Hong Kong tăng cường cảnh sát trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng trăm cảnh sát chống bạo động lập các chốt chặn xung quanh cơ quan lập pháp của Hong Kong trong đêm trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối dự luật liên quan đến quốc ca Trung Quốc và luật an ninh quốc gia mới dự kiến diễn ra sáng 27-5.

 

Cảnh sát chống bạo động Hong Kong đứng canh gác suốt cuộc biểu tình phản đối kế hoạch áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên Hong Kong của chính phủ Trung Quốc trong ngày 24-5 - Ảnh: REUTERS
Cảnh sát chống bạo động Hong Kong đứng canh gác suốt cuộc biểu tình phản đối kế hoạch áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên Hong Kong của chính phủ Trung Quốc trong ngày 24-5 - Ảnh: REUTERS



Các nhà hoạt động nói rằng luật an ninh mới có thể là dấu chấm hết cho quyền tự chủ của thành phố tự do nhất của Trung Quốc.

Hãng tin Reuters cho biết cảnh sát đã dựng một bức tường cao 2m, các rào chắn trắng và xanh xung quanh hội đồng lập pháp (Legco) của đặc khu, kéo dài qua công viên bên cạnh đến cảng Victoria.

Từ nửa đêm, cảnh sát chống bạo động đã tuần tra trong công viên trong khi có các đội chốt chặn bên ngoài Legco và tòa nhà văn phòng chính quyền trung ương ở kế bên. Rất nhiều xe cảnh sát cũng được nhìn thấy ở những con đường trong khu vực này.

Hàng ngàn người biểu tình cũng đã đụng độ với cảnh sát hôm 24-5 trong cuộc biểu tình lớn đầu tiên ở đặc khu này kể từ năm ngoái. Cảnh sát chống bạo động đã xịt hơi cay để giải tán đám đông biểu tình. Không có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Trung Quốc sẽ nhượng bộ trong việc áp đặt luật an ninh quốc gia mới ở Hong Kong.

Các quan chức Trung Quốc và chính quyền đặc khu đã nhiều lần khẳng định rằng luật an ninh mới sẽ không ảnh hưởng tới các quyền, sự tự do của người dân.

Dù vậy, phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany có nói rằng ông Trump rất không hài lòng với luật an ninh quốc gia ở Hong Kong. Cố vấn kinh tế Larry Kudlow của ông Trump cũng cho rằng Bắc Kinh "đang phạm phải sai lầm lớn".

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuần trước cũng đã cảnh báo rằng luật an ninh quốc gia sẽ là một "hồi chuông báo tử" cho quyền tự trị của vùng lãnh thổ này.

Theo ANH THƯ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

null