Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019 sẽ diễn ra tại khu vực Bãi biển Hòa Hạ, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam và Quảng trường biển Tam Thanh, Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, từ ngày 13/6 đến 18/6 với chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phong phú.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019 nhằm hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Mục đích tổ chức các hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch biển Tam Thanh và các điểm du lịch trên địa bàn thành phố; thu hút sự quan tâm đầu tư phát triển kinh tế du lịch của thành phố Tam Kỳ. Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa dân gian, thể thao để phục vụ, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân và du khách. Thông qua sự kiện nhằm tuyên truyền trong cán bộ, nhân dân về giá trị, vai trò của di sản văn hóa thế giới, từng bước phát huy các giá trị di sản.

Theo đó, Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019 sẽ diễn ra với chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đáng chú ý như: Chương trình nghệ thuật khai mạc "Festival du lịch biển Tam Kỳ - Đến và khám phá" năm 2019; lễ hội ẩm thực biển; ngày hội Blogger/Vblogger và Chiến dịch truyền thông, quảng bá du lịch "Tam Kỳ - Đến và khám phá"; giải Bóng chuyền nữ bãi biển Quốc tế; hoạt động CSR - Đồng hành với trách nhiệm xã hội; hội thi mỹ thuật thiếu nhi.

Ngoài ra, còn có biểu diễn nghệ thuật văn hóa phi vật thể "Hô hát bài chòi" và trình diễn hát Bả trạo; Hội trại Thanh niên thành phố Tam Kỳ; giải bơi trên biển; giải lắc thúng tròn trên biển mở rộng…

LP (chinhphu.vn)

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.