguyễn Như Bạt (thôn 1), Nguyễn Tiến Ép, Trương Công Thắng (thôn 4), Rơ Lan Hyu (làng Bi Ya Nách), Siu Quang (làng Bi Ia Yom), Rơ Châm Thinh (làng Ó)...

 Trường THPT A Sanh (huyện Ia Grai) hiện có hơn 1.000 học sinh, trong đó, hơn 25% là học sinh người dân tộc thiểu số. Ảnh: Hoàng Minh
Trường THPT A Sanh (huyện Ia Grai) hiện có hơn 1.000 học sinh, trong đó, hơn 25% là học sinh người dân tộc thiểu số. Ảnh: Hoàng Minh



Hệ thống điện-đường-trường-trạm, công sở, nhà văn hóa thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng… ngày càng hoàn thiện, kiên cố, xanh-sạch-đẹp. Ngoài hơn 18 km tỉnh lộ 664-đoạn đi qua địa bàn xã đang được Nhà nước nâng cấp mở rộng, 100% đường trục xã đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 93% đường thôn đã được cứng hóa, 75% đường ngõ, xóm và nội đồng không còn lầy lội vào mùa mưa. “Cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển là do được Nhà nước đầu tư cùng với người dân tự nguyện hiến đất làm đường, đóng góp nhiều ngày công xây dựng. Huyện đang xúc tiến đầu tư mở rộng, nâng cấp hơn 15 km đường liên xã Ia Krai-Ia Khai”-ông Nguyễn Đức Thừa-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Ia Grai-cho hay.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, xã Ia Krai luôn chú trọng phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch... Các thôn, làng đều có đội văn nghệ, đội cồng chiêng… Trên địa bàn xã có đầy đủ 4 bậc học (mẫu giáo, tiểu học, THCS và THPT), hầu hết học sinh trong độ tuổi đi học đều đến trường. Riêng Trường THPT A Sanh đi vào hoạt động từ năm học 2014-2015, hiện có 24 lớp, với hơn 1.000 học sinh, trong đó, hơn 25% là học sinh người dân tộc thiểu số ở các xã Ia Krai, Ia Khai, Ia O, Ia Chía và Ia Tô. “Đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Nhiều học sinh của trường đã đạt giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh”-thầy Trương Văn Tùng-Phó Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Đức Tấn-Chủ tịch UBND xã: Ngoài
Khu di tích lịch sử Chiến thắng Chư Nghé đã được xếp hạng cấp tỉnh, Ia Krai còn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch như: thác thôn 5, hồ 705, không gian văn hóa cồng chiêng gắn với các nghi lễ cộng đồng… Những điểm đến, những sản phẩm du lịch giàu bản sắc sẵn có ở địa phương, gần với các điểm du lịch nổi tiếng như: thác Mơ, bến đò A Sanh, lòng hồ Sê San 4, Sê San 4A... “Thời gian qua, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử-văn hóa, khách du lịch đến xã tham quan, tìm hiểu. Địa phương xác định tiếp tục phát huy tiềm năng sẵn có, phấn đấu giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và hoạt động chính quyền, phát huy nội lực để phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân”-Chủ tịch UBND xã Ia Krai nhấn mạnh.
 

HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null