Festival hoa Đà Lạt thay đổi chủ đề mỗi ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hoa chủ đề trong lễ hội được thay đổi từ hồng, ly đến cúc, lan để phục vụ khách tham quan và chụp ảnh.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Festival hoa 2019 dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ 20 đến 24/12, tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. Nhiều mô hình bằng hoa sẽ tiếp tục được đặt quanh hồ Xuân Hương, tái hiện nét đặc trưng của Đà Lạt như biệt thự cổ, công viên... Không gian hoa cũng được tạo dựng tại các làng hoa truyền thống, đường Lê Đại Hành, vòng xoay đài phun nước trước chợ Đà Lạt.
 

 Fesstival hoa Đà Lạt lần thứ 8 có 13 chương trình lớn, diễn ra trong 5 ngày. Ảnh: Phong Vinh.
Fesstival hoa Đà Lạt lần thứ 8 có 13 chương trình lớn, diễn ra trong 5 ngày. Ảnh: Phong Vinh.



Điểm nhấn của sự kiện năm nay là các tiểu cảnh hoa tươi đặc trưng được làm mới từng ngày. Ngày đầu, ban tổ chức sẽ sắp đặt tiểu cảnh sử dụng hoa hồng làm chủ đạo. Những ngày tiếp theo là hoa ly ly, hoa cát tường, hoa cúc và hoa lan.

Ngoài không gian trưng bày hoa, lễ hội năm nay còn nhiều hoạt động khác như: Thử nghiệm tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật từ công viên Trần Hưng Đạo đến khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt; Giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc; Trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế; Khai mạc Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc; Trình diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc...

Festival hoa Đà Lạt lần đầu tổ chức vào năm 2005. Đây là năm thứ 8 lễ hội được tổ chức. Ngoài thu hút thêm du khách, Festival hoa còn là dịp để thành phố Đà Lạt tổ chức các buổi giao lưu văn hoá, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Khương Nha (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.
Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.