Hội Nông dân phường Thống Nhất chung tay giải cứu rau sạch cho bà con nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đúng vào thời điểm rau xanh mất giá và tiêu thụ chậm, Hội Nông dân phường Thống Nhất (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã triển khai hoạt động “Giải cứu rau sạch cho bà con nông dân” nhằm giúp bà con nông dân trồng rau ở phường giảm bớt khó khăn, ổn định sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Thông (tổ 3, phường Thống Nhất) cho biết: Năm ngoái giá rau cải từ 7.000-8.000 đồng/kg, năm nay giảm xuống còn 1.000-1.500 đồng/kg. Trong khi đó, chi phí đầu tư sản xuất nhiều khiến người trồng rau bị thua lỗ nặng. Ông thuê 5.000m² đất để trồng cải, dưa, hành lá, cà chua nhưng đến kỳ thu hoạch mà không tiêu thụ được. Hiện tại, các loại cải thảo, cải thìa trong vườn không bán được nên rất cần sự hỗ trợ của Hội.

hoi-vien-hoi-nong-dan-phuong-thong-nhat-tich-cuc-chung-tay-giai-cuu-rau-sach-cho-ba-con-nong-dan.jpg
Hội viên Hội Nông dân phường Thống Nhất tích cực chung tay giải cứu rau sạch cho bà con nông dân. Ảnh: Chu Hằng

Để kịp thời giúp đỡ bà con, Hội Nông dân phường Thống Nhất đã đứng ra kết nối, hỗ trợ tiêu thụ cho các hộ trồng rau có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tiếp nhận rau do một số hộ tài trợ để gây quỹ.

Hoạt động "Giải cứu rau sạch cho bà con nông dân" diễn ra từ ngày 17-2 đến 20-2-2025, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Các loại rau sạch này được bán với giá hỗ trợ như: cải thảo 3.000 đồng/kg, xà lách 6.000 đồng/kg, cải thìa và cải làm dưa 5.000 đồng/kg. Rau được thu hoạch ngay tại vườn và bán tại 2 địa điểm: 296 Phạm Văn Đồng và 495 Lý Thái Tổ, phường Thống Nhất, TP. Pleiku. Hoặc nhiều người dân đặt qua facebook chính thức của Hội Nông Dân phường Thống Nhất và hội viên sẽ thay phiên giao hàng tận nhà.

cac-hoi-vien-hoi-nong-dan-phuong-thong-nhat-dang-thu-hoach-rau-cai-thia.jpg
Các hội viên Hội Nông dân phường Thống Nhất đang thu hoạch rau cải thìa. Ảnh: Chu Hằng

Chị Phạm Thị Phượng-Chủ tịch Hội Nông dân phường Thống Nhất cho biết: Chỉ sau vài ngày triển khai, hoạt động này đã thu hút gần 100 lượt cán bộ, hội viên tham gia, góp phần tiêu thụ gần 7 tấn rau sạch các loại của 3 hộ trồng rau có hoàn cảnh khó khăn tại phường. Bên cạnh đó, kinh phí thu được từ lượng rau do một số hội viên tham gia ủng hộ, Hội dùng để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở và đẩy mạnh phong trào Hội.

“Nhận được thông tin gia đình ông Thông cần hỗ trợ, tôi và cán bộ Hội đã tìm cách giúp đỡ. Ông Thông có 3 người con, đứa con út mắc bệnh hiểm nghèo nên tốn rất nhiều chi phí điều trị. Sau khi hỗ trợ, số tiền bán rau được trao lại cho ông Thông, Hội còn trích thêm 1 triệu đồng để giúp đỡ cho gia đình”-chị Phượng thông tin thêm.

Chia sẻ về hoạt động giải cứu rau, bà Phương Thị Lương-Chi hội trưởng Chi hội nông dân tổ dân phố 5 (phường Thống Nhất) cho biết: “Tôi rất vui khi được góp sức giúp nông dân tiêu thụ nông sản. Theo tôi, đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ kinh tế mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn lao, giúp những hộ có hoàn cảnh khó khăn vững tin tiếp tục canh tác”.

ba-phuong-thi-luong-dang-tien-hanh-sap-xep-rau-bo-vao-bi-de-dua-cho-khach.jpg
Bà Phương Thị Lương đang tiến hành sắp xếp rau bỏ vào bì để đưa cho khách. Ảnh: Chu Hằng

Đồng hành cùng hoạt động ý nghĩa này, bà Nguyễn Thị Thắng (tổ 6) chia sẻ: “Tôi biết đến hoạt động giải cứu rau qua Facebook của Hội Nông dân phường và thấy hoạt động rất thiết thực. Rau sạch an toàn, giá cả hợp lý nên tôi hoàn toàn yên tâm khi mua. Bên cạnh đó, việc tham gia mua rau không chỉ giúp gia đình có thực phẩm tươi ngon mà còn góp phần hỗ trợ bà con nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn”.

Hoạt động giải cứu rau sạch cho bà con nông dân không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Những hành động thiết thực này là động lực để bà con nông dân tiếp tục canh tác, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Hội Nông dân cơ sở trong việc đồng hành cùng hội viên vượt qua khó khăn.

Hoạt động "Giải cứu rau sạch cho bà con nông dân” của Hội Nông dân phường Thống Nhất. Thực hiện: Chu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

(GLO)- Ngày 31 và 1-2, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai tổ chức Chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2026, trao quà Tết cho người dân, học sinh làng Kloong, xã Ia O.

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa Trà Đa, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng “Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo”, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội ý nghĩa tại khu vực phía Tây tỉnh, hướng đến các đối tượng yếu thế, bệnh nhân nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

null