Ia Pa: Người chăn nuôi điêu đứng vì dịch chồng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong khi bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò chưa được kiểm soát thì dịch tả heo châu Phi tiếp tục bùng phát trở lại khiến người chăn nuôi trên địa bàn huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) gặp khó khăn chồng chất.

Thiệt hại nặng nề do dịch bệnh

Ông Lê Văn Theo-cán bộ thú y xã Chư Răng-cho biết: Sáng 6-8, đàn heo của gia đình ông bỏ ăn, sốt, xuất huyết da rồi chết. Là cán bộ thú y nên ông rất cẩn thận trong việc phòng dịch cho đàn vật nuôi của gia đình. Năm 2019 và 2020, dịch tả heo châu Phi bùng phát nhưng đàn heo của ông vẫn khỏe mạnh. Không ngờ, đợt dịch này, đàn heo của ông lại bị nhiễm bệnh đầu tiên. “Cả đàn gồm 2 con heo đực giống, 1 con nái mới đẻ 9 con và 1 con đang có chửa phải tiêu hủy. Vốn liếng gia đình bây giờ tiêu tan hết”-ông Theo buồn rầu nói.

Cách đó không xa, con heo nái của gia đình ông Chu Đức Hợi (thôn Đoàn Kết, xã Chư Răng) cũng được lực lượng chức năng xã tiến hành tiêu hủy. Ông Hợi xót xa: “Năm 2019, 2 con heo nái và 10 heo con bị chết do dịch tả heo châu Phi. Năm nay, tôi mới gầy lại đàn. Cũng may, tôi mới xuất chuồng 4 con heo thịt cách đây hơn 1 tháng. Tình hình dịch bệnh như thế này chắc tôi không dám tái đàn nữa”.

Lực lượng chức năng xã Chư Răng (huyện Ia Pa) chở heo bị bệnh đi tiêu hủy. Ảnh: Vũ Chi
Lực lượng chức năng xã Chư Răng (huyện Ia Pa) chở heo bị bệnh đi tiêu hủy. Ảnh: Vũ Chi


Cũng trong ngày 6-8, xã Pờ Tó đã công bố dịch tả heo châu Phi sau khi xét nghiệm đàn heo của ông Trần Hữu Quỳnh (thôn 1). Hiện dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 4/7 thôn của xã với 10 con mắc bệnh. Trong khi đó, Pờ Tó là địa phương đầu tiên của huyện xuất hiện bệnh VDNC trên trâu, bò. Đến nay, toàn xã có 392 con bò bị mắc bệnh. Gia đình ông Trần Thế Hùng (thôn 2) thuộc diện khó khăn. Đầu năm 2021, ông vay mượn 28 triệu đồng mua 2 con bò về nuôi. Ngay khi các huyện lân cận xuất hiện dịch bệnh, ông đã chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh nhưng cả 2 con bò vẫn bị VDNC. “Tôi cố gắng vệ sinh chuồng trại, phun thuốc diệt muỗi, tiêm thuốc bổ mong bò khỏi bệnh. Bò chết thì tôi không biết lấy gì mà trả nợ nữa”-ông Hùng lo lắng nói.

Khẩn trương khoanh vùng, dập dịch

Theo thống kê, huyện Ia Pa có khoảng 36 ngàn con trâu, bò. Đến nay đã có 1.243 con mắc bệnh VDNC tại 9/9 xã, trong đó có 74 con chết, 675 con được điều trị khỏi. Riêng với đàn heo, 112 con dương tính với dịch tả heo châu Phi. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với UBND các xã thực hiện tiêu hủy toàn bộ đàn heo tại các hộ có dịch. Hiện Trung tâm cử cán bộ chuyên môn phối hợp với UBND các xã Chư Răng, Pờ Tó khẩn trương thực hiện các biện pháp bao vây, khống chế, dập tắt ổ dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, có gắng không để dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng.

Lực lượng chức năng phun hóa chất khử trùng tại các hộ gia đình có heo bị dịch tả châu Phi.Ảnh.Vũ Chi.
Lực lượng chức năng phun hóa chất khử trùng tại các hộ gia đình có heo bị dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Vũ Chi


Bà Lê Thị Hiền-Phó Chủ tịch UBND xã Chư răng-cho biết: Ngay sau khi dịch bùng phát trở lại, chính quyền địa phương đã cử lực lượng tiến hành khoanh vùng, tổ chức tiêu hủy heo bệnh, phun hóa chất khử trùng và hướng dẫn người dân rải vôi bột, vệ sinh chuồng trại để diệt mầm bệnh. Bên cạnh đó, kiểm tra, nắm bắt tình hình chăn nuôi, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch; thực hiện tốt 5 không: không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển gia súc mắc bệnh; không giết mổ gia súc chết; không vứt gia súc chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Nguyên-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa-cho hay: Dịch bệnh bùng phát trên cả đàn bò và đàn heo khiến người chăn nuôi thiệt hại nặng nề. Nhằm khống chế dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, Trung tâm đã cấp cho các xã 354 lít hóa chất Benkocid để phun tiêu độc, khử trùng; UBND các xã đã mua 2.480 kg vôi bột xử lý môi trường xung quanh ổ dịch, hố tiêu hủy, khu vực chăn nuôi. Trung tâm đang đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin VDNC cho đàn trâu, bò. Cùng với đó, yêu cầu các xã thành lập 2 tổ chuyên môn phụ trách việc tiêm vắc xin VDNC và dịch tả heo châu Phi để thực hiện nhiệm vụ.

 

 VŨ CHI 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

null