Khen thưởng 59 tập thể, cá nhân trong thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 1-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và Quy định tổ chức lấy ý kiến Nhân dân.


Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lễ tiết, tác phong, giao tiếp, ứng xử văn hóa, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên; văn hóa ứng xử; chuẩn mực đạo đức theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân được thực hiện với nhiều hình thức sinh động, hiệu quả. Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng; phong trào thi đua, học tập gương dũng cảm, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân được quan tâm đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn.

     Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh (thứ 4 từ trái sang) tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang Thái
Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh (thứ 4 từ trái sang) tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang Thái


Đối với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, từ năm 2017 đến nay, Công an tỉnh đã ban hành 53 văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý cán bộ chiến sĩ. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập 35 thông báo gương người tốt, việc tốt; biên soạn, gửi 74 lượt tài liệu, thông tin nội bộ phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; tổ chức hơn 200 buổi hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về học tập và làm theo gương Bác, văn hóa ứng xử; bản lĩnh trong công tác, chiến đấu; chuẩn mực đạo đức. Đồng thời, dàn dựng, biểu diễn 49 buổi văn nghệ phục vụ nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống và phục vụ nhân dân các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện 175 chuyên mục phát thanh, truyền hình; biên tập, viết hơn 3.800 tin, bài, phóng sự về các hoạt động của lực lượng Công an tỉnh; gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm hy sinh của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân...

Cũng trong 5 năm qua, Công an tỉnh được các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu Nhà nước, huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen đối với hơn 1.000 lượt tập thể, hơn 3.600 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Đặc biệt, Phòng An ninh nội địa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”.

 Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp kinh phí hỗ trợ hàng trăm xuất quà giúp đồng bào bị bão lụt, tôn tạo di tích lịch sử Công an, đóng góp các quỹ: chất độc da cam, vì người nghèo, khuyến học, tặng sổ tiết kiệm, xây nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ Công an và quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tổ chức các chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân khó khăn… với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Đối với thực hiện Quy định lấy ý kiến Nhân dân, Công an cấp huyện, xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức hơn 200 lượt, ghi nhận hơn 1.700 ý kiến góp ý. Trong đó, có 68% ý kiến biểu dương trong việc đấu tranh phòng-chống tội phạm, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; 32% ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị về vấn đề an ninh trật tự tại một số địa bàn, việc lắp đặt camera an ninh, tiếp nhận giải quyết xử lý nhanh thông tin tố giác các loại tội phạm...

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 19 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

 

 R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.