Gắn kết sinh viên Việt-Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ sự quan tâm, đồng hành của các thầy-cô giáo cùng sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, các lưu học sinh Lào đã hòa nhập với môi trường mới, tự tin giao tiếp và học tập tốt.

Những tình cảm, sự gắn kết của các sinh viên đã góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Lào.

1bg-2999.jpg
Các sinh viên Lào và Việt Nam (lớp DH24TYGL, Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) trao đổi về hoạt động của Chi Đoàn. Ảnh: P.L

Từ ngày 13 đến 16-4, ở nước bạn Lào diễn ra Tết cổ truyền Bunpimay. Vì trùng lịch học nên 2 lưu học sinh Yuennan Mathamalai và Inthakoummane Channakone (lớp DH24TYGL, Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) không thể về nước. Để các bạn vơi nỗi nhớ quê hương, các sinh viên trong lớp đã tổ chức gặp gỡ, giao lưu cùng 2 lưu học sinh Lào.

Tại buổi giao lưu, Mathamalai và Channakone giới thiệu về điệu múa lăm vông truyền thống cùng các món ăn đặc trưng như: tum mak hoong (gỏi đu đủ), canh nò mây, xôi nếp Lào.

Còn các sinh viên lớp DH24TYGL lại giới thiệu cho 2 lưu học sinh Lào về áo dài truyền thống, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các món ăn truyền thống và những nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Đồng thời, đại diện Chi Đoàn đưa 2 lưu học sinh tham quan chùa Minh Thành, Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).

Nhập học từ tháng 9-2024, đến nay, Mathamalai và Channakone đã nói tiếng Việt khá tốt. Mathamalai chia sẻ: “Trước khi chọn ngành Thú y, em đã được học tiếng Việt. Các bạn sinh viên ở Gia Lai rất thân thiện, giúp em hiểu và nói tiếng Việt tốt hơn. Chúng em thường học tập theo nhóm, những chỗ nào chưa hiểu đều được các bạn sinh viên người Việt hướng dẫn tận tình”.

Mathamalai và Channakone đến từ tỉnh Champasak, được ở tại ký túc xá. Những ngày đầu nhập học, 2 lưu học sinh khá rụt rè, hạn chế tiếp xúc do cách biệt ngôn ngữ, văn hóa. Vì thế, Chi Đoàn lớp DH24TYGL đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; giúp đỡ 2 lưu học sinh Lào sớm hòa nhập với môi trường mới, quan hệ mới.

Channakone chia sẻ: “Nhờ thầy cô và bạn bè tại Gia Lai động viên, giúp đỡ nên em vơi bớt nỗi nhớ nhà. Em tham gia Câu lạc bộ Bóng chuyền của trường để rèn luyện sức khỏe. Em cũng đã tham quan các cảnh đẹp ở TP. Pleiku và một số địa điểm để hiểu hơn nơi mình gắn bó học tập trong 5 năm”.

22.jpg
2 lưu học sinh Yuennan Mathamalai và Inthakoummane Channakone (hàng đầu) hướng dẫn sinh viên lớp DH24TYGL điệu múa Lăm Vông. Ảnh: P.L

Nói về 2 bạn sinh viên Lào đang học chung lớp, em Đào Ngọc Minh Duyên-Bí thư Chi Đoàn lớp DH24TYGL-cho biết: “Em giúp các bạn học thêm tiếng Việt, các bạn hướng dẫn em một số câu chào hỏi bằng tiếng Lào và giới thiệu phong tục đặc sắc. Dù khác biệt về văn hóa, song khi triển khai các hoạt động Đoàn, 2 bạn đều tham gia rất nhiệt tình.

Khi Đoàn trường tổ chức chương trình văn nghệ, tiết mục của Chi Đoàn DH24TYGL đều tạo ấn tượng, có sự kết hợp động tác múa lăm vông truyền thống của các bạn sinh viên Lào”.

Cũng như Mathamalai và Channakone, em Sinnakhone lựa chọn Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai để học tập. Sinnakhone cho hay: “Em tìm hiểu môi trường học tập tại Việt Nam từ các anh chị lớp trước. Đồng thời, em luôn nỗ lực để đủ điều kiện sang Việt Nam học tập sau khi tốt nghiệp THPT.

Sự quan tâm, chia sẻ từ bạn bè và thầy-cô giáo giúp em có thêm động lực trong học tập. Em lựa chọn ngành Thú y với mong muốn có kiến thức, trở về giúp ngành chăn nuôi của địa phương ngày càng phát triển”.

Cũng nhờ sự giúp đỡ, động viên của các bạn cùng lớp, giờ đây, Sinnakhone có thể giao tiếp thành thạo bằng tiếng Việt, hiểu biết ít nhiều văn hóa Gia Lai.

Tự hào về truyền thống văn hóa của đất nước mình, Sinnakhone đã giới thiệu đến các bạn sinh viên đang theo học tại trường về điệu múa lăm vông cùng các món ăn đặc trưng như: tum mak hoong (gỏi đu đủ), khao soi (mì Lào), mok pa (cá hấp)…

Trong quá trình học tập, Sinnakhone luôn nhận được sự hỗ trợ từ thầy-cô giáo và các bạn trong lớp, tự tin hơn, chủ động đăng ký tham gia nhiều chương trình do Đoàn trường tổ chức để rèn luyện kỹ năng sống, mở rộng các mối quan hệ xã hội.

“Ngoài thời gian học tập, em cùng các bạn đi uống cà phê, thưởng thức ẩm thực, khám phá, tìm hiểu về văn hóa. Mỗi lần về nước, em đều kể cho người thân nghe về những nét văn hóa đặc sắc, cảnh đẹp của tỉnh Gia Lai”-Sinnakhone tâm sự.

Hiện nay, Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 6 lưu học sinh Lào theo học 2 chuyên ngành Thú y và Kế toán. Chị Nguyễn Thị Lý-Bí thư Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai-chia sẻ: Các lưu học sinh Lào đều lễ phép và chăm chỉ học tập. Nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để các em yên tâm học tập, sinh hoạt.

Hàng năm, Đoàn trường tổ chức hội trại tập huấn cán bộ Đoàn, chương trình văn nghệ “Khát vọng tuổi trẻ”… và lưu học sinh Lào đều có tiết mục tham gia đặc sắc.

Các hoạt động đã tạo sự gắn kết tình cảm giữa thầy-cô giáo, sinh viên Việt Nam với các sinh viên Lào. Với tình cảm, sự gắn kết đặc biệt đó, các sinh viên đã góp phần vun đắp, thắt chặt tình đoàn kết, tình hữu nghị Việt-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Mega Concert vào top chiến dịch truyền thông nổi bật trong tuần

Chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Mega Concert vào top chiến dịch truyền thông nổi bật trong tuần

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cùng Mega Concert "Đại ngàn chạm biển xanh" diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) không chỉ tạo dấu ấn về quy mô, nghệ thuật mà còn ghi nhận hiệu ứng tích cực trên các bảng xếp hạng chiến dịch truyền thông trong tuần qua.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Hội nghị sơ kết dự án cho đồng bào Bahnar.

Sơ kết Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân cho người Bahnar xã Bình Phú

(GLO)- Ngày 25-3, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện sinh kế, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú”.

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn và công nghệ sân khấu hiện đại.