Tuyên án nhóm lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' tại Tam giác Vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt băng nhóm lừa người sang Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng (Lào) bằng chiêu "việc nhẹ lương cao".

Ngày 24/3, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Thành (SN 1989) 14 năm tù giam và Lê Anh Tuấn (SN 1990, cùng trú thị xã Kỳ Anh) 9 năm tù giam về tội “Mua bán người”.

Theo cáo trạng, Lê Xuân Thành và Lê Anh Tuấn từng có thời gian làm việc tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng thuộc tỉnh BoKeo (Lào) do người Trung Quốc làm chủ.

Nhóm bị cáo tại phiên toà.
Nhóm bị cáo tại phiên toà.

Trước khi vào làm việc tại đây, Thành và Tuấn biết sẽ bị cưỡng bức lao động. Tuy nhiên, vì muốn được làm quản lý và hưởng hoa hồng nên từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024, Thành và Tuấn đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về "việc nhẹ lương cao" để lừa lao động Việt Nam đến Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, Lê Xuân Thành đã hướng dẫn và trực tiếp đưa 16 người; Lê Anh Tuấn đã hướng dẫn và trực tiếp đưa 5 người bị hại từ Việt Nam xuất cảnh sang Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng giao cho chủ là người Trung Quốc cưỡng bức lao động.

Còn riêng bị cáo Bùi Duy Hiếu và Triệu Thanh Tuyền, cơ quan điều tra xác định tháng 4/2024 hai đối tượng đã nhận hơn 280 triệu đồng từ 19 người bị hại và hứa hẹn giúp họ trốn ra khỏi đây.

Sau đó Hiếu và Tuyền đưa cho một người Lào hơn 50 triệu đồng để nhờ thực hiện việc này nhưng không thành công. Số tiền còn lại hai đối tượng chiếm đoạt, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hiện nay, Hiếu và Tuyền đã bồi thường toàn bộ số tiền trên cho 19 người bị hại.

Tại bị phiên xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Theo Hoài Nam (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null