Gia Lai phấn đấu mỗi học sinh, sinh viên đều có bảo hiểm y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm học 2025 - 2026, Gia Lai đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Đây không chỉ là yêu cầu về tỷ lệ bao phủ BHYT mà còn thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, ngành Giáo dục và Bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với sức khỏe thế hệ trẻ.

Quyết tâm đạt mục tiêu đề ra

Thực hiện Công văn số 1688/UBND-KGVX ngày 9-8-2025 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2025 - 2026, các sở, ngành và địa phương đã khẩn trương vào cuộc.

UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Nội vụ cùng các cơ sở giáo dục thống kê số lượng HSSV để triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT.

Đồng thời, các đơn vị phải kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, hướng tới mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học mới.

untitled-1-1330.jpg
Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Thiên (bìa trái) trao giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh cho các tập thể thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế năm học 2024 - 2025. Ảnh: ĐVCC

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đặng Văn Lý nhấn mạnh: BHYT không chỉ bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho HSSV mà còn là trụ cột an sinh xã hội. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm của cả hệ thống, chúng tôi tin tưởng mục tiêu bao phủ BHYT năm học 2025 - 2026 sẽ đạt được.

Cùng với việc vận động, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH đẩy mạnh hướng dẫn HSSV cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số, tạo thuận tiện trong tra cứu thông tin, khám-chữa bệnh. Đây cũng là bước đi quan trọng trong chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý BHYT.

Đáng chú ý, công tác hỗ trợ nhóm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số cũng được đặt lên hàng đầu. Theo Hướng dẫn số 289 về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2025 - 2026 do BHXH tỉnh và Sở GD&ĐT ban hành, mức đóng BHYT HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm đóng (mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2024 là 2,34 triệu đồng); trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng, HSSV đóng 50% còn lại.

Riêng tại tỉnh Gia Lai (cũ), HSSV là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì được ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mức đóng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng, thời gian hỗ trợ đến hết tháng 10.2026.

Nhóm HSSV là người dân tộc thiểu số còn lại được ngân sách trung ương hỗ trợ 50% mức đóng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng, HSSV đóng 20% mức đóng.

Hướng đến bao phủ toàn diện

Tại nhiều địa phương, công tác BHYT học sinh đã đạt những kết quả ấn tượng. Theo BHXH cơ sở Đak Đoa, năm học trước, 27.491/27.532 học sinh trên địa bàn 5 xã: Đak Đoa, Kdang, Ia Băng, Kon Gang và Đak Sơmei đã tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,85%.

Giám đốc BHXH cơ sở Đak Đoa Nguyễn Văn Tiền cho biết: “Năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu 100% học sinh tham gia BHYT. Ngoài phối hợp tuyên truyền, vận động, chúng tôi đề nghị các trường học chú trọng kiện toàn y tế trường học để các em được chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay tại cơ sở giáo dục”.

Tại các phường, xã: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Tây, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc (khu vực phụ trách của BHXH cơ sở An Nhơn), toàn bộ 31.232 học sinh của 41 cơ sở giáo dục đều tham gia BHYT trong năm học 2024 - 2025, đạt tỷ lệ 100%. Nhờ đó, quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu của các em được bảo đảm.

Trong khi đó, BHXH cơ sở Hoài Nhơn cũng ghi nhận 100% học sinh thuộc 7 phường: Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc tham gia BHYT trong năm học vừa qua.

Hơn 20.900 lượt học sinh ở các phường này khám chữa bệnh BHYT với tổng chi phí trên 7,3 tỷ đồng, giúp các gia đình giảm gánh nặng khi có con đau ốm, cần điều trị, chăm sóc sức khỏe.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Thiên đánh giá: “Con số này cho thấy hiệu quả thiết thực của chính sách BHYT. Chúng ta không chỉ hoàn thành chỉ tiêu mà còn mang lại lợi ích cụ thể cho từng gia đình”.

Tuy nhiên, vẫn còn những địa bàn gặp khó khăn trong công tác bao phủ BHYT. Theo thông tin từ BHXH cơ sở Chư Prông và BHXH cơ sở Chư Sê, tỷ lệ học sinh tại địa bàn các đơn vị này quản lý tham gia BHYT trong năm học 2024 - 2025 lần lượt đạt 96,64% và 96%.

Tại buổi làm việc với BHXH cơ sở Chư Sê - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trần Ngọc Tuấn - đề nghị: “Bước vào năm học 2025 - 2026, BHXH cơ sở tiếp tục gắn kết chặt chẽ với các nhà trường, tập trung tuyên truyền tại các đơn vị có tỷ lệ tham gia BHYT thấp; chú trọng hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng quy định; đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho giáo viên và học sinh thông qua việc giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, góp phần giữ vững an sinh xã hội và hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn”.

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Gia Lai nơi đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai - Nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất kết nối đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh duyên hải, tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Từ vùng thiên tai đến mùa xuân an lành nơi phía Tây Gia Lai.

Từ vùng thiên tai đến mùa xuân an lành nơi phía Tây Gia Lai

(GLO)- Sau những tháng ngày chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, các xã phía Tây Gia Lai đang khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Từ ruộng đồng tất bật xuống giống vụ mới đến những khu tái định cư khang trang, một mùa xuân mới đang mở ra trong niềm tin và hy vọng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, là dấu mốc chuyển tiếp có tính chiến lược, với những quyết sách mang tầm lịch sử, mở ra không gian và động lực mới cho dân tộc Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Ðất Võ dọc miền lễ hội xuân vui

Ðất Võ dọc miền lễ hội mùa xuân

(GLO)- Mỗi độ Tết đến xuân về trên miền đất Võ, mùa xuân hiện hữu không chỉ qua sắc mai vàng rực rỡ hay hương hoa nồng nàn, mà còn ở những phong tục, lễ hội và nếp sinh hoạt cộng đồng đang được gìn giữ, phục dựng và lan tỏa mạnh mẽ.

29 Tết: Gia Lai rộn ràng trước giờ giao thừa

Gia Lai rộn ràng trước thời khắc giao thừa

(GLO)- Ngày 29 tháng Chạp, khi nắng vàng còn vương trên những con đường Gia Lai, nhịp sống như được “đẩy nhanh” hơn thường nhật. Từ phố xá đông đúc, những tuyến đường rực sắc cờ, cây nêu sáng đèn đến chợ hoa, tiệm rửa xe… tất cả hòa thành bức tranh xuân rộn ràng trước thời khắc giao thừa.

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?