Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học tỉnh Gia Lai: Bổ ích, ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lần đầu tiên được tổ chức theo Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày 20-12-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học tỉnh Gia Lai năm học 2020-2021 đã thành công. Sau 5 ngày tranh tài, các thầy-cô giáo đã chứng tỏ năng lực chuyên môn với nhiều tiết dạy chất lượng cao.
Hội thi năm nay quy tụ 214 giáo viên xuất sắc đại diện cho hơn 7.500 giáo viên tiểu học trong toàn tỉnh. Trong đó, có 6 giáo viên người dân tộc thiểu số, 43 giáo viên dạy lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, 16 giáo viên Âm nhạc, 14 giáo viên Mỹ thuật và 11 giáo viên Thể dục.
Các giáo viên tranh tài ở 2 phần thi: trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và thực hành tiết dạy. Theo quy định tại Thông tư số 22, biện pháp dùng để đăng ký dự thi phải được áp dụng lần đầu; nội dung thi thực hành cũng phải được tổ chức lần đầu tại lớp với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó, giáo viên không được dạy thử và thời gian chuẩn bị các điều kiện thi thực hành không quá 2 ngày trước thời điểm thi.
Tuy có hơi bỡ ngỡ trước những yêu cầu mới, nhưng nhiều giáo viên cho rằng, chính sự thay đổi này đã phản ánh thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ của thầy-cô giáo và lực học của học sinh. Sau 5 ngày tranh tài (từ 27-3 đến 1-4), 100% giáo viên dự thi đã xuất sắc vượt qua phần thi trình bày biện pháp; 207 giáo viên đạt yêu cầu ở phần thi thực hành 1 tiết dạy.
Cô Trần Thị Kim Hòa (bên phải; giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang) nhận giải xuất sắc tại hội thi. Ảnh: Mộc Trà
Cô Trần Thị Kim Hòa (bên phải; giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang) nhận giải xuất sắc tại hội thi. Ảnh: Mộc Trà
Đến từ vùng căn cứ cách mạng Krong (huyện Kbang), cô Trần Thị Kim Hòa-giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Văn Tám đã chứng tỏ năng lực sư phạm của mình với giải xuất sắc tại hội thi. Suốt 8 năm giảng dạy tại ngôi trường vùng khó, cô Hòa luôn nỗ lực tìm kiếm phương pháp để giúp học trò sớm đọc thông viết thạo. Và cuối cùng, cô đã rất thành công khi sử dụng truyện tranh để thúc đẩy tốc độ đọc trơn của học sinh.
Cô Hòa mang biện pháp này đến hội thi cấp tỉnh và nhận được sự đánh giá cao từ Ban giám khảo. Phần thi thực hành tiết dạy cũng được cô thực hiện khá tốt theo định hướng phát triển năng lực học sinh. “Tôi rất bất ngờ với kết quả đạt được vì mình là một giáo viên công tác ở vùng III, lại trẻ về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Cảm ơn Ban tổ chức đã tạo cơ hội cho chúng tôi được giao lưu, học hỏi và thể hiện năng lực bản thân”-cô Hòa phấn khởi nói.
Theo Thông tư số 22/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm nay có nhiều điểm mới như: không hạn chế số lượng đăng ký dự thi; dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; nội dung thi phong phú, đa dạng, bảo đảm khá đầy đủ các hoạt động giáo dục. Qua hội thi, Ban tổ chức đã xét công nhận 207 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021; đồng thời, trao 1 giải xuất sắc, 6 giải nhất, 8 giải nhì, 10 giải ba và 182 giải khuyến khích cho các giáo viên.
Tương tự, chỉ với 4 năm vào nghề, cô Nguyễn Thị Mỹ Liên-giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) được xem là người “non” kinh nghiệm nhất tại hội thi. Để tranh tài cùng những đồng nghiệp có thâm niên trên bục giảng, cô Liên phải cố gắng giữ bình tĩnh và vận dụng tất cả kiến thức cũng như kỹ năng bản thân tích lũy được để thể hiện.
“Khi biết mình đạt giải nhì, tôi vỡ òa cảm xúc. Không chỉ là vinh dự của bản thân, kết quả này còn góp phần vào thành tích chung của đoàn An Khê. Đây là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn”-cô Liên bày tỏ.
Bên cạnh những phần thể hiện xuất sắc, hội thi lần này còn để lại nhiều ấn tượng bởi sự tham gia của một số trường hợp “đặc biệt”. Đó là các thầy-cô giáo đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn nhiệt tình tham gia, phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; hay là những gia đình đồng lòng nắm tay nhau đến với hội thi để khẳng định bản thân. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Lê (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) cùng chồng là thầy Lê Văn Khởi (Trường Tiểu học Nay Der, phường Đoàn Kết) là một trong số đó.
Cô Lê chia sẻ: “Tôi là giáo viên dạy lớp 1, còn anh Khởi là giáo viên Thể dục. Khi biết có hội thi, chúng tôi cùng nhau đăng ký tham gia. Trong suốt thời gian thi, chúng tôi phải gửi đứa con trai đầu học lớp 2 cho người thân và đưa con nhỏ 2 tuổi theo lên TP. Pleiku rồi thay nhau chăm sóc. Tuy hơi vất vả nhưng rất mừng là cả hai vợ chồng đều đạt được mục tiêu trở thành giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh”.
Gia đình cô giáo Nguyễn Thị Hồng Lê-Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) luôn đồng hành cùng nhau tại hội thi. Ảnh: Mộc Trà
Gia đình cô giáo Nguyễn Thị Hồng Lê-Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) luôn đồng hành cùng nhau tại hội thi. Ảnh: Mộc Trà
Theo đánh giá của Ban tổ chức, tất cả các phần thi đều được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, khoa học, nghiêm túc và đúng quy chế. Giáo viên dự thi khá tự tin, có tác phong sư phạm mẫu mực, đầu tư nghiên cứu có tính khoa học, thực tiễn và hiệu quả. Nhiều tiết dạy được chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng về giáo án và đồ dùng dạy học; sáng tạo trong phương pháp giảng dạy và tổ chức lớp học; áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách nhuần nhuyễn. 
Phát biểu tại lễ bế mạc hội thi, ông Nguyễn Văn Đông-Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT), Phó Trưởng ban tổ chức, Phó Trưởng ban giám khảo-đánh giá: Hội thi là hoạt động rất bổ ích và ý nghĩa đối với giáo viên. Đây là cơ hội tốt để các thầy-cô giáo rèn đức, luyện tài, đổi mới phương pháp dạy học, cải thiện chất lượng giờ lên lớp. Mặt khác, hội thi cũng là căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ; từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

(GLO)- Năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên theo học các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí. Chính sách cũng áp dụng với người học một số ngành nghệ thuật truyền thống và các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định.

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

(GLO)- Tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đầu năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Chính trị đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện ngành giáo dục, trong đó có nội dung về SGK.

Giảm môn thi vào lớp 10 cuộc đua có thể căng hơn?

Giảm môn thi vào lớp 10, cuộc đua có thể căng hơn?

(GLO)- Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì thí sinh chỉ thi Toán và Ngữ văn. Vì vậy, giảm từ 3 xuống 2 môn thi có thể giúp học sinh bớt thời gian ôn luyện nhưng chưa giải quyết áp lực cốt lõi khi số chỗ học THPT công lập còn hạn chế.

Địa phương mạnh tay ‘đặt hàng’ bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

Địa phương mạnh tay "đặt hàng" bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

(GLO)- HĐND tỉnh Quảng Trị triển khai chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí lên đến 6 triệu đồng/tháng cho sinh viên ngành bác sĩ đa khoa, kèm điều kiện cam kết trở về công tác tại địa phương sau khi tốt nghiệp; trường hợp vi phạm phải đền bù gấp 5 lần kinh phí được hỗ trợ.

22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thuộc 22 ngành về điện hạt nhân nhằm thống nhất yêu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực này. Đáng chú ý, danh mục có cả trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và quy định về ghi chú trong phụ lục văn bằng.

Mỹ đề xuất phí OPT 70.000 USD, du học sinh Việt Nam đối mặt nguy cơ tăng chi phí

Mỹ đề xuất phí OPT 70.000 USD, du học sinh Việt Nam đối mặt nguy cơ tăng chi phí

(GLO)- Ngày 7-10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) công bố đề xuất thu 70.000 USD đối với mỗi sinh viên diện thị thực F-1 được trường giới thiệu tham gia chương trình đào tạo thực hành tùy chọn (OPT). Nếu thông qua, khoản phí có thể làm tăng chi phí và thu hẹp cơ hội làm việc của sinh viên quốc tế.

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập bền vững

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, vun đắp xã hội học tập

(GLO)- Với 666.430 hội viên, phong trào khuyến học, khuyến tài đã lan tỏa từ gia đình, dòng họ đến cộng đồng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ nền tảng đó, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.

null