Hội Nông dân xã Ia Hrú đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần nâng cao đời sống hội viên nông dân và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Xã Ia Hrú có 9 thôn, làng, trong đó có đến 8 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Tổng diện tích cây trồng của xã gần 2.300 ha, tổng đàn gia súc hơn 10 ngàn con và gia cầm hơn 70 ngàn con. Với đặc điểm đó, Hội Nông dân xã lấy nhiệm vụ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế làm trọng tâm.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Ia Hrú khóa IX (nhiệm kỳ 2023-2028) ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.N

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Ia Hrú khóa IX (nhiệm kỳ 2023-2028) ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.N

Chủ tịch Hội Nông dân xã Huỳnh Xuân Huy cho biết: Từ đầu năm đến nay, Hội đã chủ động phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo đầu bờ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 600 lượt hội viên nông dân; phối hợp tuyên truyền, vận động 40 hội viên tham gia các lớp đào tạo nghề phổ thông, tổ chức 6 đợt tham quan mô hình tại các xã, thị trấn trong huyện; phối hợp hướng dẫn hội viên đăng ký sản phẩm OCOP, tham gia hội chợ hàng nông sản do tỉnh tổ chức; liên kết với Bưu điện huyện đưa 24 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmark. Bên cạnh đó, Hội cũng đã thành lập 4 tổ hội nghề nghiệp với 53 thành viên và 1 chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò tại làng Lũh Ngó với 22 thành viên.

Cùng với đó, Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai các chương trình tín dụng phát triển sản xuất với khoảng 310 tổ viên vay vốn, dư nợ hơn 10,5 tỷ đồng; lập thủ tục hồ sơ cho 5 hội viên tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi về xây dựng nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT giải ngân cho 100 hộ vay với tổng dư nợ 6,2 tỷ đồng để phát triển sản xuất.

Hàng năm, 100% chi hội tổ chức phát động đăng ký thi đua thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đến nay, xã có 456 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (cấp trung ương 3 hộ, cấp tỉnh 42 hộ, cấp huyện 114 hộ, cấp xã 296 hộ). Hội thành lập Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 24 thành viên và giới thiệu 5 hội viên tham gia Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.

Chi hội Nông dân Plei Đung (xã Ia Hrú) là một trong những điển hình tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân. Ông Ksor Ner-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Plei Đung-cho hay: 5 năm gần đây, Chi hội đã kết nạp được 48 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 254 người, trong đó có 9 hội viên là đảng viên.

Muốn hội viên tin tưởng vào tổ chức thì các mặt hoạt động của Chi hội phải hiệu quả. Cán bộ Hội phải nhiệt tình trong các phong trào, đồng thời thường xuyên gần gũi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, đời sống của bà con cũng như quan tâm bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho nông dân để thu hút họ tham gia vào tổ chức.

Ông Rơ Châm Thái-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân làng Thong B cũng là hộ sản xuất giỏi cấp xã từ năm 2019 đến nay. Ban đầu, gia đình ông chỉ trồng 5 sào lúa và chăn nuôi 2 con bò sinh sản. Vừa làm vừa tích lũy mua thêm đất sản xuất để phát triển kinh tế, đến nay, gia đình ông có 1 ha lúa 2 vụ, 500 cây điều và đàn bò 10 con. Hàng năm, gia đình ông thu nhập vài trăm triệu đồng. Gia đình ông còn tạo việc làm cho một số lao động trong làng, hướng dẫn, giúp đỡ các hộ khó khăn sản xuất, ổn định đời sống.

Một góc trung tâm xã Ia Hrú huyện Chư Pưh. Ảnh: Thanh Nhật

Một góc trung tâm xã Ia Hrú huyện Chư Pưh. Ảnh: Thanh Nhật

Tại thôn Phú Quang, ông Huỳnh Văn Ánh là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu. Với mô hình kinh tế trang trại kết hợp chăn nuôi, gia đình ông thu về hơn 1 tỷ đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Trần Minh Tâm, ông Ánh gieo trồng giống lúa Kê Lau trên những chân ruộng thường xuyên bị thiếu nước nên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ kết quả đạt được, ông đã tuyên truyền, vận động người dân liên kết gieo trồng giống lúa này để có năng suất cao và chủ động nguồn nguyên liệu cho sản phẩm gạo Kê Lau đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận OCOP sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh. Ông Ánh vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen và cấp chứng nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Trao đổi với P.V, ông Trần Đức Hậu-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Pưh-cho biết: Hội Nông dân xã Ia Hrú đã triển khai nhiều giải pháp giúp bà con nông dân, nhất là người dân tộc thiểu số từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên phát triển sản xuất, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

null