Huyện Đức Cơ và Sư đoàn 320 sơ kết 30 năm hoạt động kết nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 31-12, Huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) và Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) tổ chức hội nghị sơ kết 30 năm hoạt động kết nghĩa. Dự hội nghị có lãnh đạo huyện, Sư đoàn 320, các đồng chí nguyên là lãnh đạo hai đơn vị và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.
Quang cảnh hội nghị sơ kết 30 năm hoạt động kết nghĩa g. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống gắn bó nghĩa tình, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đơn vị. Trải qua 30 năm phối hợp, hai bên đã tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Cùng với đó, hai đơn vị đã tích cực vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; tích cực ứng dụng thành tựu khoa học-kỹ thuật vào sản xuất. Điển hình là phối hợp vận động thành công 44 hộ dân làng Klũh-xã Ia Lang và 38 hộ nhân làng Mook Đen-xã Ia Dom chuyển ra định cư trên các trục đường do địa phương quy hoạch. Sư đoàn 320 đã tham gia củng cố 8 chi bộ, 50 tổ chức đoàn thể.
Lãnh đạo Sư đoàn 320 tặng quà cho người dân. Ảnh Vĩnh Hoàng
Lãnh đạo Sư đoàn 320 tặng quà cho người dân. Ảnh Vĩnh Hoàng
Sư đoàn 320 đã huy động hơn 20.000 ngày công giúp địa phương xây dựng 33 nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, 3 nhà rông, 4 phòng học, củng cố 1 trạm y tế, làm 32 km đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, khai hoang, phục hóa hơn 200 ha đất; làm mới, tu sửa 12 cầu, cống, 14 giọt nước; nạo vét 10 km kênh mương. Đặc biệt, năm 1995 Sư đoàn cùng địa phương trồng thí điểm 10 ha lúa nước để hướng dẫn người dân 3 xã Ia Lang, Ia Nan, Ia Din làm theo. Để giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Sư đoàn đã tổ chức khám-chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho hơn 11 ngàn lượt người; mở 1 lớp xóa mù chữ cho 100 người; tặng hơn 2 ngàn bộ quần áo, 4,6 tấn gạo, hơn 4 ngàn cuốn vở học sinh, 38 bộ bàn, ghế cho các trường học bán trú; hỗ trợ kinh phí học tập cho 71 em học sinh là người DTTS có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới theo Chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” với kinh phí 653 triệu đồng. 
Huyện Đức Cơ cũng thường xuyên trao đổi thông tin với Sư đoàn, thăm hỏi tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320. Địa phương và Sư đoàn đã phối hợp xây dựng 6 “nhà Đồng đội” cho gia đình quân nhân của Sư đoàn cư trú trên địa bàn huyện.
Lãnh đạo huyện Đức Cơ và Sư đoàn 320 ký kết quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lãnh đạo huyện Đức Cơ và Sư đoàn 320 ký kết quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cũng tại hội nghị, hai bên đã thảo luận và ký kết quy chế sửa đổi, bổ sung hoạt động kết nghĩa giữa địa phương và đơn vị trong giai đoạn mới. Theo đó, hai bên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Kịp thời cung cấp thông tin, trao đổi giữa hai bên về tình hình đơn vị, tình hình địa phương; phối hợp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, các tổ chức, đoàn thể hai bên vững mạnh. Phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ địa phương vững chắc. Cùng với đó, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về trồng, chăm sóc, thu hoạch sản phẩm từ cây công nghiệp như cà phê, cao su và các loại cây ăn quả, nông sản khác, chăn nuôi gia súc, gia cầm… 
Trước đó, Sư đoàn 320 và huyện Đức cơ đã tổ chức khánh thành và bàn giao hai ngôi nhà cho hộ nghèo; Sư đoàn 320 và Quân đoàn 3 tặng 37 suất quà trị giá 18,5 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
                                                                      VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm