Hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng: Mở ra cơ hội hợp tác, liên kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023, Hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đã tạo cơ hội cho các nhà sản xuất tiếp cận người tiêu dùng, đối tác để tìm hiểu nhu cầu thị trường, từ đó mở rộng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm vùng miền.

Hội chợ được tổ chức trong 5 ngày (từ 11 đến 15-11) tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết-đường Anh Hùng Núp (TP. Pleiku) với quy mô hơn 220 gian hàng của hơn 130 đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Sức tiêu thụ rất lớn

Tham gia hội chợ, ông Nguyễn Đình Tấn-đại diện gian hàng của huyện Đak Đoa-phấn khởi cho hay: “Du khách rất ấn tượng với những sản phẩm trưng bày tại gian hàng như các sản phẩm tinh dầu, bò khô, hồ tiêu, hạt dinh dưỡng. Trong 3 ngày đầu tiên, chúng tôi bán được rất nhiều hàng hóa. Thành công này là nhờ có sự kết hợp giữa các sự kiện văn hóa, kinh tế, du lịch”.

Bà Nguyễn Thị Thu-Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bách Thảo Mộc (TP. Pleiku) cho biết: Sản phẩm mà Công ty mang đến hội chợ được làm hoàn toàn từ thiên nhiên để bảo vệ sức khỏe như sản phẩm hỗ trợ về đường tiêu hóa, dạ dày, hoạt huyết dưỡng não, sâm bổ kiện. “Thực tế qua mấy ngày tham gia hội chợ cho thấy, khách hàng đến tìm hiểu sản phẩm rất đông. Nhiều nhà phân phối lớn trong nước và cả doanh nghiệp Lào, Campuchia cũng đến tham quan, tìm hiểu sản phẩm. Đây là cơ hội rất tốt để Công ty mở rộng thị trường trong thời gian tới”-bà Thu kỳ vọng.

Lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng tại Hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Ảnh: Vũ Thảo

Lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng tại Hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Ảnh: Vũ Thảo

Tại hội chợ có rất nhiều sản phẩm mang nét đặc trưng của Tây Nguyên như: cà phê, hồ tiêu, trà, mật ong, tinh dầu, dược liệu, bò một nắng…; hay các loại bánh kẹo làm từ trái cây mang nét đặc trưng của miền Tây; các loại bánh, bún, bánh tráng Bình Định; trầm hương Quảng Nam; đồ gỗ mỹ nghệ các tỉnh phía Bắc; dược liệu vùng cao Tây Bắc. Cùng với đó, hội chợ còn có hàng trăm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, hàng điện máy, hàng công nghệ… Chính sự đa dạng, phong phú về mặt hàng, nhiều địa phương đã góp phần làm nên thành công của hội chợ. Theo Ban tổ chức, hội chợ đón khoảng 60.000 lượt khách tham quan, mua sắm. Qua nắm bắt sơ bộ của các gian hàng thì doanh số bán hàng đều vượt chỉ tiêu ban đầu.

Các mặt hàng làm từ thổ cẩm được khách ưu chuộng mua. Ảnh: V.T

Các mặt hàng làm từ thổ cẩm được khách ưu chuộng mua. Ảnh: V.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cho rằng, hội chợ lần này có sự tham gia sát sao của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành liên quan nên công tác tổ chức chu đáo, bài bản và thể hiện tính chuyên nghiệp. Đây là những nét mới trong hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh. Cụ thể, công tác thiết kế sáng tạo, tổ chức, đón tiếp khách hàng được thực hiện khá tốt; việc chọn lọc, tuyển chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất uy tín, sản phẩm đảm bảo chất lượng được thực hiện kỹ lưỡng. Đặc biệt, hội chợ có sự tham gia của 15 tỉnh, thành là điều rất đáng trân trọng trong khi cả nước có rất nhiều sự kiện được tổ chức cùng thời gian này. Hội chợ diễn ra đồng thời với các sự kiện của Tuần Văn hóa-Du lịch tạo nên hệ sinh thái đồng bộ, làm cơ sở cho việc mở rộng quy mô, hướng đến xây dựng Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai trong những năm tiếp theo. Các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu đều có uy tín, chất lượng như sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm công nghệ, sản phẩm làng nghề của Gia Lai và của các tỉnh, thành.

Mở rộng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm vùng miền

Bà Trần Thị Bé-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trần Lâm Gia Phát (TP. Pleiku) bày tỏ: Với nhiều sự kiện diễn ra đồng thời nên lượng khách đến với hội chợ rất đông. Công ty đã đưa các sản phẩm như: gà xông khói, heo gác bếp, xúc xích, lạp xưởng, bò khô… đến giới thiệu và tổ chức chương trình sampling để người tiêu dùng được dùng thử sản phẩm và nhận xét, đánh giá. Đây là cơ hội rất lớn để Công ty nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, từ đó hoàn thiện sản phẩm của mình. “Những ngày qua, Công ty đã làm việc với 8 đối tác ở một số tỉnh, thành phố. Sau hội chợ, tôi sẽ mời họ đến Gia Lai tham quan xưởng sản xuất và hợp tác phân phối tại nhiều thị trường mới trong nước”-bà Bé phấn khởi nói.

Cũng vui mừng với những kết quả đạt được khi tham gia hội chợ, bà Dương Thị Mỹ Phượng-nhà phân phối của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dnutri (tỉnh Đak Lak) cho hay: “Khi trải nghiệm sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng, viên uống detox… của Công ty, khách hàng rất thích. Đây là những sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu mắc ca sẵn có tại địa phương, cùng các loại hạt dinh dưỡng cao cấp khác như óc chó, hạnh nhân. Qua tìm hiểu, tôi thấy người tiêu dùng rất ưa chuộng các sản phẩm từ thiên nhiên. Mấy ngày ở hội chợ, Công ty đã làm việc với các nhà phân phối sản phẩm OCOP”.

Tại hội chợ, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức hoạt động sampling để người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm. Ảnh: V.T

Tại hội chợ, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức hoạt động sampling để người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm. Ảnh: V.T

Qua 5 ngày tổ chức, tổng doanh số bán hàng đạt hơn 3,8 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu của các doanh nghiệp trong tỉnh đạt gần 1 tỷ đồng; doanh thu của các doanh nghiệp ngoài tỉnh hơn 1,8 tỷ đồng; doanh thu bán sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương của các huyện, thị xã, thành phố gần 1 tỷ đồng.

Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Bích Thu-Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương), hội chợ lần này được lấp đầy với hơn 220 gian hàng của hơn 130 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia. Tại hội chợ, các đơn vị đã có nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm dùng thử sản phẩm. Các đoàn giao dịch nước ngoài như Lào, Campuchia, Nhật Bản đã đến hội chợ tham quan. Nhiều đoàn đã ký kết hợp tác kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới với một số doanh nghiệp của Gia Lai như: Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh, Công ty TNHH Baka, Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai, Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai… Hội chợ nằm trong chuỗi sự kiện của Tuần Văn hóa-Du lịch nên lượng khách rất đông. Qua phản hồi của các đơn vị tham gia cho thấy, hội chợ mang đến cho họ nhiều cơ hội như đã ký kết nhiều đơn đặt lớn để phục vụ mua sắm mùa Tết sắp tới. Bên cạnh đó, nhiều nhà sản xuất ở Gia Lai đã ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm với nhà phân phối tại các địa phương trong cả nước.

“Hội chợ đã gắn kết các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa và du lịch của tỉnh Gia Lai để quảng bá giá trị văn hóa, ẩm thực vùng miền, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Qua đó, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng giúp các doanh nghiệp tiếp cận với người tiêu dùng, đối tác, nhà phân phối để thiết lập kênh phân phối tại những thị trường tiềm năng; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, tạo cơ hội để các doanh nghiệp củng cố, khai thác thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu”-bà Thu cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thị trường quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuyển dịch sang các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, thiết kế tối giản, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và đúng nhu cầu người nhận

Xu hướng chọn quà Tết: Chú trọng sức khỏe, tiết kiệm, đúng nhu cầu

(GLO)- Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu mua sắm quà Tết của người dân tăng cao. Trước những biến động của nền kinh tế, các cơ sở kinh doanh ưu tiên chất lượng sản phẩm, quan tâm yếu tố sức khỏe và thiết kế theo nhu cầu, đáp ứng nhu cầu biếu tặng và sử dụng của khách hàng.

Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura (chai 500 ml) vì chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Gia Lai kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

(GLO)- Nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán bắt đầu tăng ở nhiều ngành hàng. Không chỉ lượng khách tăng, cơ cấu chi tiêu cũng cho thấy sự dịch chuyển theo hướng chủ động hơn, tính toán hơn, phản ánh cả nỗ lực kích cầu của doanh nghiệp lẫn những thay đổi trong tâm lý tiêu dùng của người dân.

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề ra mục tiêu đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình.

Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính trị giá hơn 875 triệu đồng.

Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng

(GLO)- Ngày 18-12, tại Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh (Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Xuân An), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng.

null