Hội Nông dân Gia Lai chung sức phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và những quy định khác về các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch Covid-19.  

 

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 178 ngàn hội viên nông dân, trong đó có 290 hội viên đi từ vùng dịch, có tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh Covid-19 đang được cách ly tại nhà. Cụ thể, có 290 hội viên đang được cán bộ y tế hướng dẫn, theo dõi cách ly tại nhà, nhiều nhất là huyện Chư Pưh với 146 người. Đến ngày 8-4, số hội viên này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó có 45/290 người đã qua thời gian cách ly 14 ngày, 3 lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

 Hội Nông dân TP. Pleiku chuẩn bị hàng hóa tặng người nghèo phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: H.C
Hội Nông dân TP. Pleiku chuẩn bị hàng hóa tặng người nghèo phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: H.C



Hội Nông dân các cấp trong tỉnh luôn tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và cộng đồng thực hiện đúng hướng dẫn phòng-chống dịch Covid-19 như: tự giác khai báo y tế, luôn đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, chú ý cách ly xã hội, giãn cách tiếp xúc giữa người với người tối thiểu 2 m... “Các cấp Hội trên địa bàn huyện Chư Sê luôn bám sát thôn làng, tích cực tuyên truyền miệng, phối hợp với đại diện các cơ quan chức năng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động mọi người nâng cao ý thức phòng-chống dịch Covid-19, tự giác khai báo y tế, không tham gia bình luận và đưa tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội, động viên những người cách ly tại nhà yên tâm phòng-chống dịch”-ông Hồ Sỹ Thuần-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Sê-cho biết.

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp Hội còn tích cực vận động giúp đỡ những người nghèo khó, người yếu thế tại địa phương. Kết quả, đến nay, các cấp Hội đã tặng 24.600 chiếc khẩu trang kháng khuẩn, 169 chai nước sát khuẩn, 2.645 bánh xà phòng, 130 mũ ngăn bọt bắn... cho người dân và nhân viên y tế. Đồng thời, vận động, thuyết phục hội viên hoãn tổ chức 17 đám cưới, 2 lễ bỏ mả. Riêng Hội Nông dân TP. Pleiku đã cấp phát 4.790 chiếc khẩu trang, trên 400 chai nước rửa tay khô, 298 bánh xà phòng, 54 thùng mì tôm, 800 quả trứng cho các hội viên, nông dân nghèo; đồng thời thăm hỏi, ủng hộ trên 2,5 tấn rau củ quả các loại cho khu cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và 200 chai tinh dầu sả cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Hội Nông dân huyện Chư Pah cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và ủng hộ 400 quả trứng, 350 kg rau củ quả các loại cho khu cách ly tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hội Nông dân 2 huyện Phú Thiện, Đức Cơ và thị xã An Khê trực tiếp vận động, hướng dẫn hội viên may tặng 6.860 chiếc khẩu trang, tặng 325 bánh xà phòng, 40 chai nước sát khuẩn... cho các hội viên, nông dân nghèo.

 Hiện tại, các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành triển khai thực hiện tốt những biện pháp cấp bách phòng-chống đại dịch Covid-19 trong cán bộ, hội viên và cộng đồng, đặc biệt vận động kêu gọi lan tỏa tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Ông Nguyễn Minh Trưởng-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-nhấn mạnh: “Trong lúc cao điểm phòng-chống dịch Covid-19, Hội Nông dân các cấp còn chú trọng thực hiện quy định về theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, không được tụ tập đông người, không được bịa đặt, chia sẻ hoặc đưa tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội”.

 

 HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null