Khám phá cánh đồng điện gió hấp dẫn bậc nhất miền Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cách dinh thự Công tử Bạc Liêu khoảng 20 km về phía biển, du khách có thể tham quan, trải nghiệm, khám phá, check-in cánh đồng điện gió độc đáo, hấp dẫn bậc nhất miền Tây.
Cánh đồng điện gió trên đất liền ở tỉnh Bạc Liêu. ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Cánh đồng điện gió trên đất liền ở tỉnh Bạc Liêu. ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Câu cá dưới trụ tua bin gió, đạp xe xuyên các cánh rừng

Ông Hoàng Văn Cường, Giám đốc 3 Dự án (DA) Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 (2 giai đoạn) và Hòa Bình 2 cho biết, cả 3 DA do Công TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh làm chủ đầu tư. Tổ hợp 3 DA gồm 39 trụ tua bin gió, tổng công suất 150 MW, tổng vốn đầu tư 8.200 tỉ đồng. Tổ hợp 3 DA được khánh thành, hòa vào lưới điện quốc gia năm 2021, vừa góp phần cung cấp điện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, vừa phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, công ty đã tận dụng phong cảnh cánh đồng điện gió trên biển kết hợp bảo vệ, khai thác du lịch sinh thái trên những tán rừng ngập mặn, biến nơi đây trở thành điểm tham quan độc đáo, hấp dẫn. Đồng thời, quảng bá hình ảnh sử dụng điện năng lượng sạch kết hợp du lịch xanh, thân thiện với môi trường. Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch của Bạc Liêu nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Cánh đồng điện gió ven biển Bạc Liêu hấp dẫn du khách. ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Cánh đồng điện gió ven biển Bạc Liêu hấp dẫn du khách. ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Theo ông Cường, đến với Khu du lịch sinh thái điện gió Hòa Bình 1, ngoài việc tham quan nhà máy điện gió trên biển lớn nhất Việt Nam, du khách có thể tham gia các hoạt động câu cá dưới trụ tua bin gió, đạp xe tham quan xuyên các cánh rừng đước, rừng mắm; được giới thiệu về lợi ích của rừng, cũng như các mối nguy hiểm tiềm ẩn của biến đổi khí hậu. Qua đó lan tỏa thông điệp đến du khách tình yêu với thiên nhiên, ích lợi của việc quản lý bảo vệ rừng của cư dân vùng ven biển.

Khởi công từ tháng 9.2010, DA Nhà máy điện gió Bạc Liêu đã hoàn thành 2 giai đoạn, lắp đặt 62 trụ tua bin gió trên diện tích 1.300 ha. Hiện, Nhà máy điện gió Bạc Liêu đang triển khai giai đoạn 3 với 71 trụ tua bin. Đây là DA điện gió đầu tiên được xây dựng trên thềm lục địa ở khu vực Đông Nam Á. Năm 2019, điểm du lịch điện gió Bạc Liêu được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu của vùng ĐBSCL. Để khai thác và phát huy tiềm năng của điểm du lịch này, tỉnh Bạc Liêu kêu gọi nhà đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng dịch vụ vui chơi, giải trí gần khu vực cánh đồng điện gió. Đồng thời xây dựng tour, tuyến kết nối với các điểm đến lân cận như: vườn nhãn cổ, chùa Xiêm Cán, khu Quán Âm Phật Đài, Thiền viện Trúc Lâm… để tăng thêm nhiều điểm trải nghiệm cho du khách.

Du khách tham quan Dự án nhà máy điện gió H.Hòa Bình 1, Bạc Liêu. ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG
Du khách tham quan Dự án nhà máy điện gió H.Hòa Bình 1, Bạc Liêu. ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Mở rộng không gian du lịch về phía biển

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bạc Liêu, cho biết toàn tỉnh có 56 km bờ biển trải dài từ giáp ranh tỉnh Sóc Trăng đến cửa biển Gành Hào (H.Đông Hải) là một hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển có diện tích hàng nghìn ha, cùng với các dự án điện gió, các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Đây là tiềm năng, thế mạnh để Bạc Liêu khai thác, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tham quan cánh đồng điện gió và trải nghiệm văn hóa, cuộc sống của cư dân vùng ven biển.

Du khách bơi xuồng tham quan rừng ngập mặn ven biển Bạc Liêu. ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG
Du khách bơi xuồng tham quan rừng ngập mặn ven biển Bạc Liêu. ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Tỉnh Bạc Liêu có 8 nhà máy điện gió đang vận hành trong đất liền, trên biển. Bạc Liêu là tỉnh có DA điện gió - điện năng lượng tái tạo lớn nhất ĐBSCL và đứng thứ 3 cả nước. Một trong những kết quả đáng ghi nhận là Bạc Liêu đã tạo điều kiện và khuyến khích nhà đầu tư các DA nhà máy điện gió ven biển kết hợp phát triển du lịch dưới chân điện gió thông qua các loại hình dịch vụ như: tham quan, ẩm thực, du lịch sinh thái… Đây được xác định là mô hình tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù và hóa giải các vấn đề xã hội, nhất là bài toán việc làm và cải thiện đời sống cho cư dân vùng ven biển.

Ngoài ra, với định hướng mở rộng không gian du lịch về phía biển, Bạc Liêu đang nỗ lực đánh thức tiềm năng du lịch dưới những tán rừng để góp phần đa dạng sinh kế cho người dân, giúp du khách có những trải nghiệm thú vị từ các sản phẩm, dịch vụ xanh.

Du khách trải nghiệm câu cá dưới chân trụ điện gió. ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Du khách trải nghiệm câu cá dưới chân trụ điện gió. ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null