Gia Lai: Hơn 4.000 học sinh được tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-1, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng), Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026.

quang-canh-chuong-trinh-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep.jpg
Quang cảnh chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: ĐVCC

Tham dự chương trình có đại diện Vụ Giáo dục Đại học, Báo Tuổi trẻ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Gia Lai; đại diện một số trường đại học, cao đẳng trên cả nước; các cán bộ, giáo viên và hơn 4.000 học sinh các trường THPT ở phía Tây tỉnh Gia Lai, gồm: chuyên Hùng Vương, số 2 Phan Bội Châu, Lê Lợi, Pleiku, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Hoa Thám, Lê Hồng Phong, số 2 Nguyễn Huệ, Nguyễn Thị Minh Khai, Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Văn Đồng, Mạc Đĩnh Chi, Ya Ly và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Tại chương trình, đại diện Vụ Giáo dục Đại học đã cung cấp cho học sinh những thông tin mới nhất về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Ban tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp gồm đại diện các trường: Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh; Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh; Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2; Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã thông tin đến học sinh về các phương thức xét tuyển, cơ sở vật chất, cơ hội giành học bổng tại các trường.

em-pham-anh-kiet-lop-12c-truong-thpt-le-loi-dat-cau-hoi-cho-ban-tu-van.jpg
Em Phạm Anh Kiệt (bìa trái, lớp 12C, Trường THPT Lê Lợi) đặt câu hỏi cho Ban tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp. Ảnh: ĐVCC

Nhiều câu hỏi của học sinh liên quan đến việc chọn ngành, chọn trường phù hợp với sở thích, năng lực; cơ hội việc làm sau khi ra trường… đã được Ban tư vấn giải đáp cặn kẽ.

Bên cạnh hoạt động tư vấn chung, các trường đại học, cao đẳng còn triển khai gian hàng tư vấn tuyển sinh, giúp học sinh tìm hiểu cụ thể về ngành, nghề đào tạo, môi trường học tập và cơ hội nghề nghiệp, qua đó cung cấp những thông tin hữu ích cho học sinh trước mùa tuyển sinh 2026.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null