Tiếp nhận 24 người Việt bị lừa sang Campuchia làm 'việc nhẹ, lương cao'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

24 người Việt vừa được Campuchia phối hợp bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang. Đây là những nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”.

Chiều ngày 6.2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiếp nhận 24 người Việt do phía Campuchia trao trả, bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Đây là những trường hợp bị lừa đảo sang Campuchia trái phép tìm "việc nhẹ, lương cao".

Lực lượng chức năng Campuchia và lực lượng chức năng Việt Nam làm thủ tục bàn giao và tiếp nhận 24 người Việt bị lừa đảo sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao"
Lực lượng chức năng Campuchia và lực lượng chức năng Việt Nam làm thủ tục bàn giao và tiếp nhận 24 người Việt bị lừa đảo sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao"

Theo xác minh ban đầu, nhóm công dân Việt Nam này đa phần là người trẻ, đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Do muốn tìm kiếm việc làm thu nhập cao nên bị các nhóm lừa đảo lợi dụng, dụ dỗ bằng những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội như đi lao động: "việc nhẹ, lương cao", "thu nhập ngàn đô", "không cần kinh nghiệm"…

Tin lời, các nạn nhân bị đưa sang Campuchia qua đường tiểu ngạch trái phép hoặc chỉ dẫn nhập cảnh hợp pháp qua Campuchia. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ mới phát hiện mình bị ép làm việc trong các cơ sở lừa đảo người khác nhằm kiếm tiền do nhóm người Trung Quốc điều hành. Các nạn nhân bị nhóm quản lý cho người giám sát chặt chẽ và phải làm việc cật lực, nếu không thì bị đe dọa, thậm chí bị hành hung nếu không hoàn thành chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn.

Các công dân Việt Nam sập bẫy lừa đảo sang Campuchia làm việc được Campuchia bàn giao về nước
Các công dân Việt Nam sập bẫy lừa đảo sang Campuchia làm việc được Campuchia bàn giao về nước

Công an tỉnh Kiên Giang khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh niên, cần cảnh giác trước những thông tin tuyển dụng thiếu minh bạch trên mạng xã hội. Trước khi quyết định làm việc ở nước ngoài, cần tìm hiểu rõ thông tin về công ty, môi trường làm việc và điều kiện pháp lý. Nếu có nghi vấn, nên liên hệ với cơ quan chức năng để được tư vấn, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Theo Trần Ngọc (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Đinh Tóc nhận bản án 20 năm tù vì tội “Giết người”. Ảnh: M.N

Giết vợ cũ vì ghen tuông, lãnh án 20 năm tù

(GLO)- Sau khi nghe cáo trạng và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tóc (SN 1991, trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam khẳng định không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Ảnh: V.T

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo ở xã Phù Mỹ Nam

(GLO)- Chiều 28-10, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Văn Đạo cho biết đơn vị đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cán bộ Trung tâm gọi điện cho người dân nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân để lừa đảo.

Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ hàng chục ký cà phê giả tại hộ kinh doanh của ông S. Ảnh: Quang Kha

Thu giữ hàng chục ký cà phê giả ở phường Ayun Pa

(GLO)- Sáng 28-10, theo nguồn tin của phóng viên, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa chuyển hồ sơ 1 vụ có dấu hiệu buôn bán hàng giả là thực phẩm đến Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tang vật thu giữ là cà phê giả.

null