Huyện Tuy Phước (Bình Định): Một cụ bà bị chết trong cơn bão số 12

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảng 2 giờ ngày 4-11, trên địa bàn tỉnh Bình Định nói chung và tại huyện Tuy Phước nói riêng do bị ảnh hưởng của cơn bão số 12 với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 và mưa lớn kéo dài nên đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề.

 Cây xanh ngã đổ trên đường Nguyễn Thái Học TP. Qui Nhơn. Ảnh: Thi Phú
Cây xanh ngã đổ trên đường Nguyễn Thái Học TP. Qui Nhơn. Ảnh: Thi Phú

Tại TP. Quy Nhơn, dàn đèn trang trí tại đầu đường Nguyễn Tất Thành nối dài (gần đường sắt) bị ngã đổ nằm bẹp, chắn ngang trên đường, cản trở giao thông, nhiều bảng quảng cáo trên Quảng trường Nguyễn Tất Thành bị ngã đổ. Trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Tây Sơn... nhiều cây xanh bị  gãy, đỗ…

Còn tại huyện Tuy Phước, lúc 10 giờ 30 phút ngày 4-11, ông Phan Văn Khiêm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tuy Phước cho biết: đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã có 1 người chết, sau khi ngôi nhà của mình đang ở bị tốc mái do bão. Nạn nhân là bà Huỳnh Thị Phú (86 tuổi, sống một mình tại Thôn Kim Tây, xã Phước Hòa). Hiện Công an huyện đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngoài ra, theo thông tin ban đầu đến cùng thời điểm, toàn huyện đã có 3 nhà tốc mái và 13 nhà sập (trong đó, xã Phước Thuận 6 nhà, Phước Sơn 3 nhà, Phước Hưng 2 nhà, Phước Quang và Phước Nghĩa mỗi xã 1 nhà). Tại thời điểm 10 giờ, Thị trấn Tuy Phước đã bị cúp điện và nước. Riêng tại khu vực Thị trấn Tuy Phước hiện đã bị cúp điện và cúp nước.

Trong khi đó, ông Trần Kỳ Quang-Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết, từ chiều nay, 4-11, nước các sông Hà Thanh, sông Kon sẽ dâng nhanh, gây ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là ở các xã Khu đông huyện, do vậy huyện đã chỉ đạo các địa phương và khuyến cáo nhân dân chuẩn bị lương thực ăn liền và nước uống (tối thiểu là 5 ngày); đồng thời các địa phương phải thường xuyên giám sát tình hình, chuẩn bị sẵn lực lượng tại chỗ, tiến hành di dời dân ngay khi có tình huống khẩn cấp theo phương án di dời của các địa phương đã được phê duyệt.

Thi Phú

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.