Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 20-6, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

6 tháng đầu năm, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku phát triển thêm 177 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có 11.979 hội viên. Thời gian qua, Thành hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách nhân đạo của Nhà nước và các hướng dẫn hoạt động Chữ thập đỏ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Theo đó, Hội đã triển khai chương trình “Tết nhân đạo” Xuân Quý Mão năm 2023, vận động được 500 phần quà, tổng trị giá 205,5 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ xã, phường vận động 3.578 suất quà Tết, tổng trị giá là 1,3 tỷ đồng, phối hợp với ban ngành địa phương trao 2.000 suất quà cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn thành phố. Tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng; vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ xây 1 căn nhà cho hộ khó khăn tại xã Biển Hồ với tổng giá trị 90 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch “Tháng Nhân Đạo” năm 2023 với chủ đề “Chung sức xây dựng cộng động nhân ái”. Thành hội đã vận động xây 1 căn nhà tình thương với số tiền 54 triệu đồng; tổ chức tặng 20 xe lăn cho 20 người khuyết tật trên địa bàn thành phố; trao 194 lon sữa Nutifood (475 ngàn đồng/lon) và tặng 52 thùng sữa tươi (500 ngàn đồng/thùng) cho 374 trẻ em trên địa bàn thành phố với tổng trị giá quà tặng trên 118 triệu đồng...

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tổ chức hiến máu đợt 1-2023, thu được 589 đơn vị máu an toàn; Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Pleiku) đã tham gia hơn 50 đơn vị máu cho các trường hợp truyền máu khẩn cấp cho các bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện.

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2023, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác nhân đạo từ thiện đến hội viên và Nhân dân; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục vận động các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng vàng, các tổ chức tôn giáo giúp đỡ các gia đình khó khăn trong cuộc sống; tham gia chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống các loại dịch bệnh trong tình hình mới theo chỉ đạo chung của các cấp. Tiếp tục rà soát đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng dễ bị tổn thương kêu gọi, kết nối với các địa chỉ nhân đạo, các nhóm thiện nguyện để hỗ trợ, động viên chia sẻ góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ các cấp, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác Hội cho cán bộ các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong giai đoạn hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null