Chủ tịch Trung Quốc ra lệnh quân đội sẵn sàng, máy bay Mỹ đến gần Hồng Kông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 26-5 yêu cầu quân đội nước này phải tăng cường chuẩn bị cho cuộc đối đầu vũ trang và khả năng thực hiện các nhiệm vụ quân sự trong bối cảnh đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng.



Phát biểu tại cuộc họp với Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) bên lề phiên họp quốc hội thường niên, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng PLA đã thực hiện tốt việc giúp ngăn chặn sự bùng phát dịch Covid-19 nhưng nên tìm kiếm những cách thức đào tạo mới trong đại dịch.

 

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên họp quốc hội. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên họp quốc hội. Ảnh: Reuters



Hãng tin Tân Hoa Xã trích lời ông Tập: "Quân đội cần phải tìm hiểu các cách huấn luyện mới và chuẩn bị cho khả năng chiến tranh vì những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh đã được bình thường hóa. Cần phải tăng cường chuẩn bị cho chiến đấu vũ trang, linh hoạt thực hiện huấn luyện chiến đấu thực tế và cải thiện khả năng để thực hiện các nhiệm vụ quân sự".

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng đại dịch Covid-19 đã tạo ra những thách thức cho quân đội nhưng sự đoàn kết của Trung Quốc trong các lĩnh vực dân sự, quân sự và chính trị là một lợi thế trong cuộc khủng hoảng.

Cuộc họp diễn ra sau khi Trung Quốc tuyên bố tăng 6,6% cho ngân sách quốc phòng hàng năm lên 1,27 ngàn tỉ nhân dân tệ (tương đương 178 tỉ USD). Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết Trung Quốc đang phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh ngày càng cao.

Theo trang theo dõi máy bay quân sự Aircraft Spots, hai máy bay ném bom B-1B và một máy bay tiếp liệu của lực lượng Không quân Mỹ đã bay qua phía Nam Đài Loan và gần Hồng Kông hôm 26-5.


 

Hai máy bay B-1B thực hiện sứ mệnh ở biển Đông hôm 26-5. Ảnh: Không quân Mỹ
Hai máy bay B-1B thực hiện sứ mệnh ở biển Đông hôm 26-5. Ảnh: Không quân Mỹ



Các chuyến bay diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trong khu vực sau khi Trung Quốc thông báo kế hoạch áp đặt dự luật an ninh Hồng Kông và các máy bay chiến đấu cũng như tàu Hải quân Trung Quốc tiếp cận Đài Loan.

Hai máy bay ném bom và máy bay chở dầu KC-135R rời căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam đến biển Đông. Đài SET News (Đài Loan) cho rằng những máy bay này bay gần Hồng Kông nhằm gửi thông điệp đến Trung Quốc liên quan đến vấn đề dự luật an ninh ở đặc khu này.

 

Theo Xuân Mai (NLĐO, SCMP, Taiwan News)

 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.