Hội nghị XTĐT tại TP.Hồ Chí Minh: Kỳ vọng đột phá thu hút đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày mai (23-11), Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ có sự tham dự của 60 doanh nghiệp nước ngoài và 80 doanh nghiệp trong nước. Điều này tạo nên kỳ vọng bứt phá về thu hút đầu tư vào Gia Lai.  
Nhiều nhà đầu tư tiềm năng
Trường Đại học Tôn Đức Thắng có 16 khoa chuyên ngành với khoảng 20.000 sinh viên. Ngôi trường này được xếp vào tốp 2 đại học tốt nhất Việt Nam về tổng thể, tốp 250 đại học phát triển bền vững nhất thế giới và là một trong những đơn vị dẫn đầu hệ thống giáo dục đại học nước ta về công bố khoa học... Trường cũng đã được chứng nhận xếp hạng 4 sao theo QS Stars University Ratings (Vương quốc Anh), trong đó, các tiêu chí về chất lượng đào tạo, quốc tế hóa, cơ sở vật chất, tính toàn diện được đánh giá với điểm số tuyệt đối. Đồng thời, đây cũng là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng 4/5 sao của tổ chức QS Stars.
Doanh nghiệp Gia Lai được trao chứng nhận đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên năm 2017. Ảnh: H.D
Doanh nghiệp Gia Lai được trao chứng nhận đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên năm 2017. Ảnh: H.D
Đó là lý do để UBND tỉnh chọn Trường Đại học Tôn Đức Thắng để ký kết chương trình hợp tác ở 3 lĩnh vực chính là: hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh; hợp tác về khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và hợp tác tư vấn, xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh. Ở hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, theo kế hoạch, bên cạnh việc hỗ trợ Gia Lai về địa điểm, công tác tổ chức, các khâu phục vụ hậu cần... nhờ vào mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp có tầm cỡ trong và ngoài nước, Trường Đại học Tôn Đức Thắng còn mời 60 doanh nghiệp nước ngoài và 20 doanh nghiệp trong nước tham dự.
Xung quanh vấn đề chọn địa điểm cũng như các doanh nghiệp khách mời tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-lý giải: “Thay vì tổ chức hội nghị ở Gia Lai như mọi khi, tỉnh quyết định tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh để những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh có cơ hội tiếp cận được với nhiều nhà đầu tư lớn, có quy mô ở khu vực, từ đó sẽ tăng cơ hội thu hút đầu tư cho tỉnh. Hội nghị lần này, Trường Đại học Tôn Đức Thắng mời rất nhiều doanh nghiệp lớn mà nếu tổ chức ở Gia Lai sẽ rất khó mời họ về bởi điều kiện cơ sở vật chất, lưu trú… tại tỉnh chưa đáp ứng được theo yêu cầu. Điều này cũng đồng thời cho thấy trong tương lai, muốn thu hút được đa dạng khách du lịch cũng như các nhà đầu tư lớn, tỉnh cần phải có những điều kiện nhất định, ví dụ như cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao”.
Thu hút đầu tư du lịch và công nghiệp chế biến
Trước đây, các doanh nghiệp đến đầu tư tại Gia Lai chủ yếu tập trung ở lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản sẵn có, như: sản xuất đá granite, thủy điện hay trồng cao su... Tuy nhiên, tài nguyên khoáng sản của tỉnh đang ngày càng cạn kiệt. Do vậy, gần đây, tỉnh đã tăng cường kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư vào các lĩnh vực như: chăn nuôi, trồng trọt công nghệ cao, phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và du lịch. Đây cũng chính là những lĩnh vực được tỉnh tiếp tục chú trọng giới thiệu, mời gọi tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, nhất là du lịch và công nghiệp chế biến.
Doanh nghiệp đến khảo sát thác ba tầng ở Kbang để đầu tư du lịch. Ảnh: Hoàng Linh
Doanh nghiệp đến khảo sát thác ba tầng ở Kbang (Gia Lai) để đầu tư du lịch. Ảnh: Hoàng Linh
Theo danh mục 11 dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021, có 4 dự án thuộc lĩnh vực du lịch là khu du lịch Biển Hồ-Chư Đăng Ya với tổng mức đầu tư dự kiến 5.000 tỷ đồng; du lịch sinh thái hồ Ayun Hạ (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) với tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng; điểm du lịch hồ Ia Ly (huyện Chư Pah) có tổng mức đầu tư dự kiến là 100 tỷ đồng và khu dịch vụ-du lịch, khách sạn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) với tổng mức đầu tư dự kiến là 120 tỷ đồng. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu phấn đấu tỉnh đặt ra trong Kế hoạch 847/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà cụ thể là phấn đấu đến năm 2020, Gia Lai sẽ đón 400.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt 400 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2.000 lao động, xây dựng tỉnh trở thành điểm du lịch quan trọng của khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam…
Tại hội nghị, còn có 4 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến sâu được tỉnh kêu gọi đầu tư gồm: Nhà máy chế biến các sản phẩm từ cây ăn quả (Cụm Công nghiệp xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa); Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bằng công nghệ sinh học (Cụm Công nghiệp xã Ia Khươl, huyện Chư Pah); Nhà máy sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm từ mủ cao su và Nhà máy chế biến súc sản (Khu Công nghiệp Nam Pleiku).  
Với những tiềm năng, thế mạnh vượt trội cùng những nỗ lực trong cải cách hành chính, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của tỉnh, tin rằng sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh sẽ tiếp tục đón nhận làn sóng đầu tư mới mạnh mẽ hơn.
Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho thương binh Hoàng Xuân Hảo (phường An Nhơn Nam).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở khu vực phía Đông tỉnh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), chiều 22-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đến thăm, tặng quà gia đình chính sách ở các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho lãnh đạo phường Hoài Nhơn. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm việc với phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam và các đơn vị quân đội

(GLO)- Ngày 17-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực I - Hoài Nhơn Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 10 từ phải sang) tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho lãnh đạo và Công an phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: Phi Long

Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc cần áp dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc

(GLO)- Chiều 16-7, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo 2 phường Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị sau hơn nửa tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung trực tiếp trao 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đầu tiên do cấp xã cấp cho 2 người dân trên địa bàn. Ảnh: Vũ Thảo

Xã Gào cần định hướng mục tiêu và có giải pháp giảm nghèo bền vững

(GLO)- Sáng 15-7, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, có buổi làm việc với xã Gào về tình hình hoạt động của tổ chức bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh.

null