Khởi sắc Đak Sơ Mei

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án về hạ tầng kinh tế-xã hội, hỗ trợ nông dân sản xuất nên xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) có nhiều khởi sắc.

Xã Đak Sơ Mei có 1.450 hộ với hơn 7.200 khẩu, trong đó, người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 86%. Bà con người DTTS sinh sống tại 4 làng, trong đó có 3 làng đặc biệt khó khăn là Pral Sơmei, Đê Gôh, Bok Rei. Nhờ được Nhà nước quan tâm nên một số thôn, làng được đầu tư làm 15 km đường bê tông với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trước đó, Nhà nước đầu tư hàng trăm tỷ đồng nâng cấp tỉnh lộ 670 trở thành quốc lộ 19D, mở rộng và sửa chữa các tuyến đường liên xã, liên thôn.

“Nhờ được Nhà nước đầu tư, giờ đây, bà con mình đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Nhà mình có 3 ha cà phê xen canh 1.000 trụ hồ tiêu, 1 ha bời lời nên đầu tư sản xuất, thu hoạch, vận chuyển nông sản đều thuận lợi”-ông A Lanh Đinh Yôn (làng Tul Đoa) cho hay.

Ông Hân-Chủ tịch Hội Nông dân xã Đak Sơ Mei trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi với bà Đào Thị Thạo (thôn 18). Ảnh: Hoàng Cư

Ông Hân-Chủ tịch Hội Nông dân xã Đak Sơ Mei trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi với bà Đào Thị Thạo (thôn 18). Ảnh: Hoàng Cư

Cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, 2 năm nay, xã Đak Sơ Mei còn được đầu tư nhiều tỷ đồng để triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, duy tu bảo dưỡng các công trình công cộng, xây dựng mô hình đào tạo nghề, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ giải quyết việc làm...

Chủ tịch UBND xã Đậu Sỹ Kế cho biết: “Xã đang khẩn trương thi công đường bê tông nội đồng làng Tul Đoa, vốn đầu tư gần 1,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Địa phương cũng đang tích cực xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả; hướng dẫn bà con ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường bảo vệ tài nguyên môi trường, đảm bảo an ninh trật tự”.

Dựa trên tiềm năng đất đai hiện có và được các cơ quan, ban, ngành hướng dẫn, người dân đã mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn và nguồn lực hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất, dịch vụ, nâng cao năng suất, sản lượng, hiệu quả, cải thiện thu nhập. Đó là nguồn vốn của các chương trình, dự án vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và nguồn quỹ nội bộ của các tổ chức đoàn thể, hỗ trợ nông dân tái canh cà phê, cấp cây-con giống, phân bón, tư vấn xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn trồng cà phê theo tiêu chuẩn 4C… Năm 2022, xã có 111 hộ thoát nghèo, 42 hộ ra khỏi diện cận nghèo, nhiều hộ khá giả.

Ông Hân-Chủ tịch Hội Nông dân xã-cho biết: “Trong 811 hội viên nông dân của xã thì có gần 300 hội viên làm chủ hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, 5 hội viên là người DTTS thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh”.

Ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa nhìn nhận: Người dân xã Đak Sơ Mei rất phấn khởi vì được Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều mặt. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội triển khai trên địa bàn đang phát huy hiệu quả và thực chất. Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định quan tâm chăm lo đời sống người dân là trách nhiệm, là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong đó, tập trung ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, bà con người Bahnar tại chỗ có thêm điều kiện thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

null