Kbang tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm kết nối, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, nhiều mô hình khởi nghiệp của chị em phụ nữ được hiện thực hóa. 
Cách đây 3 năm, khi sinh con trai đầu lòng, vợ chồng chị Hoàng Thị Hiếu (84 Ngô Mây, tổ 6, thị trấn Kbang) đã mua 17 chậu hoa hồng trưng quanh nhà. “Trước vẻ đẹp của những chậu hoa hồng, tôi đã nảy sinh ý tưởng kinh doanh loại hoa này”-chị Hiếu cho hay.
Ban đầu, do thiếu vốn, chị Hiếu chỉ nhập khoảng 100 chậu hoa hồng về trưng bày, bán tại nhà. Đầu năm 2019, sau khi được Hội LHPN thị trấn kết nối giúp vay vốn ngân hàng 50 triệu đồng, cộng tiền tích góp, chị Hiếu xây dựng vườn ươm nhân giống hoa rộng 2.000 m2.
Hiện nay, vườn ươm có trên 50 loài hoa hồng với hơn 1.000 cây lớn, nhỏ. Hoa hồng được chị Hiếu bán tại thị trường Kbang và một số tỉnh, thành như Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, giá dao động từ 70.000 đồng đến 3 triệu đồng/chậu tùy loại. Sau khi trừ chi phí, chị Hiếu thu về 20 triệu đồng/tháng. Ngoài hoa hồng, chị Hiếu còn trồng hoa giấy nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và tăng thu nhập.
Chị Hoàng Thị Hiếu (thị trấn Kbang, huyện Kbang) thu nhập 20 triệu đồng/tháng từ kinh doanh hoa hồng. Ảnh: An Phát
Chị Hoàng Thị Hiếu (thị trấn Kbang, huyện Kbang) có thu nhập 20 triệu đồng/tháng từ kinh doanh hoa hồng. Ảnh: An Phát
Tương tự, chị Nguyễn Thị Thêu (thôn Thống Nhất, xã Sơn Lang) cũng thành công với mô hình trồng cam, quýt. Chị chia sẻ: “Sau nhiều năm khai thác, 3 ha cà phê của gia đình tôi ngày một già cỗi khiến năng suất và chất lượng giảm, dẫn đến thu nhập thấp. Năm 2014, tôi vay ngân hàng được 50 triệu đồng rồi phá bỏ 1,5 ha cà phê chuyển sang trồng cam, quýt hồng. Được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao. Nhờ Hội LHPN huyện giới thiệu mà gia đình tôi xuất bán 2 loại trái cây này tại Pleiku, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, mang lại nguồn thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí”. 
Đầu năm 2019, thông qua kênh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chị Thêu vay ngân hàng 50 triệu đồng rồi phá bỏ diện tích cà phê còn lại để trồng 1 ha mắc ca và 5 sào cam, quýt. Đồng thời, chị trồng xen 50 cây mít Thái, 100 cây sầu riêng, 10 cây bơ và100 cây chanh dây.
Chị Thêu bộc bạch: “Tôi trồng xen mấy loại cây này để lấy ngắn nuôi dài. Đến nay, tiền bán chanh dây được khoảng hơn 20 triệu đồng”. Mô hình trồng cây ăn quả không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình chị Thêu mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương với mức thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng.
Chị Nguyễn Thị Thêu (xã Sơn Lang, huyện Kbang) thu hoạch quýt hồng. Ảnh: An Phát
Chị Nguyễn Thị Thêu (xã Sơn Lang, huyện Kbang) thu hoạch quýt hồng. Ảnh: An Phát
Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2018-2025, năm 2019, Hội LHPN huyện Kbang đã thẩm định, đề xuất Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân nguồn vốn cho 7/10 hội viên thực hiện ý tưởng khởi nghiệp với số tiền 350 triệu đồng; phối hợp duy trì hoạt động Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cho 233 phụ nữ vay với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các ngành chức năng mở 3 lớp tập huấn về trồng trọt cho 144 hội viên, phụ nữ xã Krong, Đak Smar và Sơn Lang; mở 2 lớp tập huấn đề án khởi nghiệp cho hơn 160 lượt cán bộ, hội viên nòng cốt và phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp. 
Bà Phạm Thị Mỹ Nương-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Kbang-cho biết: Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã giúp nhiều hội viên, phụ nữ trên tự tin khởi sự kinh doanh để nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương. “
Thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn hội viên xây dựng ý tưởng, kế hoạch kinh doanh; phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giúp phụ nữ khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay với mức lãi suất ưu đãi; đồng thời khai thác nguồn xã hội hóa để triển khai hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Tuy nhiên, để nhân rộng mô hình phụ nữ khởi nghiệp rất cần được sự quan tâm, giúp đỡ từ các cấp chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, UBND huyện cần phân bổ kinh phí giúp phụ nữ khởi nghiệp; tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ tham quan học tập kinh nghiệm; hỗ trợ thành lập cửa hàng giới thiệu tiêu thụ sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp”-bà Nương thông tin thêm.
AN PHÁT

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null