Ia Băng quyết tâm về đích nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, xã Ia Băng (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2024. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM.

Một trong những nội dung được xã Ia Băng chú trọng đầu tư là công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng giao thông. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Trong số đó, đoạn đường thuộc làng O Ngó với chiều dài 1,4 km, mặt đường rộng 4,5 m được đưa vào sử dụng vào đầu tháng 3-2024 là một minh chứng.

ia-bang-quyet-tam-ve-dich-nong-thon-moi-bg-1419.jpg
Hội viên phụ nữ xã Ia Băng cắt tỉa, chăm sóc hàng rào tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, góp phần xây dựng NTM. Ảnh: Đ.Y

Ông Nguyễn Văn Kỷ-Phó Trưởng thôn O Ngó-cho biết: Con đường này trước đây nhỏ hẹp, mùa khô bụi mù, mùa mưa lầy lội, đi lại rất khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, xã đã kêu gọi các nhà hảo tâm vào cuộc cùng với nguồn đầu tư của Nhà nước để làm đường bê tông.

Tổng kinh phí làm đường gần 2,2 tỷ đồng, trong đó, vốn của Nhà nước 1,2 tỷ đồng, còn lại gần 1 tỷ đồng do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Dương Đông-Gia Lai hỗ trợ.

“Con đường giúp người dân đi lại thuận lợi, vận chuyển hàng hóa, nông sản cũng dễ dàng. Bộ mặt thôn cũng thay đổi, đất đai lên giá, bà con phấn khởi lắm”-ông Kỷ chia sẻ.

Còn Phó Chủ tịch UBND xã Trần Văn Hùng thì cho hay: Tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn có vị trí rất quan trọng trong bộ tiêu chí xây dựng NTM. Tuy nhiên, đây cũng là tiêu chí khó thực hiện bởi đòi hỏi nguồn lực lớn.

Để thực hiện tiêu chí này, cùng với việc huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án, chính quyền xã còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất, ra quân làm đường giao thông nông thôn theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Đến nay, tỷ lệ đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện đạt 100%; tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch đạt 74,5%; tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện đạt trên 70%.

Không chỉ làm đường giao thông nông thôn, vấn đề môi trường, an toàn thực phẩm cũng được xã quan tâm đầu tư trên cơ sở sự đồng thuận của người dân.

Theo bà Phạm Ngọc Bích-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã: Hiện toàn xã có 2.402/3.195 hộ xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch. Trong đó, 3 làng gồm O Yố, Châm Prông và Châm Bôm đã xây dựng được mô hình thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu “5 không, 3 sạch xây dựng NTM”.

Chi hội Phụ nữ làng Châm Bôm đã đóng góp 6 triệu đồng cùng với xã lắp đặt 18 bóng đèn năng lượng mặt trời, trồng 50 cây bằng lăng, đường hoa trong tuyến đường làng.

Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã trích nguồn ngân sách 100 triệu đồng để hỗ trợ vật liệu cùng với 20 hộ dân trên địa bàn xã đóng góp 100 triệu đồng làm nhà tiêu hợp vệ sinh. 72% số hộ tự đào hố thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại vườn.

Cùng với đó, toàn xã có 321 hộ chăn nuôi heo, bò... đều đảm bảo các quy định về chuồng trại vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường.

2y-8219.jpg
Một góc xã Ia Băng hôm nay. Ảnh: Đinh Yến

Ngoài ra, xã Ia Băng còn tích cực phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Ông Đinh Lek-Chủ tịch Hội Nông dân xã-thông tin: Các loại cây trồng chủ lực như cà phê, cây ăn quả đang được mở rộng diện tích, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giúp người dân tăng thu nhập.

Toàn xã hiện có hơn 600 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 395 hộ đạt thu nhập 200-300 triệu đồng/năm, 198 hộ thu nhập 400-500 triệu đồng/năm trở lên và 30 hộ thu nhập từ 1 tỷ đồng/năm trở lên.

Phó Chủ tịch UBND xã Trần Văn Hùng: Xã phấn đấu giữ vững 19 tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn NTM trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, xã tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, hạ tầng xã hội, phát triển nông thôn theo quy hoạch, gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ-thương mại và xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp.

Vừa qua, gia đình bà Boi (hộ nghèo ở làng O Yố) được Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà “Đại đoàn kết”.

Cùng với đó, cán bộ xã hướng dẫn gia đình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phấn đấu thoát nghèo vào cuối năm 2024.

Bà Boi bộc bạch: “Các ban, ngành, đoàn thể và nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình tôi xây dựng căn nhà kiên cố và hướng dẫn sản xuất. Gia đình tôi đang phấn đấu thoát nghèo”.

Theo đánh giá sơ bộ, xã Ia Băng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Nếu cách đây 10 năm, thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ đạt 11 triệu đồng/năm thì nay đã nâng lên 48,04 triệu đồng/năm; số nhà ở kiên cố đạt 88,61%, không còn nhà tạm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 giảm xuống còn 8,5%; các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển; trên 92,6% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững…

Trong quá trình xây dựng NTM, xã đã huy động các nguồn lực được trên 7,8 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp, người dân đóng góp trên 1,2 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null