Kbang phấn đấu thành huyện nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo kế hoạch, đến cuối năm 2021, Kbang (tỉnh Gia Lai) sẽ có thêm 6 xã, 7 làng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và huyện hoàn thành chương trình xây dựng NTM.


Tập trung phát triển kinh tế-xã hội

Ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho biết: Theo kế hoạch, đến cuối năm 2021, Kbang sẽ có thêm 6 xã, 7 làng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và huyện hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Do vậy, UBND huyện yêu cầu các xã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo các địa phương tập trung sản xuất vụ Đông Xuân, đảm bảo gieo trồng kịp thời vụ, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng. Đặc biệt, diện tích lúa nước còn lại phải hoàn thành gieo sạ trước ngày 15-3. Cùng với đó, chủ động xây dựng kế hoạch chống hạn, điều tiết nước cho từng cánh đồng, vận động, hướng dẫn người dân tích nước, sử dụng nguồn nước tiết kiệm.

Người dân huyện Kbang thu hoạch mía. Ảnh: Minh Nguyễn
Người dân huyện Kbang thu hoạch mía. Ảnh: Minh Nguyễn

Chủ tịch UBND huyện Kbang yêu cầu các xã phía Nam chủ động làm việc với Nhà máy Đường An Khê để đẩy nhanh tiến độ thu mua mía cho người dân. Đối với diện tích mía mang lại hiệu quả thì tiếp tục triển khai cánh đồng lớn; những diện tích kém hiệu quả sẽ xây dựng phương án liên kết với các doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên địa bàn huyện để chuyển đổi cây trồng phù hợp.

Các xã phía Bắc tổ chức rà soát và có kế hoạch xây dựng mô hình phát triển các loại cây trồng như: mắc ca, dổi xanh, chanh leo, cây dược liệu…, đồng thời thực hiện tái canh cà phê, trồng hoa. Chú trọng lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, khoa học công nghệ, chương trình NTM, 135 để triển khai, hỗ trợ người dân thực hiện, tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia.

Ngoài ra, UBND huyện cũng yêu cầu củng cố lực lượng Kiểm lâm địa bàn và các chốt, trạm cửa rừng; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng.

“Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Trên cơ sở đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2021”-ông Dũng nhấn mạnh.

Các ngành cùng nỗ lực

Ông Đào Xuân Sửu-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện-cho biết: Đơn vị đang triển khai lập dự án và các thủ tục đầu tư đối với 2 dự án từ nguồn vốn của trung ương, tỉnh và 13 công trình, hạng mục công trình từ vốn kế hoạch huyện giao năm 2021.

“Ban Quản lý dự án phối hợp với các phòng, ban triển khai kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng, vận động người dân ủng hộ, hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để tạo mặt bằng sạch giúp nhà thầu nhanh chóng triển khai thi công. Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế dự toán trình phê duyệt, tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công”-ông Sửu thông tin.

Đoàn công tác của huyện Kbang kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân tại cánh đồng xã Kông Bờ La. Ảnh: Minh Nguyễn
Đoàn công tác của huyện Kbang kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân tại cánh đồng xã Kông Pla. Ảnh: Minh Nguyễn

Tương tự, ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho hay: Ngành đang tập trung hướng dẫn người dân khẩn trương tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch giao; thu hoạch cây trồng vụ mùa. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình sâu bệnh để phát hiện và xử lý kịp thời; xây dựng và chủ động triển khai phương án phòng-chống hạn trên cây trồng. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả các mô hình, dự án triển khai trên địa bàn, xác định các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao để định hướng cho bà con mở rộng sản xuất gắn với đầu ra sản phẩm.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, đến nay, 6 xã phấn đấu về đích NTM trong năm nay đã đạt 18 tiêu chí, chỉ còn lại tiêu chí về thu nhập. “Ngoài việc duy trì, củng cố các tiêu chí đã đạt, UBND huyện chỉ đạo các xã xây dựng những mô hình sản xuất hiệu quả, tạo thu nhập ổn định cho người dân; chủ động liên kết đầu tư và tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp”-ông Mã Văn Tình khẳng định.

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null