Khởi sắc Biă Tih

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ dân làng Biă Tih (xã A Dơk, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo, cuộc sống ngày càng khởi sắc. 
Làng Biă Tih có 250 hộ với 1.200 khẩu, 100% là người Bahnar. Hiện làng đạt được 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, làng có đến 100 hộ nghèo nhưng hiện tại chỉ còn 30 hộ. Để có được kết quả này, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong đó, tập trung đầu tư, giới thiệu và triển khai mô hình trồng rau giúp các hộ dân có thu nhập ổn định.
Để thay đổi phương thức canh tác và nếp nghĩ, cách làm, trước khi triển khai mô hình, Hội Nông dân xã đã tích cực vận động và lựa chọn các hội viên, trưởng thôn tham quan mô hình trồng rau ở xã An Phú và xã Chư Á (TP. Pleiku) nhằm học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật canh tác để về truyền đạt lại cho bà con trong làng. Ban đầu, Hội Nông dân xã thử nghiệm mô hình trồng rau màu trên diện tích 5 ha, trong đó, làng Biă Tih chiếm đến 3 ha. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tận dụng tối đa lợi thế điều kiện đất đai nên vườn rau phát triển tốt và cho năng suất cao.
Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ ở làng Biă Tih đã thoát nghèo. Ảnh: R' Ô Hok
Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ ở làng Biă Tih đã thoát nghèo. Ảnh: R' Ô Hok
Nhận thấy mô hình mang lại hiệu quả tích cực, thu nhập gấp 3-4 lần so với trồng lúa thiếu nước nên nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi. Nếu như năm 2017, diện tích rau màu của làng chỉ có 3 ha thì đến nay đã nhân rộng lên đến 8 ha. Anh Y Grinh chia sẻ: Với 1,6 sào đất trồng lúa phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời, mỗi năm chỉ thu được 4-5 tạ nên lúc nào cũng thiếu ăn.
“Từ khi Hội Nông dân xã triển khai mô hình trồng rau màu, tôi quyết định chuyển toàn bộ diện tích này sang trồng dưa leo. Nhờ thường xuyên được tập huấn, hướng dẫn nên tôi trồng được 4 vụ/năm. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, tôi thu về hơn 60 triệu đồng”-anh Y Grinh cho biết.
Theo ông Y Yưn-Phó Trưởng thôn Biă Tih: Trước đây, phần lớn đất ruộng của người dân trong làng đều trồng lúa 1 vụ, năng suất thấp. “Từ khi triển khai mô hình trồng rau đến nay, cuộc sống của người dân đã thay đổi, thu nhập hàng năm tăng đáng kể. Nhiều hộ trong làng nhờ đó thoát nghèo, bình quân mỗi năm là 12 hộ. Sắp tới, qua các buổi họp làng, Ban Công tác Mặt trận làng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân tham gia trồng rau tăng thu nhập”-ông Y Yưn nói.
Trao đổi với P.V, ông Y Byin-Chủ tịch Hội Nông dân xã A Dơk-cho biết: “Để giúp dân làng Biă Tih thoát nghèo bền vững, chúng tôi đã định hướng nhiều giải pháp thay đổi nhận thức trong cộng đồng dân cư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Do đó, nhiều hộ trong làng đã có thu nhập đáng kể, vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra phạm vi toàn xã”.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

null