Trường Đại học Quy Nhơn tiếp nhận 32 sinh viên Lào theo học chương trình dự bị tiếng Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-12, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức tiếp nhận 32 sinh viên đến từ 4 tỉnh Nam Lào gồm Champasak, Attapeu, Sekong và Salavan theo học chương trình dự bị tiếng Việt.

Năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai chính thức tiếp nhận 32 sinh viên Lào theo học chương trình dự bị tiếng Việt.

Đây là bước tiếp nối truyền thống hơn 20 năm hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Quy Nhơn và các tỉnh Nam Lào, góp phần tăng cường giao lưu văn hoá, thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; đồng thời, mở ra cơ hội học tập và phát triển cho thế hệ trẻ Lào tại Việt Nam.

c6934a130ddf8281dbce.jpg
Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận sinh viên Lào theo học chương trình dự bị tiếng Việt tại Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Trần Dung

Trong tháng 12-2025, Trường Đại học Quy Nhơn đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ ứng tuyển của sinh viên đến từ 4 tỉnh Champasak, Attapeu, Sekong và Salavan. Hội đồng xét tuyển của nhà trường đã thông qua hồ sơ, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục bảo lãnh, gửi kết quả cho Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Nam Lào. Đồng thời, nhà trường cũng đã thông báo kế hoạch học tập cho sinh viên Lào.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành 1 năm học dự bị tiếng Việt tại Trường Đại học Quy Nhơn, trong tổng số 32 sinh viên Lào sẽ có 20 em tiếp tục theo học chương trình đào tạo trình độ đại học tại trường, 12 em còn lại sẽ theo học các chương trình nghề tại Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai.

truong-dai-hoc-quy-nhon-tiep-nhan-32-sinh-vien-lao-theo-hoc-chuong-trinh-du-bi-tieng-viet.jpg
Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức tiếp nhận 32 sinh viên đến từ 4 tỉnh Nam Lào. Ảnh: Trần Dung

Từ năm học 2002-2003 đến nay, Trường Đại học Quy Nhơn đã cấp chứng chỉ tiếng Việt cho hơn 1.000 sinh viên; cấp bằng đại học cho trên 500 sinh viên và bằng thạc sĩ cho hơn 30 sinh viên Lào.

Hiện nay, nhà trường tiếp tục đào tạo các chương trình đại học và sau đại học cho sinh viên Lào.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null