(GLO)- Các cơ quan chức năng, nhất là ngành Công an, chính quyền địa phương là lực lượng chủ công trong phòng, chống mua bán người. Tuy nhiên, toàn xã hội cũng phải cùng vào cuộc và quan trọng nhất là mỗi cá nhân phải chủ động bảo vệ mình bằng cách nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật.
(GLO)- Tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng không chỉ lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của nạn nhân mà còn biến chính những người từng bị lừa, từng chịu tổn thương thành công cụ, mắt xích cho tội ác mới.
(GLO)- Trên địa bàn tỉnh, tội phạm mua bán người vẫn đang diễn biến phức tạp từ thành thị đến nông thôn, gây ra hệ lụy nghiêm trọng đối với cuộc sống của nhiều cá nhân, gia đình và an ninh trật tự địa phương.
(GLO)- Bước vào giảng đường với nhiều khát vọng, sinh viên phải đối mặt với không ít cạm bẫy trên mạng: Học bổng “ảo”, du học trong mơ, việc nhẹ lương cao…
(GLO)- Theo thông tin từ Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một bé gái 13 tuổi trở về nhà an toàn sau khi bị dụ dỗ đi tìm “việc nhẹ lương cao” ở tỉnh Thái Nguyên.
(GLO)- Ngày 11-8, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an tiếp nhận 16 công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai, do lực lượng chức năng Campuchia trục xuất và bàn giao.
Bị dụ dỗ qua mạng xã hội với lời hứa lương 25 triệu đồng/tháng, cô gái trẻ ở Bình Định suýt bị đưa sang Campuchia làm việc trái phép nếu không được phát hiện kịp thời.
Bị lừa đảo sang Campuchia làm việc với mức lương 1.000 USD/tháng, 3 công dân bị đánh đập, bỏ đói. May mắn, họ được người dân, chính quyền hỗ trợ đưa về đoàn tụ cùng gia đình an toàn.
24 người Việt vừa được Campuchia phối hợp bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang. Đây là những nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”.
Từ tháng 3-12/2022, các đối tượng người Trung Quốc đã chỉ đạo 38 bị cáo thực hiện hành vi sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng của 19 bị hại.
Mặc dù biết điều kiện làm việc rất khắc nghiệt, bị quản thúc, đánh đập, nhưng 2 đối tượng Tùng và Vĩnh vẫn liên hệ về Việt Nam với dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” để đưa 4 nạn nhân sang Campuchia.
Tin lời hứa hẹn "việc nhẹ lương cao" của các đối tượng quen qua mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên ở xã Định Tăng, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã bỏ nhà ra đi.
Khi dính “bẫy” của kẻ buôn bán người, nạn nhân trở thành món hàng bị mua đi, bán lại qua nhiều nước. Họ bị ép làm việc theo yêu cầu, không làm việc sẽ bị hành hạ, muốn về nước phải chuộc tiền…
Trưa 9-7, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa giải cứu thành công thiếu nữ bị lừa qua Myanmar với chiêu trò dụ dỗ đi làm “việc nhẹ, lương cao”.
(GLO)-Ngày 29-9-2023, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 150 và 151 của Bộ luật Hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Phạm Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại Phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Vũ Văn Trụ (SN 1990, trú tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Võ Trung Tâm (SN2003, trú tại xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) tổng hình phạt 54 năm tù.
Ở nhà không có việc gì làm nên khi được rủ đi làm công ty với lời hứa 'việc nhẹ lương cao', cô gái trẻ đã gật đầu nhận lời mà không hề hay biết mình đã rơi vào bẫy của những kẻ buôn người chuyên nghiệp.
Ngày 2/7, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án 'Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép', bước đầu bắt giữ 1 đối tượng.
Các em nữ sinh ở miền núi của tỉnh Quảng Ngãi khi tìm việc làm qua mạng xã hội Facebook, Zalo bị các đối tượng dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”, đưa các em làm nhân viên phục vụ quán karaoke, massage. Qua nắm tình hình, các lực lượng công an đã kịp thời giải cứu nhiều nữ sinh.
(GLO)- Chỉ vì thiếu hiểu biết và mong muốn có cuộc sống giàu sang, một số người dân tộc thiểu số ở xã Ia Le (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã rơi vào bẫy lừa “việc nhẹ lương cao” của các đối tượng xấu để rồi “tiền mất tật mang”.
(GLO)- Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều dòng tin đăng tuyển mẫu “nhí“ chụp ảnh sản phẩm thời trang với mức thù lao khá hấp dẫn. Điều này vô tình đánh vào tâm lý “việc nhẹ, lương cao“ của các bậc phụ huynh khiến không ít người đã phải mất tiền oan uổng.