Ia Drăng: Điểm sáng trong công tác giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xã Ia Drăng được đánh giá là địa phương thực hiện công tác giảm nghèo ấn tượng nhất huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) với tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,99%.
Dẫn chúng tôi tới thăm một số hộ vừa thoát nghèo, chị Nguyễn Thị Hoài-công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Drăng-cho biết: Xã xác định hỗ trợ việc làm, sinh kế, vay vốn, kỹ thuật sản xuất là những giải pháp giúp người dân thoát nghèo bền vững. Riêng năm 2020, xã đã hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi hơn 2 tỷ đồng.
Cùng với đó, xã cũng đã cấp 7 con bò sinh sản, một số máy cắt cỏ, phân bón, cây giống và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất... cho người dân. Ngoài ra, có 350 lao động được hỗ trợ việc làm nên đã cải thiện đáng kể nguồn thu nhập cho gia đình. Nhờ đó, đến cuối năm 2020, xã có 5 hộ thoát nghèo và 16 hộ ra khỏi danh sách cận nghèo. 
Nhà có 2 con nhỏ, lại phải chăm sóc mẹ già và người anh trai bị bệnh tâm thần nên cuộc sống của gia đình chị Rơ Lan H’Phyen (làng La) trước đây rất khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình chị H’Phyen, chính quyền xã Ia Drăng đã hỗ trợ cây giống và phân bón để chị tái canh 5 sào cà phê. Đầu năm 2020, xã tiếp tục hỗ trợ gia đình chị 1 con bò giống và gần 3 tạ phân bón để chăm sóc vườn cây.
“Hiện con bò phát triển khỏe mạnh. Riêng 5 sào cà phê tái canh đã cho thu hoạch được 2 năm nay và mỗi năm thu được 6 tấn tươi, bán được khoảng 40 triệu đồng. Cuối năm 2020, gia đình được công nhận thoát nghèo”-chị H’Phyen phấn khởi nói.
Nhờ được hỗ trợ phân bó, hướng dẫn cải tạo đất trồng rau, gia đình bà Siu Eh không chỉ cỉ thiện chất lượng bữa ăn mà còn có rau dư để bán
Nhờ được hỗ trợ phân bón, hướng dẫn cải tạo đất trồng rau, gia đình bà Siu Eh không chỉ cải thiện chất lượng bữa ăn mà còn có rau dư để bán. Ảnh: Nhật Hào
Tương tự, nhờ được hỗ trợ phân bón và được cán bộ nông nghiệp “cầm tay chỉ việc” mà gia đình bà Siu Eh (làng Klũ) đã vươn lên thoát nghèo. Dẫn chúng tôi ra thăm vườn rau, bà Siu Eh cho biết: Được xã hỗ trợ phân bón và hướng dẫn cách trồng rau, 2 năm nay, bà có thêm thu nhập từ bán rau.
“Ngoài ra, gia đình mình còn được hỗ trợ phân bón, hướng dẫn cách chăm sóc 300 cây cà phê, 400 cây cao su và 6 sào điều. Trước đó, gia đình cũng được hỗ trợ 45 triệu đồng làm nhà và cấp 1 con bò giống. Nhờ vậy, thu nhập của gia đình ổn định hơn. Riêng năm nay, tổng thu nhập gần 120 triệu đồng”-bà Eh cho hay.
Bà Siu Eh (bìa trái, làng Klũ) dẫn mọi người đi tham quan vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Nhật Hào
Bà Siu Eh dẫn mọi người đi tham quan vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Nhật Hào
Vui mừng trước sự đổi thay của dân làng trong năm qua, Trưởng thôn Nguyễn Hơn cho biết: “Những năm gần đây, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân trong làng cũng có ý thức tự giác lao động sản xuất để thoát nghèo. Riêng năm nay, làng có 3 hộ thoát nghèo và trong làng chỉ còn 11 hộ nghèo”.
Trao đổi với P.V, ông Trịnh Quốc Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Drăng-thông tin: Xã có 11 thôn, làng; có 2.230 hộ với 9.300 khẩu. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,5 triệu đồng/năm và giảm còn 135 hộ nghèo, 238 hộ cận nghèo. Đa số hộ nghèo thuộc diện người già, bệnh tật, không có khả năng lao động, thiếu đất, thiếu vốn và kỹ thuật sản xuất.
“Ia Drăng được chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Để đạt tiêu chí hộ nghèo và thu nhập theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao là rất khó khăn. Do vậy, ngoài tiếp tục hỗ trợ về việc làm, sinh kế, tư liệu sản xuất, vốn vay ưu đãi, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, xã cũng sẽ phân công cán bộ nông nghiệp và cán bộ Hội Nông dân giám sát, giúp đỡ về cách thức sản xuất và đảng viên phụ trách hộ đăng ký thoát nghèo để động viên, hỗ trợ các hộ vươn lên trong sản xuất. Chúng tôi phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,5% vào cuối năm 2021”-Chủ tịch UBND xã cho biết thêm. 
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null