Cùng sinh viên vượt cạm bẫy trên mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bước vào giảng đường với nhiều khát vọng, sinh viên phải đối mặt với không ít cạm bẫy trên mạng: Học bổng “ảo”, du học trong mơ, việc nhẹ lương cao… 

Trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, nhiều trường đã triển khai các giải pháp đồng bộ, trang bị kỹ năng số và kỹ năng sống, giúp sinh viên tự tin bảo vệ mình trong thế giới mạng nhiều cơ hội nhưng cũng lắm rủi ro.

Nhiều cạm bẫy từ không gian mạng

Sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên, khi bước vào cánh cổng đại học, cao đẳng thường đầy háo hức, ham học hỏi, giàu khát vọng. Nhưng cũng chính sự háo hức ấy lại dễ trở thành điểm yếu để kẻ xấu lợi dụng bằng những chiêu trò ngày càng tinh vi.

Thực tế, nhiều tân sinh viên đã trở thành nạn nhân vì tin tưởng tuyệt đối vào các văn bản, website hay tài khoản mạng xã hội giả mạo. Các đối tượng thậm chí còn bám sát thông tin từ fanpage trường, len lỏi vào nhóm lớp, nắm bắt tâm lý để dựng kịch bản lừa đảo chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh không gian mạng tiềm ẩn nhiều cạm bẫy, nhu cầu được trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo trở thành mối quan tâm của sinh viên. Không ít bạn trẻ thừa nhận thường xuyên tiếp cận thông tin qua các nền tảng mạng xã hội, nhưng lại chưa đủ kiến thức để phân biệt thật - giả.

Em Đỗ Hoàng Phương Trinh (18 tuổi, ở xã An Nhơn Tây) là tân sinh viên lớp Thú y 51C.TY1, Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ. Trinh chia sẻ: "Em rất quan tâm đến các thủ đoạn lừa đảo trên mạng. Nhờ cảnh giác, em từng từ chối những tin nhắn mời làm việc nhận hoa hồng, nhận quà tặng.

Sự cảnh giác đó có được từ những thông tin cảnh báo trên TikTok, Facebook… Tuy vậy, em vẫn mong được hướng dẫn kỹ hơn về dấu hiệu nhận biết, các mánh khóe và đòn tâm lý mà kẻ lừa đảo thường sử dụng”.

Hình thành “lá chắn mềm”

Việc tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn kỹ năng an toàn số sẽ hình thành “lá chắn mềm” thiết thực để sinh viên chủ động bảo vệ mình trên mạng.

Năm nay, ngay từ đầu năm học, nhà trường và các Đoàn trường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường kỹ năng an toàn số cho học sinh, sinh viên.

cam-bay.jpg
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) tuyên truyền về kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ngày 12-9 vừa qua, trong khuôn khổ Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa học, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức tuyên truyền, thông tin về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho hơn 1.000 tân sinh viên khóa 19.

Thượng úy Nguyễn Nhật Trường (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh) đã giúp sinh viên nhận diện chiêu trò lừa đảo tinh vi trên không gian mạng; trang bị kỹ năng phòng tránh, bảo vệ bản thân khi tham gia internet; nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh.

Trước đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng trong năm học 2025 - 2026, coi việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng số cho sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu không chỉ giúp các em tự bảo vệ trước cạm bẫy trên mạng mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Theo kế hoạch, chuyên đề “Nhận diện và phòng ngừa tội phạm mạng” được đưa vào Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học; đồng thời, các kênh truyền thông chính thống như: website, fanpage, bảng tin, nhóm Zalo/Facebook lớp được tận dụng để phát hành cảnh báo.

Nhà trường cũng phối hợp Công an địa phương tổ chức chuyên đề, tập huấn kỹ năng phòng tránh, đặc biệt chú trọng nhóm sinh viên có nguy cơ cao.

Ông Đặng Văn Thông - Phó trưởng Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn - cho biết: “Phòng đã thiết lập số điện thoại của trưởng Công an phường/xã, đường dây nóng của trực ban hình sự để sinh viên kịp thời được lực lượng chức năng hỗ trợ, xử lý khi gặp tình huống nghi vấn.

Giáo viên chủ nhiệm cũng được yêu cầu theo dõi sát, phát hiện biểu hiện bất thường như sa sút học tập, quan hệ xã hội phức tạp… để kịp thời quản lý, phòng ngừa”.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn sẽ triển khai nhiều hoạt động gắn với phong trào sinh viên như: Sinh hoạt chuyên đề, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “An toàn trên không gian mạng” giúp đoàn viên rèn luyện kỹ năng số, nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội.

Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ cũng đã lồng ghép tuyên truyền về nhận diện và phòng ngừa tội phạm mạng tại đợt sinh hoạt đầu khóa diễn ra từ ngày 6 đến 9-9 vừa qua. Bên cạnh đó, nhà trường cũng giao các cơ quan liên quan thường xuyên phối hợp để có những hoạt động nhằm phát hiện, hỗ trợ sinh viên kịp thời.

Anh Đặng Ngọc Châu - Bí thư Đoàn Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ - cho biết: “Tại chương trình Hành trình mới - Phiên bản mới, chào đón và tập huấn kỹ năng mềm cho tân học sinh, sinh viên khóa 51 (năm học 2025 - 2026), chúng tôi sẽ trang bị kỹ năng phòng, chống lừa đảo qua mạng.

Nội dung gồm: Nhận diện các hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng xã hội, email, ứng dụng; cảnh giác với thông tin giả mạo; bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản trực tuyến. Mục tiêu là giúp sinh viên có kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi sử dụng internet và mạng xã hội”.

Có thể bạn quan tâm

Kỷ niệm khó quên

Kỷ niệm khó quên

(GLO)- Cũng đã nhiều lần, tôi được tham dự những buổi giao lưu giữa tác giả với bạn đọc qua các chương trình nghe nói chuyện thơ, đêm thơ-nhạc, buổi ra mắt tác phẩm mới, giới thiệu tác giả-tác phẩm do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Lưu bút học trò

Lưu bút học trò

(GLO)-Tháng 5, nắng bắt đầu rót mật lên từng kẽ lá. Màu nắng ấm nồng như lời thì thầm của thời gian, nhắc nhở chúng tôi rằng, ngày chia tay thầy cô, bè bạn đang đến thật gần. Trong lòng mỗi chúng tôi, dường như có một khoảng trống dần mở ra, khoảng trống của bao điều chưa kịp nói, chưa kịp làm.

Sau lễ hội ngắm hoa Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang lễ hội pháo hoa Hanabi sôi động

Sau lễ hội ngắm hoa Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang lễ hội pháo hoa Hanabi sôi động

(GLO)- Sau mùa xuân với lễ hội ngắm hoa - Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang mùa hè, mùa của những lễ hội pháo hoa – Hanabi sôi động. Mùa Hanabi ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản năm nay đã khởi đầu bằng màn trình diễn ấn tượng tại công viên bãi biển Odaiba, vịnh Tokyo trong 2 ngày 24 và 25-5.

Năm tháng học trò

Năm tháng học trò

(GLO)- Mỗi độ hè về, khi những tia nắng tràn ngập trên sân trường cũng là lúc những chùm phượng vĩ bắt đầu cháy đỏ một góc trời. Phượng không chỉ là loài hoa báo hiệu mùa hè mà còn là biểu tượng bất diệt của tuổi học trò-cái tuổi ngây thơ, vụng dại nhưng đầy ắp yêu thương và khát vọng.

Mindfulness - tìm sự bình yên giữa cuộc sống bận rộn

Mindfulness - tìm sự bình yên giữa cuộc sống bận rộn

Giới trẻ ngày nay, đặc biệt là thế hệ gen Z, đang phải đối mặt với một thế giới đầy áp lực từ công việc, học hành, sự thành công. Trong guồng quay mạnh mẽ đó, nhiều bạn trẻ đã tìm đến mindfulness - một phương pháp giúp giảm căng thẳng và tìm lại sự bình yên trong cuộc sống.

Nhớ khói đốt đồng

Nhớ khói đốt đồng

(GLO)- Mỗi khi tiết trời chuyển mình vào hạ, tôi lại chộn rộn một nỗi nhớ không tên. Tôi nhớ quê, nhớ cánh đồng, nhớ mùi khói đốt đồng lan trong gió chiều nhè nhẹ. Đó là mùi của đất, của nắng, của thời gian và tuổi thơ nơi đồng bãi.

Nẻo về tháng Tư

Nẻo về tháng Tư

(GLO)- Bước chân trên dải biên cương một ngày tháng Tư nắng đượm, tôi thốt nhiên nhớ tới mấy câu thơ của Nguyễn Bình Phương: “Những cột mốc vùng biên bóng trải xiêu xiêu/Dãy núi oằn lên từng nhịp thở”.

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

(GLO)- “Dáng vẻ của một người yên lặng đọc sách khá giống với những gì tôi cảm thấy khi nghĩ về một người đang trưởng thành trong lặng lẽ”-đó là cảm nhận của chị Trần Thị Kim Phùng Thủy-Trưởng ban Điều hành dự án “Văn hóa đọc Gia Lai” về giá trị sâu bền mà sách mang lại.

Hương ngọc lan

Hương ngọc lan

(GLO)- Hương ngọc lan là mùi hương thanh khiết nhất mà tôi được biết trong tuổi thơ của mình. Đó là sự dịu ngọt nhẹ nhàng và vô cùng gây thương nhớ cho người lữ khách.

Chương trình “Đánh thức khát vọng tuổi trẻ”: Truyền cảm hứng cho đoàn viên thanh niên và học sinh Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Truyền cảm hứng cho đoàn viên thanh niên và học sinh Đak Pơ

(GLO)- Chương trình truyền cảm hứng “Đánh thức khát vọng tuổi trẻ” do Huyện Đoàn Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp với Trường THCS và THPT Y Đôn, Công ty S Gold Group (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức sáng 22-3 đã truyền cảm hứng cho cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên và học sinh nhà trường.

Minh họa: Huyền Trang

Nẻo về Pleiku

(GLO)- Tôi ngồi gõ những dòng này vào ngày đầu tiên thí điểm mở thông tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn đi qua phía trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (TP. Pleiku).

Hương cau mùa cũ

Hương cau mùa cũ

(GLO)- Mỗi lần đi ngang qua vườn cau, lòng tôi lại xao động bởi mùi hương thanh khiết mà dịu dàng của những chùm hoa nở rộ. Hương cau không nồng nàn như hoa sữa mà thoảng nhẹ như một ký ức xa xăm, gợi nhớ những mùa cũ đã đi qua trong đời.

Hương lúa

Hương lúa

(GLO)- Tuổi thơ tôi gắn liền với cánh đồng lúa bát ngát với mùi hương lúa thơm nồng mỗi mùa vụ. Đó là hương thơm của quê hương, của những ngày tháng gắn bó với ruộng đồng, của những ký ức tuổi thơ êm đềm và tình yêu đất mẹ thiêng liêng.

Các trường học cần tăng cường giáo dục nâng cao ý thức cho học sinh trong việc tiếp xúc trên môi trường mạng. Ảnh: H.Đ.T

Chung tay bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

(GLO)- Sự phát triển của công nghệ đã mang lại cho trẻ em cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với internet. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, các em ít được trang bị đủ kỹ năng tự vệ nên đối diện với rủi ro và dễ bị xâm hại. Vì vậy, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đang là vấn đề cấp bách hiện nay.