(GLO)-Ngày 28-8-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách tín dụng dành cho học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Nguồn vốn vay nhằm hỗ trợ trang trải học phí và sinh hoạt phí trong suốt quá trình học tập.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thảo Vi - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xung quanh việc triển khai chính sách này.
* Thưa bà, chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên đã được triển khai nhiều năm. Bà có thể khái quát những điểm nổi bật tại Gia Lai?
Bà Nguyễn Thị Thảo Vi. Ảnh: C.H
- Chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên (HSSV) được bắt đầu từ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 đã giúp hàng triệu HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên cả nước có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi.
Đến Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 19-3-2022, mức vay được nâng lên 4 triệu đồng/tháng, đồng thời mở rộng diện thụ hưởng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập.
Tại Gia Lai, từ năm 2007 đến nay, tổng dư nợ của chương trình tín dụng HSSV đạt hơn 1.176 tỷ đồng, với trên 18.500 HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất và mồ côi được vay vốn. Nhờ đó, nhiều em sau khi ra trường có việc làm ổn định, trả nợ đúng hạn. Đây là sự hỗ trợ trước mắt và cũng là nguồn đầu tư lâu dài cho nguồn nhân lực địa phương.
Thực tế cho thấy tín dụng HSSV vừa là chính sách an sinh, vừa là động lực phát triển.
Nhà nước đầu tư vào học tập, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững, nâng cao dân trí và tạo nền tảng nhân lực cho tương lai. Đây là chính sách nhân văn, góp phần đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục.
Ở góc độ kinh tế, có thể coi đây là sự tái phân bổ nguồn lực xã hội thông qua giáo dục, từ đó nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
* Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg có những điểm mới gì so với trước đây, thưa bà?
- Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg có các điểm nổi bật như, lãi suất cho vay là 4,8%/năm; nợ quá hạn tính bằng 130% lãi suất cho vay. Người vay được hưởng ân hạn 12 tháng sau khi kết thúc khóa học. Trường hợp vay trên 500 triệu đồng/người học phải có tài sản bảo đảm. Đây là cơ chế đặc biệt khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực then chốt.
So với Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg chỉ dừng lại ở mức vay tối đa 4 triệu đồng/tháng, chính sách mới mang tính toàn diện hơn, đáp ứng thực chất nhu cầu học phí, sinh hoạt và nghiên cứu. Đây là sự khác biệt quan trọng, nhất là đối với sinh viên ngành STEM, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
Có thể nói, chính sách này là “đầu tư mồi” của Nhà nước để khuyến khích người học mạnh dạn theo đuổi các ngành mũi nhọn. Khi gánh nặng chi phí được giải tỏa, sinh viên có điều kiện tập trung nghiên cứu, qua đó hình thành thế hệ nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia.
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vân Canh giải ngân vốn theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg cho người dân xã Canh Vinh. Ảnh: C.H
* Chính sách này hẳn sẽ tác động nhiều đến phát triển nguồn nhân lực địa phương…
- Tôi cho rằng tác động sẽ rất lớn. Gia Lai là tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách này không chỉ giúp HSSV có điều kiện học tập đầy đủ, mà còn trực tiếp góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Khi nhiều sinh viên ngành STEM tốt nghiệp quay về, họ sẽ là lực lượng tiên phong ứng dụng công nghệ vào sản xuất và quản lý, tạo động lực để tỉnh bắt kịp xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Về lâu dài, chính sách này sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động từ phổ thông sang kỹ năng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
* Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ triển khai thế nào để chính sách đi vào thực tiễn hiệu quả, thưa bà?
- Chúng tôi xác định phương châm “Vốn chính sách phải đến đúng người, đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả”. Do đó, mọi hoạt động triển khai đều công khai, minh bạch, phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ở cơ sở.
Để thực hiện Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg hiệu quả, Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ chỉ đạo 27 phòng giao dịch phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và nhà trường rà soát kỹ đối tượng đủ điều kiện, tránh bỏ sót hoặc lợi dụng chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục qua nhiều kênh, từ truyền thanh cơ sở đến tư vấn trực tiếp cho phụ huynh, HSSV.
Cùng với đó, hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, làng, khu phố sẽ tham gia xét duyệt, giám sát hồ sơ. Ngân hàng cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giải ngân, giúp thủ tục nhanh chóng, thuận lợi.
Qua đó, nguồn vốn không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn trở thành động lực để thế hệ trẻ vững bước, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh và đất nước.
(GLO)- Ngày 13-9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.
(GLO)- Trung tâm Giáo dục trực tuyến VioEdu thuộc Tập đoàn FPT vừa phát động chuỗi sân chơi trực tuyến VIO năm học 2026-2027, với nhiều nội dung mới nhằm hỗ trợ người học phát triển tư duy, kỹ năng sống và năng lực số.
(GLO)- Sau những phản ánh về bữa ăn bán trú tại một số trường ở Hà Nội, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: Nhà trường phải công khai những gì và cha mẹ học sinh có quyền giám sát đến đâu?
(GLO)- Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển đặc biệt đối với giáo dục vùng biên Gia Lai khi 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới chính thức được vận hành, mở ra cơ hội để học sinh được học tập, ăn ở và rèn luyện trong những ngôi trường khang trang ngay trên quê hương mình.
(GLO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng - chống lũ, bão, thiên tai và bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa bão năm 2026.
(GLO)- Phụ huynh có thể sao chép tác phẩm đã công bố để phục vụ việc học tập cá nhân trong những trường hợp pháp luật cho phép. Tuy nhiên, không phải cứ photo toàn bộ sách giáo khoa cho con học là mặc nhiên không vi phạm bản quyền.
(GLO)- Từ năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) tại 100% cơ sở giáo dục, từ lớp 1 đến lớp 12. Mỗi học sinh được học 12 tiết AI mỗi năm, theo hình thức chuyên đề, không hình thành môn học riêng.
Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nghiêm túc thực hiện các nội dung về vấn đề đảm bảo cung ứng sách giáo khoa trước tình trạng phụ huynh, học sinh khó khăn mua sách.
(GLO)- Trong năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT). Trong khi đó, sinh viên được hỗ trợ 50% mức đóng.
Sau sắp xếp, hệ thống giáo dục công lập tại 34 địa phương dự kiến giảm gần 19.000 đầu mối. Tổng số cơ sở giáo dục công lập được tinh gọn từ 37.530 xuống còn 18.548, tương đương mức giảm 50,6%.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 11254/UBND-KGVX về việc triển khai Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh.
(GLO)- Vụ hơn 2.000 học sinh ở Hà Tĩnh được doanh nghiệp đưa đi tham quan khi chưa có giấy phép lữ hành đặt ra yêu cầu các trường phải kiểm tra kỹ đơn vị tổ chức, hợp đồng, phương tiện và phương án bảo đảm an toàn trước mỗi chuyến đi.
(GLO)- Từ năm 2026, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II chính thức đưa môn Livestream đa nền tảng vào chương trình đào tạo. Sinh viên không chỉ học cách lên hình mà phải tự xây dựng, vận hành và hoàn thiện 1 chương trình livestream để được đánh giá.
(GLO)- Kết quả PISA 2025 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố cho thấy 59% học sinh Việt Nam chưa đạt mức đọc hiểu cơ bản. Con số này không chỉ đặt ra vấn đề với môn Ngữ văn mà còn gợi nhiều suy nghĩ về năng lực tiếp nhận, phân tích và vận dụng thông tin của học sinh.
(GLO)- Theo Nghị định số 222/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các trường phổ thông có thể tổ chức dạy một số môn học hoặc nội dung môn học bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên các lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học.
(GLO)- Ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối giữa gia đình và nhà trường. Trong bối cảnh Bộ GD&ĐT đang xây dựng quy định mới về tổ chức này, việc xác định rõ quyền, trách nhiệm và giới hạn hoạt động của Ban càng được quan tâm.
(GLO)- Ngày 8-9, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai có công văn về việc cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp, báo cáo trung gian; tăng cường số hóa, khai thác và sử dụng dữ liệu số dùng chung trong ngành Giáo dục.
Viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục cũ được cấp có thẩm quyền bố trí vị trí việc làm tại trường mới (sau sắp xếp) thì không xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế.
(GLO)- 13 trường tiểu học ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) được sáp nhập thành Trường Tiểu học Nha Trang, với quy mô 287 lớp, 10.565 học sinh và 524 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
(GLO)- Sau khi xác minh vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh quyết định trừ 50% điểm bài thi Toán đối với thí sinh được xác định đã chép bài của 1 thí sinh khác. Người có bài thi bị chép là thí sinh được xác định thủ khoa tổ hợp D01 của tỉnh Bắc Ninh.
(GLO)- Một giảng viên thỉnh giảng chỉ có bằng cử nhân vừa bị 1 trường đại học ngưng hợp đồng sau phản ánh của sinh viên. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người có bằng cử nhân liệu có được đứng lớp đại học và nếu có thì với tư cách nào?