Hội Nông dân Trà Đa hướng hoạt động về cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân xã Trà Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với sản xuất và đời sống của hội viên. Qua đó đã giúp nhiều hội viên nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng địa phương.

Bà Đỗ Thị Như Hiển-Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân xã Trà Đa-cho biết: Hội Nông dân xã phối hợp với các thôn, làng xây dựng, củng cố kiện toàn các chi hội, tổ chức sinh hoạt định kỳ, chú trọng việc đổi mới nội dung và hình thức để tập hợp, nâng cao chất lượng hội viên, lực lượng nòng cốt. Giai đoạn 2018-2023, đã phát triển được gần 120 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn xã lên hơn 420 người.

Bên cạnh đó, Hội chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Hội; tuyên truyền phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sự thống nhất trong toàn thể cán bộ, hội viên, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân ở cơ sở.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 tại xã Trà Đa. Ảnh: Thanh Nhật

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 tại xã Trà Đa. Ảnh: Thanh Nhật

Phần lớn người dân xã Trà Đa sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, Hội lấy nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ, hội viên phát triển kinh tế làm trọng tâm và đề ra nhiều biện pháp để thực hiện. Theo đó, Hội tập trung tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

Cùng với đó, Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai các chương trình ủy thác cho vay, với 4 tổ tiết kiệm và vay vốn cho hơn 150 hộ, đến nay dư nợ hơn 5,5 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT cho gần 120 hộ vay với 6 tổ vay vốn do Hội quản lý, đến nay dư nợ gần 12,5 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội tạo điều kiện cho hơn 40 lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng để đầu tư sản xuất. Mặt khác, các chi hội vận động hội viên tham gia đóng góp xây dựng Quỹ giúp nhau trong phát triển sản xuất kinh doanh, tạo vốn làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Đây cũng là giải pháp để phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

"Người nông dân được khuyến khích tham gia vào các nhóm tổ, hội, hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp để cùng nhau tổ chức sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đó là cơ hội phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho bà con”-bà Hiển nói.

Nông dân xã Trà Đa áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: Thanh Nhật

Nông dân xã Trà Đa áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: Thanh Nhật

Đến nay, xã Trà Đa đã thành lập Tổ hợp tác cà phê sạch 4C với 86 thành viên (trong đó, hội viên nông dân chiếm hơn 60%), Tổ trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP với 25 thành viên (100% là hội viên nông dân), Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và dịch vụ Trà Đa với 76 thành viên (hội viên nông dân chiếm gần 48%), Nông hội Rau-hoa Trà Đa với khoảng 60 thành viên (hội viên nông dân chiếm gần 78%).

Năm 2023, Hội thành lập thêm 2 tổ hội nghề nghiệp trồng hoa tại thôn 5 với 12 thành viên. Các tổ, hội đi vào hoạt động, giúp hội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh.

Chị Đàm Thị Hà (Chi hội nông dân thôn 6) cho hay: Năm 2021, gia đình mở xưởng gia công hạt điều. Cơ sở sản xuất kinh doanh ổn định, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về trên 100 triệu đồng/năm; đồng thời tạo việc làm cho hơn 20 lao động, thu nhập trung bình hơn 5 triệu đồng/người/tháng.

Còn ông Bạch Ngọc Sang (Chi hội nông dân thôn 4) thì chia sẻ: Gia đình canh tác 1 ha cà phê, 5 sào hồ tiêu, 3 sào cây ăn quả. Ông cũng là thành viên của Câu lạc bộ chăn nuôi bò thịt và bò cái sinh sản với số lượng lưu chuồng hàng năm từ 12 đến 15 con. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi trên 300 triệu đồng.

Xã Trà Đa đang phấn đấu trở thành phường trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Pleiku đề ra. Ảnh: Thanh Nhật

Xã Trà Đa đang phấn đấu trở thành phường trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Pleiku đề ra. Ảnh: Thanh Nhật

Nông hội Rau hoa Trà Đa là một trong những nông hội ra đời sớm nhất ở Pleiku. Ông Đoàn Khắc Châu-Chủ nhiệm Nông hội-thông tin: Ban đầu, Nông hội có hơn 30 thành viên, đăng ký sản xuất hơn 7 ha rau, hoa ở thôn 1 và thôn 5. Đến nay, Nông hội phát triển lên hơn 60 thành viên chuyên canh hơn 20 ha rau, hoa các loại.

Tham gia Nông hội, các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, hợp tác làm ăn với các đối tác, có điều kiện nắm vững về giá cả thị trường vật tư nông nghiệp, vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, cải thiện thu nhập.

Trao đổi với P.V, bà Trần Thị Làn-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Đa-cho biết: “Thành quả đáng ghi nhận là Hội Nông dân xã đã tích cực phối hợp với UBND xã, các ban, ngành chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giúp nông dân phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có về đất đai, lao động để phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập.

Hàng năm, toàn xã có trên 60% số hộ nông dân đăng ký thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, 45% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, được xã, thành phố và tỉnh biểu dương, khen thưởng”.

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null