Ia Pa chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù mới triển khai nhưng mô hình cổng trường an toàn giao thông (ATGT) và đảm bảo an ninh trật tự tại huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh và phụ huynh học sinh khi tham gia giao thông.

Nằm sát bên tỉnh lộ 662, khu vực cổng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Trok) tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Đa phần học sinh của trường tự đi xe đạp hoặc được cha mẹ đưa đón bằng xe máy khiến lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao dẫn đến tình trạng chen lấn, va chạm. Trước tình hình đó, vừa qua, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên xã ra mắt mô hình “Cổng trường ATGT” nhằm nâng cao ý thức của học sinh và phụ huynh khi tham gia giao thông.

Để mô hình phát huy hiệu quả, 15 phút trước giờ vào lớp và tan trường, Liên Đội phối hợp với Công an, Đoàn Thanh niên xã hướng dẫn, phân luồng học sinh và phụ huynh, đảm bảo ATGT tại khu vực cổng trường. Khi đưa đón con, phụ huynh dừng đỗ xe ngay ngắn, đúng vị trí, các em học sinh đi theo hàng lối ra/vào cổng trường, không tụ tập nói chuyện, đùa giỡn, không đi hàng 2, hàng 3… Cô Ksor Hạnh-giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong-chia sẻ: “Khi mô hình mới được triển khai, nhà trường gặp không ít khó khăn do thay đổi nhận thức của nhiều người cùng một lúc không phải chuyện đơn giản. Nhà trường phải đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh trong tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ trên lớp. Những học sinh gương mẫu, tích cực được biểu dương, những bạn vi phạm quy định bị nhắc nhở để rút kinh nghiệm. Đồng thời, nhà trường vận động các em tuyên truyền giúp người thân trong gia đình cùng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh”.

 Lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Trok, huyện Ia Pa). Ảnh: Vũ Chi
Lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Trok, huyện Ia Pa). Ảnh: Vũ Chi


Cô Ngô Thị Bích Hiền-Phó Hiệu trưởng nhà trường-đánh giá: Mặc dù mới được triển khai, song mô hình “Cổng trường ATGT” đã mang lại hiệu quả rõ rệt, ý thức tham gia giao thông của học sinh và phụ huynh đều được nâng cao, tình trạng chen lấn, ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường không còn xảy ra. Ban Giám hiệu nhà trường cũng sắp xếp các khối lớp ra về chênh lệch nhau 5-10 phút để tạo thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con em.

Em Trần Bảo Trân (lớp 5.2) cho biết: “Từ khi có mô hình “Cổng trường ATGT”, chúng em không còn chen chúc nhau khi ra về. Xe cộ đều xếp hàng gọn gàng, ngay ngắn nên chúng em yên tâm hơn rất nhiều. Về nhà, em cũng chia sẻ để cha mẹ và mọi người cùng tuân thủ nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông”.

Nếu như mô hình “Cổng trường ATGT” chú trọng đảm bảo an toàn khu vực cổng trường thì mô hình “Trường học thân thiện, an toàn về an ninh trật tự và ATGT” triển khai tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (xã Ia Ma Rơn) hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong việc phòng ngừa và chủ động tham gia đấu tranh phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Thầy Rô Thanh-giáo viên Tổng phụ trách Đội-cho hay: Bên cạnh việc đảm bảo ATGT, các vấn đề khác như phòng tránh tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường… cũng có tính cấp thiết hiện nay. Nhà trường thường xuyên phối hợp với Công an huyện, Honda Đức Dung tổ chức ngoại khóa tuyên truyền nâng cao ý thức của các em học sinh cũng như cán bộ, giáo viên trong việc chung tay xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn.

Đến nay, huyện Ia Pa đã ra mắt 4 mô hình “Cổng trường ATGT” và “Trường học thân thiện, an toàn về an ninh trật tự và ATGT”. Thượng tá Rơmah Chăm Pa-Phó Trưởng Công an huyện-cho hay: Thực hiện Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh về nâng cao hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở, Công an huyện chỉ đạo Công an các xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và ban giám hiệu các trường xây dựng các mô hình nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giúp các em học sinh trang bị thêm kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường trong việc phòng ngừa, chủ động tham gia đấu tranh phòng-chống tệ nạn xã hội, vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

 

 VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null