Trang bị kỹ năng sống giúp trẻ tự tin xử lý những tình huống bất ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngoài kiến thức sách vở trên lớp, trẻ em cần được trang bị kỹ năng cần thiết để biết cách xử trí khi gặp rủi ro như bạo lực học đường, đuối nước, tai nạn... Tham gia các lớp kỹ năng giúp các em có trải nghiệm thực tế, thêm tự tin, chủ động trước những tình huống bất ngờ.

Cần thêm điều bổ ích

Ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm đến việc trang bị thêm kỹ năng cho con em mình. Chị Phạm Nữ Ngọc Hạnh (SN 1993, phường Quy Nhơn) thường cho con tham gia các lớp kỹ năng mềm thiên về thủ công như vẽ tranh, làm gốm. Tuy nhiên, chị đang muốn tìm thêm một số sân chơi khác để con học thêm điều bổ ích.

“Tôi muốn con học thêm kỹ năng tự vệ để vừa an toàn, vừa có trải nghiệm khác. Với tôi, mỗi loại đều có cái hay riêng, khi ghép lại sẽ giúp con hoàn thiện thêm những kỹ năng mà con chưa học được ở sách vở”, chị Hạnh chia sẻ.

huong-dan-ky-nang-mem-4513.jpg
Nhiều phụ huynh dẫn con trẻ tham gia buổi hướng dẫn sơ cấp cứu, kỹ năng an toàn, thoát hiểm, kỹ năng sống tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Chị Phạm Nguyễn Thanh Thúy (SN 1988, phường Quy Nhơn Nam) lại quan tâm đến việc cho con tiếp xúc đa dạng các kỹ năng để trẻ vừa học vừa thực hành. Theo chị, sự đa dạng trong các lớp học giúp trẻ hứng thú, chủ động khám phá.

“Lúc thì con học về phòng cháy chữa cháy, lúc thì tham gia các lớp võ. Tôi thấy các hoạt động này bổ ích, con vừa học vừa chơi rất vui mà còn có môi trường để thực hành nên sẽ càng tiếp thu tốt kiến thức và vận dụng vào thực tế,” chị Thúy cho biết.

huong-dan-ky-nang-mem-tu-ve-2.jpg
Trẻ chăm chú theo dõi tại lớp hướng dẫn kỹ năng tự vệ, thoát thân trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: D.L

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Phương Trúc (SN 1993, phường Bình Định), mẹ của 3 cậu con trai hiếu động, lại chú trọng việc cho con làm quen sớm với nguy hiểm để rèn phản xạ ứng phó. Chị đã đăng ký cho con trai lớn tham gia các lớp kỹ năng nhận biết bạo lực học đường và sơ cấp cứu cơ bản.

Chị chia sẻ: “Tôi nghĩ những kỹ năng này rất cần thiết để con không bị bỡ ngỡ, biết cách phản ứng khi gặp tình huống nguy hiểm. Sau khi học xong, bé còn kể lại cho các em một số điều học được, nên tôi cũng yên tâm hơn khi các con tự chơi với nhau”.

Sinh động, cụ thể, dễ thực hành

Trước nhu cầu ngày càng tăng, một số lớp kỹ năng sống đã được các cá nhân, đơn vị triển khai. Điểm chung của các lớp này là cách dạy sinh động, kèm tình huống ví dụ cụ thể, khuyến khích trẻ tự thực hành, khám phá.

Cuối tháng 8 vừa qua, tại cơ sở Anh văn Hội Việt - Mỹ (số 49-51 Lê Lợi, phường Quy Nhơn), chuẩn võ sư Phan Văn Nhật (xã Phù Mỹ Đông, Chủ nhiệm CLB Võ cổ truyền Thành Nhật) đã hướng dẫn khoảng 30 bạn nhỏ từ 6-11 tuổi cách ứng phó khi bị tấn công đột ngột, xử lý tình huống bị đe dọa bạo lực cùng một số tư thế cơ bản để tự vệ, thoát thân trong trường hợp khẩn cấp.

Trong suốt 90 phút, các em say mê thực hành những tư thế võ mới học được. Nghiêm túc tập luyện từ đầu đến cuối, Đặng Anh Dũng (SN 2014, phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Con từng học võ, khi nghe có lớp này con chủ động xin mẹ cho tham gia. Sau buổi tập, con biết thêm một số kỹ năng như cách thoát thân khi bị tấn công từ phía sau, cách tự vệ khi bị tấn công vào chỗ hiểm hay cách giữ bình tĩnh để tìm đường chạy thoát, nhờ người lớn giúp đỡ”.

Cũng hướng đến trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ, nhóm Binh Dinh Discovery tổ chức nhiều lớp đa dạng: từ bơi an toàn, kỹ năng sinh tồn ngoài trời, kỹ năng lều trại đến nhận biết các loài ong, xử lý khi bị côn trùng cắn...

Anh Đinh Chí Công (SN 1990, người sáng lập nhóm và trực tiếp hướng dẫn các lớp), cho biết: Ngoài các kỹ năng riêng lẻ kể trên, năm học 2025-2026 này, nhóm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai một số mô hình trại hè, như: Trại hè võ thuật, Trại hè Văn hóa-Lịch sử, Trại hè Khoa học trẻ, các khóa dã ngoại sinh tồn. Lịch cụ thể sẽ được đăng tải trên Facebook Binh Dinh Discovery.

huong-dan-tre-ky-nang-mem-2.jpg
Trẻ hào hứng khi vừa được học kỹ năng mới, vừa được thực hành ngoài trời, dã ngoại cùng bạn bè đồng trang lứa. Ảnh: D.L

Ngoài các kỹ năng xã hội và tự vệ, kỹ năng sơ cấp cứu cũng được chú trọng, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa hoặc chương trình tình nguyện.

Bác sĩ Lê Ngọc Thường (Bệnh viện Y học Cổ truyền & Phục hồi Chức năng Quy Nhơn), người có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn cho cả người lớn lẫn trẻ em, cho biết: “Hướng dẫn trẻ cần diễn đạt dễ hiểu, ngắn gọn và cho các em tiếp cận từ từ, thực hành từng bước một để nhớ lâu và bình tĩnh xử lý khi chẳng may bị thương”.

Ngoài các lớp kể trên, lực lượng chức năng, tổ chức đoàn thanh niên cũng lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn một số kỹ năng cần thiết vào các hoạt động ngoại khóa bằng hình thức gameshow, đố vui có thưởng, thực hành...

Tuy nhiên, để trẻ em từ thành thị đến nông thôn đều có cơ hội rèn luyện và nâng cao kỹ năng sống, những buổi học này cần được tổ chức rộng rãi, thường xuyên hơn nữa tại các địa phương...

Có thể bạn quan tâm

Di sản Việt Nam qua ảnh và tem bưu chính

Di sản Việt Nam qua ảnh và tem bưu chính

(GLO)- Trong khuôn khổ triển lãm "Không gian du lịch, văn hóa - Hội tụ và lan tỏa", hàng trăm hình ảnh và những bộ tem bưu chính đưa công chúng vào hành trình khám phá các di sản của Việt Nam, từ những giá trị được UNESCO vinh danh đến cảnh sắc, văn hóa và con người.

Mở lối đón khách quốc tế

Mở lối đón khách quốc tế

(GLO)- Không chờ khách quốc tế tự tìm đến, Gia Lai đang chủ động mở rộng thị trường bằng các chương trình khảo sát, xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp nước ngoài.

Gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ, người dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ, người dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

(GLO)- Sáng 30-8, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Lan tỏa tinh thần hiếu hạnh và nghĩa tình cộng đồng trong mùa Vu Lan năm 2026 tại Gia Lai

Mùa Vu Lan: Từ chữ hiếu đến nghĩa tình

(GLO)- Mùa Vu Lan năm 2026 tại Gia Lai mang theo lời nhắc về công ơn sinh thành, đồng thời là dịp để trao gửi sự quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn. Từ không gian chùa đến đời sống cộng đồng, tinh thần hiếu hạnh được tiếp nối bằng những việc làm gần gũi, thiết thực.

Màn trình diễn mãn nhãn tại Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026

Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026: Phong phú cách thể hiện, đa dạng sắc màu

(GLO)- Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn, công phu. Mỗi phần thi mang một sắc màu riêng, vừa là cuộc phô diễn kỹ thuật cao, vừa cho thấy sự sáng tạo, đầu tư công phu trong cách dàn dựng của mỗi đội.

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

(GLO)- Những khảo cứu về lịch sử hàng hải Việt Nam cho thấy biển từng góp phần kiến tạo kinh tế, văn hóa và quyền lực ở miền Trung. Gia Lai có điều kiện xây dựng một không gian phát triển liên hoàn, đưa kinh tế - văn hóa biển và công nghiệp văn hóa trở thành những động lực tăng trưởng mới.

Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

(GLO)- Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có 92.873 đàn ong, sản lượng mật khai thác trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.028 tấn. Với quy mô này, nghề nuôi ong đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần tạo việc làm và đa dạng nguồn thu nhập cho người dân.

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

(GLO)- Nối dài chuỗi thành tích tại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026, các kỳ thủ trẻ Gia Lai đã mang về thêm những tín hiệu tích cực về quá trình xây dựng lực lượng kế cận.