Nhiều trường đại học công bố mức quy đổi IELTS trong tuyển sinh 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện tại, hơn 100 trường đại học đã đưa ra phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Trong số này, nhiều trường cho phép thí sinh quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phổ biến là IELTS, sang điểm môn Tiếng Anh.

Trong số này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chấp nhận IELTS từ 4.0. Đây là mức thấp nhất, cũng là mức giúp thí sinh được miễn thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, thí sinh được quy đổi thành 6 điểm môn Tiếng Anh với chứng chỉ IELTS 4.0; còn với IELTS 6.0, thí sinh được quy đổi thành 10 điểm.

nhieu-truong-dai-hoc-cong-bo-muc-quy-doi-ielts-trong-tuyen-sinh.jpg
Bảng quy đổi điểm IELTS khi xét tuyển vào một số trường đại học năm 2026. Ảnh: LĐO

Đại học Nguyễn Tất Thành (TP. Hồ Chí Minh) cũng quy đổi IELTS từ 4.5 thành 8 điểm môn Tiếng Anh. Tuy nhiên, để được tính điểm 10, thí sinh phải đạt IELTS 8.0 trở lên, tương tự mức của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Các trường còn lại hầu hết yêu cầu chứng chỉ IELTS từ 5.0, tính thành 6-8 điểm môn Tiếng Anh. Chẳng hạn, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh quy đổi IELTS 5.0 thành 7 điểm môn Tiếng Anh, từ IELTS 6.5 trở lên sẽ được tính thành điểm 10.

Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) quy đổi IELTS 5.0 thành 8 điểm môn Tiếng Anh và thành điểm tuyệt đối từ IELTS 7.0 trở lên; Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) quy đổi IELTS 5.0 thành 6 điểm môn Tiếng Anh và tính điểm tuyệt đối từ IELTS 7.0 trở lên.

Tương tự Trường Đại học Nha Trang, nhiều trường cũng cho phép thí sinh quy đổi điểm 10 từ IELTS 7.0 trở lên như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền…

Còn Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh quy đổi thành điểm 8 môn Tiếng Anh đối với IELTS 6.0 và chỉ đạt điểm 10 ở trình độ IELTS 8.0-9.0.

Các cơ sở đào tạo khác cho biết cũng quy đổi điểm IELTS nhưng chưa công bố mức cụ thể, gồm nhóm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong khi đó, một số trường như: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Y tế công cộng, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật mật mã... không quy đổi mà sẽ cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ IELTS.

Theo quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành giữa tháng 2 vừa qua, bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch. Thí sinh đã quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ thì không được cộng điểm khuyến khích để tránh một thành tích được tính 2 lần.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, các trường sẽ có sự điều chỉnh mức quy đổi điểm IELTS trong thời gian tới để đảm bảo với quy chế tuyển sinh.

Được biết, năm 2025 có hơn 70 đại học quy đổi IELTS thành điểm môn Tiếng Anh để xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ, với mức từ 4.0 trở lên.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null