Khám phá Hà Nội qua văn hóa, ẩm thực và công nghệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lễ hội mang đến không gian trải nghiệm “Điểm đến Hà Nội” qua mô hình, tiểu cảnh đặc trưng và công nghệ thực tế ảo, VR360, 3D mapping, tái hiện hàng trăm cảnh đẹp Thủ đô.

hanoi.jpg

Tối 30/5, tại khu Di sản Hoàng Thành Thăng Long, Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Trải nghiệm Hà Nội - Experience Hanoi”.

Lễ hội do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, diễn ra đến điểm hết ngày 1/6, quy tụ chuỗi hoạt động du lịch-văn hóa-ẩm thực hấp dẫn.

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhấn mạnh đây là sự kiện được chờ đợi nhất đối với những người thích du lịch, yêu Hà Nội và say mê khám phá vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Những năm vừa qua, lễ hội đã giới thiệu, quảng bá những sản phẩm du lịch mới, phong phú, độc đáo, hấp dẫn; là dịp để tăng cường kết nối du lịch, văn hóa và con người từ các hoạt động trong sự kiện, khuyến khích nhu cầu đi và trải nghiệm; qua đó thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Thủ đô và các địa phương liên kết.

Với quy mô 150 gian hàng, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025 quy tụ sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch hàng đầu, các địa phương trong cả nước và nhiều tổ chức quốc tế.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Các đại biểu tham quan gian hàng tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Lễ hội mang đến không gian trải nghiệm “Điểm đến Hà Nội” qua mô hình, tiểu cảnh đặc trưng và công nghệ thực tế ảo, VR360, 3D mapping, tái hiện hàng trăm cảnh đẹp Thủ đô.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn giới thiệu sản phẩm mới, chương trình khuyến mại và kích cầu du lịch.

Không gian ẩm thực truyền thống và sáng tạo thu hút đông đảo người dân và du khách với các món ăn đặc trưng như phở, bánh tôm, trà sen, càphê, cùng sự trình diễn của các đầu bếp nổi tiếng.

Không gian “Ẩm thực đêm Tạ Hiện” tái hiện không khí phố cổ với bia mát lạnh, món ăn đường phố và âm nhạc sôi động.

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, lễ hội tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em như vẽ tranh, trò chơi dân gian, đặc biệt là lập trình Robocon; ngoài ra còn có không gian thể thao giới thiệu môn pickleball, cùng hoạt động trải nghiệm golf cao cấp.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều đơn vị như Thành đoàn Hà Nội; Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội; Halal Việt Nam; các doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Best Price Travel; các quận, huyện như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Quốc Oai, Phú Xuyên, Gia Lâm.

Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng Ngũ Xã, bánh cốm Hàng Than, ra mắt tour đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ” tại Đền Quán Thánh khai thác từ tháng 8/2025.

Các tỉnh như Hà Giang, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bắc Ninh... tham gia giới thiệu sản phẩm du lịch địa phương, tạo nên không gian liên kết vùng đặc sắc.

Nghệ nhân Tạ Thu Hương trực tiếp làm nón lá tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Nghệ nhân Tạ Thu Hương trực tiếp làm nón lá tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Bên cạnh chương trình nghệ thuật khai mạc “Âm sắc Hà Nội” mang đến những tiết mục kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại, Lễ hội còn có các hoạt động khảo sát điểm đến vào ngày 31/5, trình diễn thời trang “Di sản Hà Nội” (tối 31/5), tọa đàm phát triển du lịch Hồi giáo (sáng 1/6).

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2025, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 12,77 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 51.940 tỷ đồng, tăng tương ứng 10,9% và 14,1% so với cùng kỳ.

Dự kiến 6 tháng đầu năm 2025, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 15,55 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 62.299 tỷ đồng, tăng tương ứng 11,8% và 14,6% so với cùng kỳ.

Theo Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

Ngày 9-10, ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế Vườn Quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), xác nhận một cá thể Dugong – loài thú biển quý hiếm còn được mệnh danh là “nàng tiên cá” – vừa được ghi nhận xuất hiện gần bờ biển khu vực bãi Đất Dốc, vịnh Côn Sơn.

null