Ia Rtô "cán đích" nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2017, xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Sau gần 4 năm phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đến nay, Ia Rtô đã “cán đích” NTM nâng cao.

Xã Ia Rtô có 790 hộ với 3.525 khẩu, trong đó, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 67,6%. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng năng suất cây trồng đạt thấp. Để trở thành xã NTM nâng cao, trước hết, đời sống người dân phải được cải thiện để có thể tham gia tốt các phong trào của địa phương. Xác định rõ điều đó, chính quyền xã Ia Rtô đã tập trung vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế hộ bằng nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi.

 Thi công lắp đặt hệ thống đường ống nước sinh hoạt tại buôn Jứ Ama Nai (xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Ngọc Sang
Thi công lắp đặt hệ thống đường ống nước sinh hoạt tại buôn Jứ Ama Nai (xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Ngọc Sang


Ông Lê Ngọc Long-Chủ tịch UBND xã Ia Rtô-cho biết: “Từ nền tảng sẵn có, xã tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập cho người dân và nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, địa phương còn quan tâm tiêu chí môi trường ngày càng xanh, sạch, tăng tỷ lệ hộ đăng ký thuv gom rác. Đồng thời, mở nhiều lớp dạy nghề, liên kết giải quyết việc làm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo”.

Đến nay, ngoài cây lúa và mì, người dân đã chuyển đổi một phần diện tích đất canh tác sang trồng cây bắp, thuốc lá kết hợp với chăn nuôi và phát triển dịch vụ để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Huỳnh Thanh Thọ-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Rtô-cho hay: Khi mới triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, xã cũng gặp nhiều khó khăn vì người dân vẫn còn trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức của người dân trong sản xuất và đời sống. Hiện bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Đặc biệt, trong năm 2020, xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Ayun Pa tổ chức các lớp tập huấn về biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi với trên 200 lượt người tham gia. Đồng thời, xã đứng ra liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 41 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%.

Đi đôi với hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng thiết yếu cũng được chú trọng đầu tư. Xã đã vận động người dân đóng góp kinh phí, ngày công và hiến đất làm đường giao thông nông thôn cùng những công trình khác. Ông Kpă Phan-Trưởng thôn Phu Ma Nher 1-cho biết: “Khi chính quyền địa phương phát động phong trào xây dựng NTM, người dân tham gia rất tích cực. Mỗi gia đình đều ý thức được việc đảm bảo môi trường sống hợp vệ sinh, giữ gìn đường làng xanh-sạch-đẹp. Điển hình là hộ ông Ksor Táo đã hiến 500 m2 đất mặt tiền quốc lộ 25 (trị giá gần 300 triệu đồng) để xây dựng nhà văn hóa xã”.

Trong năm 2020, tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn xã Ia Rtô là hơn 8,7 tỷ đồng (ngân sách trung ương hơn 2,1 tỷ đồng, ngân sách thị xã 986 triệu đồng, nhân dân đóng góp gần 300 triệu đồng và vốn vay tín dụng hơn 5,3 tỷ đồng). Từ nguồn vốn này, 100% đường liên xã được thảm nhựa, bê tông hóa; 100% đường trục thôn, làng được bê tông hóa; 100% đường ngõ, xóm được cứng hóa; 100% trường học có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%; số hộ dùng nước sạch đạt 100%; 5/5 thôn, buôn có nhà văn hóa và khu thể thao; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định trên 87%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND xã Ia Rtô cho hay: “Có được kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của nhân dân. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và cố gắng giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí”.

NGỌC SANG
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

(GLO)- Theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29-11-2024 của Quốc hội, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế (gọi tắt là Luật Quản lý Thuế sửa đổi, bổ sung), kể từ 1-4-2025, tất cả các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm khấu trừ thuế của người kinh doanh trên sàn.

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

(GLO)- Hội đồng Chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Đảng bộ TP. Pleiku vừa tổ chức hội thảo lần thứ nhất để thảo luận góp ý đề cương chi tiết Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023) vào chiều 12-2. Ông Võ Phúc Ánh-Phó Bí thư thường trực Thành ủy Pleiku chủ trì hội thảo.

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

(GLO)- Cách đây vài chục năm, bà con nông dân ở An Khê không bán mía cây như bây giờ mà tự thu hoạch mía, ép lấy nước, nấu lên thành đường thô, rồi mới bán sản phẩm này cho các cơ sở ly tâm đường. Các cơ sở ly tâm đường tiến hành tinh luyện đường thô thành đường vàng để xuất đi các tỉnh khác.

Huyện Đak Đoa tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Ảnh: Hà Duy

Đak Đoa: Lấy ý kiến lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa vừa có thông báo số 5/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Đoa.

Hội xuân ở xã Tơ Tung. Ảnh: Ngọc Minh

Hội Xuân ở xã Tơ Tung

(GLO)- Hội Xuân văn hóa-thể thao các dân tộc mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 và liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ IV do UBND xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 7-2 thu hút nhiều người dân và du khách tham gia.