'Idol' của giới trẻ nói về ngành nghề bền vững nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chị Nguyễn Như Quỳnh (27 tuổi), Giám đốc phát triển đối tác của NYB.AI (công ty ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu và phát triển thuốc ở Singapore), dành những lời khuyên đối với học sinh THPT trong việc chọn ngành.

Chọn ngành trước, chọn trường sau

Theo chị Quỳnh, học sinh (HS) cần chọn ngành trước, chọn trường sau. Và cần chọn ngành dựa trên đam mê, còn chọn trường dựa trên năng lực.

Giải thích rõ hơn, chị cho biết chọn ngành là chọn công việc mà HS yêu thích và có thể gắn bó lâu dài. Dù HS THPT chưa có đủ trải nghiệm để hiểu hết về thị trường việc làm, nhưng hoàn toàn có thể bắt đầu bằng cách tự đặt ra những câu hỏi cơ bản: "Bản thân thích điều gì?", "Thấy hứng thú khi làm gì?", "Công việc nào từng khiến bản thân quên mất thời gian?"...

Chị Quỳnh cho rằng HS nên trò chuyện với phụ huynh, người trưởng thành, các anh chị đi trước đã và đang làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau... để hiểu hơn về bản chất công việc, cả những điểm thú vị lẫn góc khuất ít người nói đến.

"Ngoài ra, HS cũng có thể chủ động tham gia các chương trình hướng nghiệp, dự án trải nghiệm thực tế, hoặc đơn giản là dành thời gian tìm hiểu qua YouTube hay các nền tảng học trực tuyến để có cái nhìn toàn cảnh hơn về từng nhóm ngành nghề mà bản thân hứng thú. Từ đó, xác định được nhóm ngành yêu thích dựa trên khả năng, sở thích cá nhân, cũng như các yếu tố như khối thi, điểm số, phương thức tuyển sinh và tiêu chí của ngành… để có sự chuẩn bị từ sớm", chị chia sẻ thêm.

Chị Nguyễn Như Quỳnh hiện là Giám đốc phát triển đối tác của NYB.AI
Chị Nguyễn Như Quỳnh hiện là Giám đốc phát triển đối tác của NYB.AI

Theo chị Quỳnh, sau khi xác định ngành muốn theo đuổi, chọn trường sẽ là bước đi chiến lược để hiện thực hóa điều đó. Nên lưu ý khi chọn trường, ngoài yếu tố sở thích, HS cần thành thật đánh giá năng lực hiện tại của bản thân. Hãy tự hỏi: "Năng lực của bản thân đang ở mức nào?", "Cần bao nhiêu thời gian để đạt được mục tiêu?"... Qua đó, xây dựng lộ trình thi cử hợp lý, không quá xa vời nhưng cũng không giới hạn bản thân.

Chị Quỳnh hướng dẫn cách đặt nguyện vọng: "Nguyện vọng 1 là trường mà bản thân mơ ước, cao hơn một chút so với năng lực hiện tại, nhưng nếu quyết tâm vẫn có thể đạt được. Nguyện vọng 2 là trường phù hợp với năng lực. Nguyện vọng 3 nên là trường an toàn, giúp đảm bảo có một bến đỗ phù hợp. Ngoài ra, có thể cân nhắc thêm những yếu tố khác như: Môi trường học tập có năng động? Có nhiều hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng? Mức độ hỗ trợ sinh viên ra sao?...".

Để vượt qua kỳ thi một cách hiệu quả và tự tin

Chị Quỳnh nhìn nhận một trong những sai lầm lớn nhất khi chọn ngành là thiếu sự chuẩn bị nghiêm túc. Nhiều HS chọn ngành một cách vội vàng, thiếu tìm hiểu, thậm chí "nhắm mắt chọn bừa" mà không thật sự hiểu sẽ học gì, học để làm gì, sau này làm gì…

"Chọn ngành là một quyết định lớn, cần được đầu tư thời gian, công sức để nghiên cứu, hiểu rõ. Chứ không phải "ĐH là học đại" như quan điểm của nhiều người trẻ hiện nay", chị nói.

Sai lầm thứ hai, theo chị Quỳnh là phó mặc hoàn toàn lựa chọn cho gia đình, vì HS nghĩ đó là trách nhiệm của bố mẹ, hay đơn giản là chưa đủ hiểu biết để bảo vệ quan điểm cá nhân.

"Sai lầm khác là chọn ngành vì chạy theo xu hướng, vì "ngành này đang hot", "ngành kia lương cao". Xu hướng luôn thay đổi. Những gì được săn đón hôm nay có thể bị thay thế vào ngày mai. Nếu chỉ chọn ngành dựa vào điều đó, rất dễ bị cuốn theo guồng quay của thị trường, mất phương hướng. Ngành nghề bền vững nhất vẫn là ngành mà HS thật sự có đam mê, cam kết theo đuổi lâu dài", chị nói thêm.

Cũng theo chị Quỳnh, có hai yếu tố cốt lõi mà HS nên đặc biệt lưu tâm để vượt qua kỳ thi một cách hiệu quả và tự tin là: nắm vững kiến thức nền tảng và biết chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần.

"Nắm chắc kiến thức cơ bản là điều tiên quyết giúp HS xử lý tốt các tình huống trong phòng thi. Trong giai đoạn ôn thi, cần giữ cho cơ thể, tinh thần ở trạng thái tốt nhất. Học quá sức, ngủ không đủ, ăn uống thất thường… có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tiếp thu, ghi nhớ. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vận động nhẹ nhàng để giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Một vài phút đi bộ, hít thở sâu, hay trò chuyện với bạn bè, người thân… có thể giúp giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả", chị khuyên.

Sở dĩ được gọi là "idol" của giới trẻ vì chị Nguyễn Như Quỳnh có nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, như: Tốt nghiệp cử nhân ngành quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao (2016 - 2020); hoàn thành chương trình thạc sĩ chính sách công tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (ĐH Quốc gia Singapore, NUS); từng được chính phủ Mỹ trao học bổng Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Chị còn là đồng sáng lập, Giám đốc điều hành của CyberKid Vietnam (từ năm 2020 - 3.2025), doanh nghiệp xã hội tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển năng lực số cho trẻ em và thanh thiếu niên tại VN.

Theo Thanh Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sau lễ hội ngắm hoa Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang lễ hội pháo hoa Hanabi sôi động

Sau lễ hội ngắm hoa Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang lễ hội pháo hoa Hanabi sôi động

(GLO)- Sau mùa xuân với lễ hội ngắm hoa - Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang mùa hè, mùa của những lễ hội pháo hoa – Hanabi sôi động. Mùa Hanabi ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản năm nay đã khởi đầu bằng màn trình diễn ấn tượng tại công viên bãi biển Odaiba, vịnh Tokyo trong 2 ngày 24 và 25-5.

Năm tháng học trò

Năm tháng học trò

(GLO)- Mỗi độ hè về, khi những tia nắng tràn ngập trên sân trường cũng là lúc những chùm phượng vĩ bắt đầu cháy đỏ một góc trời. Phượng không chỉ là loài hoa báo hiệu mùa hè mà còn là biểu tượng bất diệt của tuổi học trò-cái tuổi ngây thơ, vụng dại nhưng đầy ắp yêu thương và khát vọng.

Mindfulness - tìm sự bình yên giữa cuộc sống bận rộn

Mindfulness - tìm sự bình yên giữa cuộc sống bận rộn

Giới trẻ ngày nay, đặc biệt là thế hệ gen Z, đang phải đối mặt với một thế giới đầy áp lực từ công việc, học hành, sự thành công. Trong guồng quay mạnh mẽ đó, nhiều bạn trẻ đã tìm đến mindfulness - một phương pháp giúp giảm căng thẳng và tìm lại sự bình yên trong cuộc sống.

Gia tài của cha

Gia tài của cha

(GLO)- Hoài niệm về ký ức quãng đời sống cùng cha mẹ, anh chị em chúng tôi thường nhắc đến gia tài của cha-di sản truyền thế hệ, chất keo kết dính tình thủ túc dường như chẳng có nỗi buồn.

Nhớ khói đốt đồng

Nhớ khói đốt đồng

(GLO)- Mỗi khi tiết trời chuyển mình vào hạ, tôi lại chộn rộn một nỗi nhớ không tên. Tôi nhớ quê, nhớ cánh đồng, nhớ mùi khói đốt đồng lan trong gió chiều nhè nhẹ. Đó là mùi của đất, của nắng, của thời gian và tuổi thơ nơi đồng bãi.

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

(GLO)- “Dáng vẻ của một người yên lặng đọc sách khá giống với những gì tôi cảm thấy khi nghĩ về một người đang trưởng thành trong lặng lẽ”-đó là cảm nhận của chị Trần Thị Kim Phùng Thủy-Trưởng ban Điều hành dự án “Văn hóa đọc Gia Lai” về giá trị sâu bền mà sách mang lại.

Hương ngọc lan

Hương ngọc lan

(GLO)- Hương ngọc lan là mùi hương thanh khiết nhất mà tôi được biết trong tuổi thơ của mình. Đó là sự dịu ngọt nhẹ nhàng và vô cùng gây thương nhớ cho người lữ khách.

Ý nghĩa lễ kết nạp đoàn viên mới tại “địa chỉ đỏ”

Ý nghĩa lễ kết nạp đoàn viên mới tại “địa chỉ đỏ”

(GLO)- Những năm qua, các Đoàn trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai thường tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới tại “địa chỉ đỏ” nhằm lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ khi trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vừa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp kiến thức về lịch sử cho thế hệ trẻ.

Em Nguyễn Lê Gia Huy (bìa phải, học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku) cùng bạn học tập, làm việc nhóm tại một quán cà phê. Ảnh: H.B

Xu hướng kinh doanh “cafe work”

(GLO)- Bám sát xu hướng làm việc, học tập của khách hàng, nhiều quán cà phê tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tiếp cận mô hình kinh doanh “cafe work”, tích hợp giữa yếu tố tiện ích dịch vụ và không gian phù hợp với nhu cầu, nhịp sống hiện đại.

Chương trình “Đánh thức khát vọng tuổi trẻ”: Truyền cảm hứng cho đoàn viên thanh niên và học sinh Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Truyền cảm hứng cho đoàn viên thanh niên và học sinh Đak Pơ

(GLO)- Chương trình truyền cảm hứng “Đánh thức khát vọng tuổi trẻ” do Huyện Đoàn Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp với Trường THCS và THPT Y Đôn, Công ty S Gold Group (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức sáng 22-3 đã truyền cảm hứng cho cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên và học sinh nhà trường.

Minh họa: Huyền Trang

Nẻo về Pleiku

(GLO)- Tôi ngồi gõ những dòng này vào ngày đầu tiên thí điểm mở thông tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn đi qua phía trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (TP. Pleiku).

Các trường học cần tăng cường giáo dục nâng cao ý thức cho học sinh trong việc tiếp xúc trên môi trường mạng. Ảnh: H.Đ.T

Chung tay bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

(GLO)- Sự phát triển của công nghệ đã mang lại cho trẻ em cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với internet. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, các em ít được trang bị đủ kỹ năng tự vệ nên đối diện với rủi ro và dễ bị xâm hại. Vì vậy, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đang là vấn đề cấp bách hiện nay.

Minh họa: Huyền Trang

Nắng đượm thềm xuân

(GLO)- Trời nhè nhẹ dần ấm lên theo bước đi chầm chậm của mùa xuân. Ai cũng có cảm giác ngày tháng thênh thênh dài rộng hẳn ra, dù mỗi ngày vẫn chừng ấy giờ đồng hồ.

Học sinh trưởng thành từ hoạt động tình nguyện

Học sinh trưởng thành từ hoạt động tình nguyện

(GLO)- Những câu lạc bộ (CLB) tình nguyện giúp học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai lan tỏa lòng nhân ái, tình yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động tình nguyện đã tạo môi trường để các em trau dồi kỹ năng, có thêm trải nghiệm để trưởng thành.