Ia Grai cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 ở cấp huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) Ngày 17-5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã long trọng cử hành phần lễ chính trong chương trình Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2568, dương lịch 2024 ở cấp huyện.

Các vị chư tôn đức giáo phẩm, chức sắc Phật giáo của tỉnh Gia Lai dự Đại Lễ Phật đản tại huyện Ia Grai. Ảnh Thanh Nhật

Các vị chư tôn đức giáo phẩm, chức sắc Phật giáo của tỉnh Gia Lai dự Đại Lễ Phật đản tại huyện Ia Grai. Ảnh Thanh Nhật

Tham dự Đại lễ có ông Nguyễn Văn Nô - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, bà Nguyễn Thị Lành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Đào Lân Hưng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số ban ngành của huyện...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Lành (trái) tặng lẵng quà chúc mừng Đại Lễ Phật đản. Ảnh Thanh Nhật

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Lành (trái) tặng lẵng quà chúc mừng Đại Lễ Phật đản. Ảnh Thanh Nhật

Về phía Giáo hội có các vị Hoà thượng là thành viên Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai (Hoà thượng Thích Thông Đạt, Thích Thanh Liên, Thích Giác Tâm), Hoà thượng Thích Từ Vân - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, cùng các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Grai, đại diện một số chùa, tịnh xá trên địa bàn tỉnh...

Đại biểu phật tử trong và ngoài huyện Ia Grai dự Đại Lễ Phật đản. Ảnh Thanh Nhật

Đại biểu phật tử trong và ngoài huyện Ia Grai dự Đại Lễ Phật đản. Ảnh Thanh Nhật

Ngoài các nghi lễ kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong chương trình Đại lễ có phần tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Diễn văn Đại Lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nghi thức cầu nguyện hoà bình quốc thái dân an…

Đồng thời, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Nguyễn Văn Nô và đại diện các cấp lãnh đạo địa phương đã trao tặng lẵng hoa, quà chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại huyện Ia Grai.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai và các đoàn thể chính trị xã hội tặng lãnh hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản. Ảnh Thanh Nhật

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai và các đoàn thể chính trị xã hội tặng lãnh hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản. Ảnh Thanh Nhật

Thay mặt các cấp lãnh đạo địa phương phát biểu tại Đại lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Lân Hưng đã chúc mừng toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng, ni và bà con phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568. Đồng thời, đánh giá cao những thành quả thời gian qua của các chùa, tịnh xá, tăng ni và phật tử trên trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương...

Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Lân Hưng phát biểu tại Đại lễ. Ảnh Thanh Nhật

Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Lân Hưng phát biểu tại Đại lễ. Ảnh Thanh Nhật

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND huyện đã động viên toàn thể chức sắc, tăng ni và bà con phật tử tiếp tục phát huy các giá trị đạo đức và văn hoá của đạo Phật vào thực tiễn đời sống, sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra, tích cực trong các hoạt động từ thiện và nhân đạo, góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện nhà ngày càng vững mạnh...

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Grai đã trao 30 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện (mỗi suất trị giá 350 nghìn đồng, gồm gạo, mỳ tôm và một số nhu yếu phẩm).

Nghi thức thả bong bóng cầu nguyện hoà bình tại Đại Lễ Phật đản. Ảnh Thanh Nhật

Nghi thức thả bong bóng cầu nguyện hoà bình tại Đại Lễ Phật đản. Ảnh Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null