Khởi nghiệp với đồ len handmade

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên khởi nghiệp bằng cách tự làm và bán đồ handmade, số vốn ban đầu nhiều khi chỉ ở mức 500 nghìn - 1 triệu đồng, nhưng lợi nhuận khá hấp dẫn.

Từ khi còn là học sinh cấp 2, bạn Phạm Ngọc Trang Anh (sinh viên năm 3, ngành Kế toán, Trường ĐH Quy Nhơn) đã học làm đồ thủ công từ giấy, đến nay bạn đã thạo nghề và cho ra nhiều sản phẩm đẹp mắt, đặc biệt là các món đồ từ len như: Thú bông, móc khóa, lót ly, túi xách, bó hoa, khăn choàng...

Để giữ được sự chú ý của khách hàng, Trang Anh sáng tạo, thường xuyên tạo ra nhiều mẫu mới, độc đáo. “Hơn 4 năm nay, tôi thực hiện công việc móc len, ban đầu có những khó khăn nhất định, đòi hỏi người thợ phải thực sự kiên trì, tỉ mỉ móc đều từng mũi len, khá mất thời gian. Sau khi đăng bán trên Tiktok, Facebook, hiện tại tôi đã có một lượng khách hàng ổn định, giá bán dao động từ 30.000 - 300 nghìn đồng/1 sản phẩm, mỗi tháng thu nhập từ 1,5 - 2 triệu đồng!”, Trang Anh chia sẻ.

Nguyễn Lệ Khanh đang sắp xếp lại gian trưng bày sản phẩm len. Ảnh: TÀI NGÂN

Nguyễn Lệ Khanh đang sắp xếp lại gian trưng bày sản phẩm len. Ảnh: TÀI NGÂN

Với 500 nghìn đồng vốn được mẹ cấp, em Nguyễn Phước Hồng Quý (học sinh lớp 11C1, Trường Quốc học Quy Nhơn) đã khởi nghiệp bằng cách tự đặt mua dụng cụ, len, nhãn dán, bao bì... để sản xuất. “Đa phần khách hàng là các bạn trong trường, người quen đặt làm theo yêu cầu, nhờ vậy mỗi tháng em có thể kiếm thêm một khoản từ 700 nghìn - 1,2 triệu đồng. Tiền kiếm được em dùng một phần để mua sách, vở, dụng cụ học tập, phần còn lại để mua hàng duy trì cho việc đan, móc len”, Hồng Quý nói.

Trong lúc giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, bạn Nguyễn Lệ Khanh (sinh viên năm 4, ngành Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Quy Nhơn) tự học cách đan, móc len. Đến nay, Lệ Khanh đã tạo được thương hiệu riêng trên thị trường bán sản phẩm làm từ len với trang fanpage “Tiệm len nhỏ xíu của Khanh” có 4.300 người theo dõi. Đến tháng 5.2024, Lệ Khanh cùng với một người bạn mở được một tiệm bán các sản phẩm làm từ len, thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng.

“Từ năm 2023 đến nay, việc kinh doanh của tôi diễn ra khá thuận lợi. Mỗi tháng tôi có thể thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng, vào những dịp lễ thì thu nhập cao hơn nữa. Những lúc có đơn đặt hàng số lượng lớn, tôi thường tuyển cộng tác viên để phụ làm”, Lệ Khanh chia sẻ.        

TÀI NGÂN

Có thể bạn quan tâm

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

null