Khai mạc Lễ hội Hang động Quảng Bình 2019 - Bí ẩn bất tận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019 diễn ra trong thời gian một tháng gồm nhiều hoạt động đặc sắc và điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội mang chủ đề “Quảng Bình - Bí ẩn bất tận”.
 Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội mang chủ đề Quảng Bình - Bí ẩn bất tận. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội mang chủ đề Quảng Bình - Bí ẩn bất tận. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Tối 20/7, tại Quảng trường biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ hội Hang động Quảng Bình lần thứ tư - năm 2019 với chủ đề “Quảng Bình - Bí ẩn bất tận.”
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật cho biết nhiều người khi nghĩ đến Quảng Bình là hình dung đến miền quê với chang chang những triền cát trắng, khô cằn sỏi đá.
Giờ đây, khi nhắc đến Quảng Bình là nhớ đến một “vương quốc” đẹp như cổ tích với những hang động kỳ vĩ, bí ẩn và bất tận trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Đến nay, Quảng Bình đã phát hiện được hơn 400 hang động lớn nhỏ và con số này còn chưa dừng lại.
Đặc biệt, năm 2009 đã công bố phát hiện hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới, và mới đây nhất các nhà thám hiểm lại tiếp tục phát hiện ra một hệ thống sông ngầm bên trong hang Sơn Đoòng. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đang chứa đựng nhiều điều bất ngờ thú vị đang chờ sự khám phá và trải nghiệm của du khách.
Cùng với đó, Quảng Bình còn có những bãi biển đẹp, mang đậm những dấu ấn văn hóa vật thể, phi vật thể được xếp hạng quốc gia cũng như sự thân thiện, mến khách và nét đẹp của con người Quảng Bình.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật khẳng định Quảng Bình tự hào sở hữu một xứ sở nhiều giá trị nổi bật về du lịch, lãnh đạo và nhân dân Quảng Bình sẽ luôn gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị quý báu cho Việt Nam và cho nhân loại, trong đó có Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ví như “Viên kim cương xanh,” càng tìm hiểu càng bất ngờ, càng khám phá càng bất tận.
Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2019 diễn ra trong thời gian một tháng gồm nhiều hoạt động đặc sắc và điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội mang chủ đề “Quảng Bình - Bí ẩn bất tận.”
Tại lễ khai mạc, nhân dân địa phương và du khách đã được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đầy ấn tượng, một bữa tiệc nghệ thuật, âm nhạc đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.
Trong đó, Kiều Anh và Lê Anh  với liên khúc “Quảng Bình quê ta ơi - Quảng Bình trong câu hát”; Tùng Dương với ca khúc “Thiên Thai”; tiết mục xiếc đầy ấn tượng do Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn; Nhóm Chuông Gió với ca khúc “Phong Nha huyền ảo”; “Ngày chưa giông bão” do Bùi Lan Hương thể hiện; ca sỹ Mỹ Tâm với ca khúc “Xin chào ngày mới”...
Cùng với đó, khán giả được mãn nhãn khi xem bộ sưu tập Áo dài Mơ Tiên của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy; các clip đặc sắc, công phu giới thiệu về cảnh sắc thiên nhiên, con người Quảng Bình, nhất là những hang động mà vùng đất này đang sở hữu…
Thông qua các tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2019 đã góp phần chuyển tải thông điệp về du lịch Quảng Bình là điểm đến lý tưởng, điểm đến có vẻ đẹp tiềm ẩn, càng tìm hiểu càng bất ngờ, càng khám phá càng bất tận và tiếp tục chung tay cùng Quảng Bình giữ gìn, bảo tồn và phát huy những di sản quý giá.
Dịp này, Ban tổ chức cũng công bố và trao Bằng xác lập Kỷ lục Châu Á cho động Thiên Đường thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng về hang động có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ nhất châu Á.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng trao Kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ chương trình; trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Võ Dung (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm mới lạ với du lịch xanh

Trải nghiệm mới lạ với du lịch xanh

(GLO)- Xu hướng trải nghiệm mới lạ được Euronews (mạng lưới truyền hình tin tức toàn châu Âu) xếp đầu trong 7 xu hướng du lịch năm 2025. Du khách tìm kiếm những điểm đến hoang sơ, ít người biết đến để khám phá và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.

Trải nghiệm du lịch cà phê

Trải nghiệm du lịch cà phê

Trải nghiệm cà phê là loại hình du lịch hiện đang nở rộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu đặc sản cà phê Đắk Lắk và bảo tồn, khai thác bền vững các giá trị văn hóa địa phương.

Giữ nghề để tạo dựng làng du lịch

Giữ nghề để tạo dựng làng du lịch

(GLO)- Hình thành những làng nghề truyền thống để tạo sinh kế bền vững, góp phần giữ rừng, làm du lịch là mục tiêu của Dự án đào tạo nghề đan lát, làm cung nỏ cho người Bahnar ở 3 ngôi làng Kon Jôt, Kon Nak, Kon Pơdram thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.