Khảo sát, xây dựng tour liên kết giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-6, đoàn công tác do bà Phan Thị Thắng-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát các điểm du lịch nổi bật của Gia Lai.

Tham gia đoàn còn có bà Nguyễn Thị Ánh Hoa-Giám đốc Sở Du lịch, 30 thành viên là đại diện Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch lớn của TP. Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình khảo sát, xây dựng tour liên kết với các tỉnh Tây Nguyên để phát triển du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

 Đoàn công tác tham quan Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc
Đoàn công tác tham quan Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc


Theo đó, từ ngày 9 đến 12-6, đoàn công tác sẽ khảo sát các sản phẩm, chương trình du lịch liên kết thực sự hấp dẫn, độc đáo, khác biệt của 3 tỉnh Tây Nguyên. Tại Gia Lai, đoàn tham quan Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (quốc lộ 14), Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (huyện Mang Yang). Ngoài ra, đoàn khảo sát Nhà Đày Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Đak Lak, Bảo tàng Thế giới Cà phê, Khu Du lịch sinh thái-văn hóa cộng đồng Kơ Tam, tham quan kiến trúc nhà sàn đồng bào Ê Đê tại buôn Ako Dhông (tỉnh Đak Lak); tham quan vườn Sâm tại Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy xã Măng Ri và Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Trong khuôn khổ chương trình khảo sát sẽ diễn ra Hội nghị “Bàn về giải pháp phát triển sản phẩm du lịch liên kết giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên” vào chiều 11-6 tại TP. Kon Tum với sự tham gia của lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch của các tỉnh. Tại đây, các tỉnh Tây Nguyên sẽ giới thiệu điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc trưng đến doanh nghiệp lữ hành TP. Hồ Chí Minh; quảng bá, xúc tiến các chương trình du lịch đến thị trường TP. Hồ Chí Minh thông qua các doanh nghiệp lữ hành.

Hội nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch, tạo cơ hội hợp tác, liên kết phát triển, góp phần phục hồi du lịch thời hậu Covid-19. Sau hội nghị, TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng các tour liên kết với các tỉnh để giới thiệu trong diễn đàn hợp tác, ký kết, phát triển du lịch giữa các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nguyên và Nam Trung bộ trong thời gian tới.
 

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Xanh thắm Cù Lao Xanh

Xanh thắm Cù Lao Xanh

(GLO)- Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, Cù Lao Xanh như viên ngọc thô đang được mài dũa từng ngày để sáng lên trong một hành trình phát triển.

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

null